“Góp lá vá rừng - vì một Việt Nam xanh và phát triển bền vững”
Chu Khôi
20/08/2024, 20:00
Chương trình "Góp lá vá rừng" đã huy động được nguồn kinh phí và trồng phục hồi 25 ha rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò. Mục tiêu trong năm 2024 sẽ trồng phục hồi được 50 ha rừng trên hành lang kết nối giữa Mai Châu (Hòa Bình) và Vân Hồ (Sơn La)…
Đông đảo người dân tham gia trồng phục hồi rừng tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
Ngày 20/8/2024, tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, các đơn vị gồm: Vietnam Airlines, MoMo, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò cùng chính quyền địa phương phối hợp tổ chức sự kiện "Góp lá vá rừng - vì một Việt Nam xanh và phát triển bền vững" để trồng phục hồi rừng tại Khu bảo tồn thiên Hang Kia - Pà Cò.
Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 150 đại biểu, bao gồm đại diện chính quyền địa phương, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, người dân hai xã Hang Kia và xã Pà Cò, các doanh nghiệp tại địa bàn, các tình nguyện viên yêu thiên nhiên từ Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác nhau.
Trong đợt đầu tiên này, chương trình đã trồng được 16.000 cây bản địa trên diện tích 24 ha tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò, nhằm gia tăng độ che phủ và phục hồi sinh cảnh cho những cánh rừng nơi đây. Cùng thời gian này, cộng đồng tại xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) cũng tiếp tục phủ xanh 3 ha tại khu vực hành lang nối dài với Khu Bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò. Tổng diện tích phục hồi cả hai địa bàn là 27 ha với 18.000 cây bản địa.
Cùng nhau góp lá vá rừng.
Đây là bước khởi động đầu tiên thực hiện sáng kiến "Góp lá vá rừng - vì một Việt Nam xanh và phát triển bền vững" do Vietnam Airlines và MoMo đồng khởi xướng, hướng tới cam kết trồng tổng số 30.000 cây nhằm phục hồi 50 ha rừng trên hành lang kết nối giữa Mai Châu (Hòa Bình) và Vân Hồ (Sơn La) trong năm 2024.
Chính thức phát động vào Ngày Môi trường Thế giới (5/6/2024), sau gần 3 tháng triển khai, sáng kiến "Góp lá vá rừng" đã huy động được nguồn kinh phí đủ để đạt mục tiêu phục hồi 25 ha rừng đầu tiên vào ngày 20/8/2024 và các diện tích còn lại sẽ được tiến hành tại khu vực Hang Kia - Pà Cò và Vân Hồ trong đợt tiếp theo.
"Hang Kia - Pà Cò là một khu bảo tồn nhỏ có diện tích 5.258 ha, thuộc địa phận huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, ở độ cao 500 – 1500m so với mực nước biển. Hang Kia và Pà Cò là tên hai xã nằm trọn trong ranh giới khu bảo tồn với cộng đồng người Mông chiếm đa số".
Ông Nguyễn Thành Lương, Trưởng Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò.
Hai xã Hang Kia - Pà Cò bốn bề được bao quanh bởi rừng cây và núi đá, khí hậu quanh năm mát mẻ, người dân địa phương vẫn duy trì các nét văn hóa truyền thống, nghề dệt thủ công, thêu thùa thổ cẩm và vẽ sáp ong. Hang Kia - Pà Cò là điểm đến không thể bỏ lỡ cho những du khách muốn khám phá vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Tây Bắc và trải nghiệm cuộc sống bình dị, gần gũi của người dân địa phương. Trước đây, Hang Kia - Pà Cò là một trong những điểm nhấn trên cung đường Tây Bắc với khu vực rừng già còn giữ nhiều nét nguyên sinh ven Quốc lộ 6.
Các phụ nữ Mông biểu diễn văn nghệ tại sự kiện.
Theo ông Nguyễn Thành Lương, Trưởng Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò, Khu bảo tồn này được thành lập năm 2000 với mục tiêu bảo tồn hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi, các loài thực vật hạt trần và các loài động vật quý hiếm có trong vùng. Những năm qua, do sức ép từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, hiện nay phần lớn rừng trong khu bảo tồn chỉ còn ở các đỉnh núi, trong khi ở các thung lũng thấp và các sườn núi độ cao tương đối thấp, ít dốc là nương rẫy.
“Việc phục hồi hệ sinh thái rừng đang là thách thức lớn đối với Khu bảo tồn. Ban quản lý Khu Bảo tồn, chính quyền và cộng đồng địa phương cũng đang nỗ lực và quyết tâm để có thể hồi phục hệ sinh thái rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và thúc đẩy các giá trị du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm ở nơi đây”, ông Lương nhấn mạnh.
Theo ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, với vai trò là Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines luôn hướng đến các hoạt động thúc đẩy phát triển bền vững, giúp bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí CO2.
"Góp lá vá rừng - vì một Việt Nam xanh và phát triển bền vững" là sáng kiến mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Chúng tôi rất tự hào khi được chung tay phục hồi 50 ha rừng ở Hòa Bình và Sơn La trong năm 2024”, ông Tuấn cam kết.
Trồng 25 ha rừng tại xã Hang Kia vào ngày 20/8/2024.
Theo ông Tuấn, khách hàng chỉ cần mua vé máy bay Vietnam Airlines trực tiếp trên MoMo hoặc thanh toán qua MoMo đều có thể “làm việc tốt”, “góp lá” cho hoạt động phục hồi rừng theo cách đơn giản và thuận tiện nhất. Phục hồi rừng không chỉ giúp cải thiện sinh kế cho cộng đồng địa phương mà còn bảo vệ nguồn nước, nâng cao chất lượng không khí, gia tăng hấp thụ carbon và giúp Trái Đất sớm đạt mục tiêu Net Zero vào năm 2050.
Ông Nguyễn Hoành Tiến, Phó Tổng Giám đốc Cấp cao - Phụ trách Khối Giải pháp Tiếp thị và Phân phối tại MoMo, cho biết không chỉ là nền tảng thanh toán và cung cấp dịch vụ tài chính, MoMo còn được tin cậy là nền tảng thiện nguyện online lớn nhất Việt Nam. MoMo vinh dự tạo cầu nối công nghệ, đưa việc quyên góp trực tuyến thông qua giao dịch đặt vé trở thành trải nghiệm làm thiện nguyện mới mẻ cho người dùng.
Nguồn lực xã hội hóa trồng rừng rất lớn nhưng vẫn thiếu hành lang pháp lý để thực hiện
50 triệu USD phục hồi rừng và cảnh quan tại Việt Nam
Ngày 23/8, Cục Việc làm, Bộ Nội vụ, đã phối hợp cùng Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng tổ chức thành công Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Sự kiện này thu hút sự quan tâm lớn, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ của 9 tỉnh thành miền Trung cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cho thấy tầm quan trọng của việc cập nhật và thực thi những quy định pháp lý mới trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng.
Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu
Ước tính đến hết tháng 8/2025, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng đạt 19.219 tỷ đồng, bằng 53,1% kế hoạch Thủ tướng giao…
Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản...
Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng
Thuế tỉnh Ninh Bình vừa công bố danh sách 83 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách tính đến ngày 30/6/2025, với tổng số tiền hơn 835,7 tỷ đồng. Trong đó, 10 doanh nghiệp lớn chiếm tới trên 93% tổng số nợ.
Sẽ có cơ chế giá điện phù hợp cho các nhà máy sản xuất chip bán dẫn
Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành bảo đảm nguồn điện ổn định, ưu tiên điện sạch cho phát triển ngành bán dẫn. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất cơ chế giá điện cho nhà máy sản xuất chip, báo cáo Thủ tướng trong quý 3/2025…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: