
Phố Wall đêm qua (24/9) đã một phen chao đảo, bởi sự tăng giảm chóng mặt của cả ba cổ phiếu công nghệ hàng đầu gồm "người khổng lồ tìm kiếm" Google, công ty có giá trị thị trường lớn nhất Apple và mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook.
Hôm qua, hãng công nghệ Apple công bố đã bán được 5 triệu chiếc điện thoại iPhone 5 trong dịp cuối tuần trước, vượt qua mức kỷ lục trước đó do iPhone 4S thiết lập hồi năm ngoái. Doanh số 5 triệu cho thấy sức hấp dẫn của sản phẩm này không hề thua sút, bất chấp việc bị giới công nghệ chê tơi bời ngay sau khi ra mắt.
Dẫu vậy, con số 5 triệu sản phẩm trong ba ngày đầu lại khiến giới phân tích thị trường thất vọng. Phố Wall từng đặt kỳ vọng 8 - 10 triệu sản phẩm, nên mức thấp hơn thật khó chấp nhận được. Tuần trước, chuyên gia Gene Munster của hãng thị trường Piper Jaffray còn cho rằng, 6 triệu iPhone 5 bán ra đã là “kịch bản tồi tệ nhất”.
Chốt phiên 24/9, giá cổ phiếu Apple đã giảm 1% xuống còn 693 USD. Sự đi xuống của cổ phiếu Apple đã tác động mạnh tới kết quả giao dịch của chỉ số Nasdaq Composite. Cuối ngày hôm qua, chỉ số chứng khoán này đã sụt giảm tới 19,18 điểm, tương ứng 0,6%, xuống 3.160,78 điểm. Tuần trước, Nasdaq đã hạ 0,13%.
Cổ phiếu Facebook cũng tác động mạnh tới tâm lý nhà đầu tư đêm qua, khi rơi gần 9%, xuống 20,81 USD, sau khi Richard Greenfield thuộc BTIG Research tỏ ra lo lắng về chiến lược kinh doanh ở mảng di động của Facebook và việc Barron’s nhận định cổ phiếu này đang bị định giá quá cao, có thể rớt xuống còn có 15 USD.
Trong khi cổ phiếu Apple, Facebook đi xuống, thì giá cổ phiếu của Google bất ngờ lại vọt hơn 2% lên mức kỷ lục 749,52 USD. Sự đi lên của cổ phiếu Google chủ yếu là do bản đánh giá lạc quan của chuyên gia phân tích Mark Mahaney thuộc Citigroup. Mahaney đã nâng giá mục tiêu đối với cổ phiếu Google lên mức cao 840 USD.
Yếu tố khiến Mahaney tin rằng cổ phiếu của Google sẽ chạm tới mốc 840 USD, là mối đe dọa từ các đối thủ cạnh tranh của Google, trong đó đặc biệt là Facebook đã suy yếu. Trước đó, nhiều chuyên gia phân tích đã cảnh báo mạng xã hội Facebook có thể trở thành mối đe dọa lớn nhất của Google trên thị trường tìm kiếm trực tuyến.
Tuy nhiên, giờ có thể thấy những lo lắng như vậy đã bị thổi phồng quá mức, Mahaney cho biết.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump không muốn Apple mua chip nhớ từ các nhà sản xuất Trung Quốc…
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.
Đặt mục tiêu đưa kinh tế số chiếm 30% GRDP trong năm 2026 và 40% vào năm 2030, TP. Hồ Chí Minh định hướng hình thành sàn giao dịch dữ liệu, ít nhất hai trung tâm dữ liệu và hai khu công nghệ số tập trung...
Các quỹ nhà nước và địa phương Trung Quốc chủ yếu duy trì tỷ lệ sở hữu dài hạn tại các doanh nghiệp đã đầu tư, rất hạn chế bán ra và cũng hạn chế tìm kiếm lợi nhuận tài chính ngắn hạn...
Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phải đi vào dây chuyền sản xuất và quy trình quản trị, chứ không chỉ dừng lại ở phần mềm quản lý văn phòng, trong đó lưu ý chú trọng đến năng lực hấp thụ và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Lợi thế năng lượng trong thế kỷ XXI không chỉ đến từ việc sở hữu tài nguyên, mà từ khả năng biến chính sách thành dự án, biến dự án thành năng lượng và biến năng lượng thành tăng trưởng.