
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển ST8 (ST8) mới đây đã có quyết nghị đầu tư bằng hình thức góp vốn vào Công ty TNHH Golden Caju (TP HCM) với số tiền dự kiến góp vốn là 15.300.000.000 đồng.
Tỷ lệ sở hữu của ST8 dự kiến sau khi góp vốn là 51% vốn điều lệ của Công ty TNHH Golden Caju. Thời điểm góp vốn được thực hiện trong năm 2023, Hội đồng quản trị ST8 sẽ ủy quyền Tổng Giám đốc quyết định cụ thể thời gian phù hợp với tình hình thực tế.
HĐQT ST8 cũng ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty là người đại diện phần vốn góp của ST8 tại Công ty TNHH Golden Caju.
Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị ST8 Nguyen Van Hoang (Hans Nguyễn), ST8 đầu tư vào Công ty TNHH Golden Caju với mục đích đầu tư, mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang lĩnh vực sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu hạt điều.
ST8 tiền thân là công ty TNHH TM & DV Siêu Thanh được thành lập vào năm 1994 tại TP HCM, tới năm 2023, ST8 đã hoàn thành việc tái cấu trúc và định hình chiến lược phát triển hoàn toàn mới nhằm thích ứng với xu hướng phát triển của nền kinh tế.
Hiện Công ty đang chủ động đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại đội ngũ nhân sự, định hình chiến lược mới phù hợp với xu hướng và bối cảnh nền kinh tế. ST8 mạnh dạn dịch chuyển sang một số lĩnh vực phi truyền thống để nỗ lực duy trì và tạo đà tăng trưởng trong thời gian tới.
Đặc biệt ST8 đang ưu tiên nghiên cứu những thương vụ M&A là các nhóm ngành: sản xuất, chế biến và xuất nhập khẩu nông sản; ngành du lịch và dịch vụ du lịch; Công nghệ thông tin và Đào tạo nghề, … những lĩnh vực có nhiều cơ hội tăng trưởng trong doanh thu trong thời gian tới, gắn với mục tiêu tăng trưởng của ngành và lợi thế của sản xuất, chế biến nông sản khi những vấn đề an ninh lương thực đang được các quốc gia trên thế giới quan tâm và có những chính sách ưu tiên.
Việc thực hiện góp vốn 51% cổ phần vào Công ty TNHH Golden Caju cũng là một trong những bước hiện thực hóa mục tiêu trên của ST8. Trước đó, ST8 cũng đã thông qua Nghị quyết sẽ đầu tư dự án Trầm Hương Resorts tại Huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Dự án có quy mô 4,53ha với các sản phẩm đi kèm như biệt thự nghỉ dưỡng, shophouse, condotel, khách sạn... Tổng mức đầu tư cho dự án là gần 2.000 tỷ đồng.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.