GS. Đào Nguyên Cát - trọn cuộc đời dành cho báo chí cách mạng Việt Nam
08/10/2023, 20:08
GS. Đào Nguyên Cát đã rời chúng ta ra đi về cõi Vĩnh Hằng...
GS. Đào Nguyên Cát - trọn cuộc đời dành cho báo chí Cách mạng Việt Nam.
Với Tạp chí Kinh tế Việt Nam, ông không những là người khai sinh mà sau này còn là chỗ dựa tinh thần cho những người làm báo trẻ ở Thời báo Kinh tế Việt Nam. Nhiều nhà báo trân trọng gọi ông là “cây đại thụ trong làng báo chí cách mạng Việt Nam”.
Ngẫm lại cuộc đời 97 năm của cây đại thụ ấy mới thấy rằng nghề báo như là một định mệnh của GS. Đào Nguyên Cát. Ngay những ngày đầu tham gia cách mạng, tham gia Tổng khởi nghĩa, ông đã gắn với nghề tuyên huấn, báo chí và năm 1947 ông được kết nạp vào Đảng cộng sản Đông dương.
Năm 1951, ông cùng một số cán bộ khác được cử đi học lý luận cách mạng ở Trung Quốc và Liên Xô và trở thành lớp cán bộ đầu tiên học chương trình này. Học xong, ông về nước và công tác tại Ban Tuyên huấn Trung ương.
Đến năm 1964, ông được giao làm Tổng biên tập Tạp chí Tuyên huấn. Ông viết bài, biên soạn tài liệu và làm giảng viên kinh tế chính trị và một số công tác khác của Vụ Huấn học. Khi Tạp chí Tuyên huấn sáp nhập vào Tạp chí Cộng sản, ông được phân công làm Tổng biên tập Nhà xuất bản sách giáo khoa Mác-Lênin.
Nhưng dấu ấn đặc biệt nhất trong cuộc đời làm báo của ông lại bắt đầu ở tuổi nghỉ hưu, năm 1992. Đó là lúc ông làm Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam. Ông là người khai sinh ra Thời báo Kinh tế Việt Nam, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.
GS. Đào Nguyên Cát cùng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm 2015.
Sự tài giỏi của ông để mọi người phải kính phục chính là việc ông “tay không bắt giặc”, “không bột vẫn gột nên hồ”. Từ Tổng biên tập "3 không”: “không tiền, không tòa soạn, không bộ máy”, thế mà trong gần 30 năm, ông đã cùng các cộng sự Thời báo Kinh tế Việt Nam từng bước xây dựng nên một tổ hợp báo chí – truyền thông lớn mạnh, đưa Thời báo Kinh tế Việt Nam trở thành một tờ báo có thương hiệu nổi tiếng về kinh tế trong nền báo chí cách mạng Việt Nam và lan tỏa cả ra nước ngoài.
Tổ hợp báo chí kinh tế gồm: Thời báo Kinh tế Việt Nam xuất bản hàng ngày bằng tiếng Việt, Vietnam Economic Times xuất bản hàng tháng bằng tiếng Anh, báo điện tử VnEconomy và một loạt ấn phẩm, đặc san, Niên giám kinh tế và thế giới… với sự tham gia của gần 200 cán bộ, phóng viên, biên tập viên.
Tổ hợp báo chí mang dấu ấn của GS.- Tổng biên tập Đào Nguyên Cát.
Cái tài giỏi nữa của ông là việc thời gian đó, ông và các cộng sự đã đưa Thời báo Kinh tế Việt Nam, một trong hai tờ báo đầu tiên của Việt Nam, hợp tác với đối tác nước ngoài trong việc làm báo. Sự việc này đánh dấu một bước đổi mới tư duy trong việc thiết kế, trình bày tờ báo ở Việt Nam…
Ngoài ra, dưới sự lãnh đạo của ông, Thời báo Kinh tế Việt Nam còn tổ chức hàng loạt các chương trình Liên hoan vinh danh thường niên như: Rồng Vàng (Golden Dragon Awards), Thương hiệu mạnh Việt Nam, Du lịch (The Guide Awards), Tin dùng Việt Nam, tổ chức các cuộc hội thảo, diễn đàn… liên quan đến các vấn đề kinh tế, được các lãnh đạo Đảng Nhà nước, các doanh nghiệp tin tưởng, khen ngợi.
Tất cả những thành công ấy đều mang dấu ấn đậm nét của GS. Đào Nguyên Cát, người Tổng biên tập duy nhất cho đến khi Thời báo Kinh tế Việt Nam chính thức bước sang chặng đường mới với tên: Tạp chí Kinh tế Việt Nam.
GS. Đào Nguyên Cát, nguyên Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam
“Hạnh phúc nhất của đời người là cống hiến hết mình và hữu ích cho xã hội và gia đình. Còn gì sung sướng hơn khi ở thời “lão giả an chi” mà tôi vẫn đủ tâm trí và sức lực, đủ nhiệt huyết và tấm lòng để liên tục cống hiến cho đời bằng công việc làm báo. Vào lúc mà đáng lẽ ra được con cháu và những người yêu thương chăm sóc, được xã hội quan tâm, giúp đỡ thì tôi vẫn còn phụng sự được cho Đất nước, cho sự nghiệp báo chí cách mạng của Đảng, cho sự chấn hưng nền kinh tế nước nhà. Và chính vì thế, tôi thấy mình có ích hơn cho xã hội”.
GS. Đào Nguyên Cát, nguyên Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam
“Hạnh phúc nhất của đời người là cống hiến hết mình và hữu ích cho xã hội và gia đình. Còn gì sung sướng hơn khi ở thời “lão giả an chi” mà tôi vẫn đủ tâm trí và sức lực, đủ nhiệt huyết và tấm lòng để liên tục cống hiến cho đời bằng công việc làm báo. Vào lúc mà đáng lẽ ra được con cháu và những người yêu thương chăm sóc, được xã hội quan tâm, giúp đỡ thì tôi vẫn còn phụng sự được cho Đất nước, cho sự nghiệp báo chí cách mạng của Đảng, cho sự chấn hưng nền kinh tế nước nhà. Và chính vì thế, tôi thấy mình có ích hơn cho xã hội”.
Suốt hơn 70 năm cống hiến cho sự nghiệp tuyên huấn - báo chí, trái tim của GS. Đào Nguyên Cát đã ngừng đập ở tuổi 97, kết thúc một hành trình đầy nhiệt huyết và không ít thăng trầm.
Lúc sinh thời, GS. Đào Nguyên Cát từng chia sẻ với các đồng nghiệp ở Thời báo Kinh tế Việt Nam: “Hạnh phúc nhất của đời người là cống hiến hết mình và hữu ích cho xã hội và gia đình. Còn gì sung sướng hơn khi ở thời “lão giả an chi” mà tôi vẫn đủ tâm trí và sức lực, đủ nhiệt huyết và tấm lòng để liên tục cống hiến cho đời bằng công việc làm báo. Vào lúc mà đáng lẽ ra được con cháu và những người yêu thương chăm sóc, được xã hội quan tâm, giúp đỡ thì tôi vẫn còn phụng sự được cho Đất nước, cho sự nghiệp báo chí Cách mạng của Đảng, cho sự chấn hưng nền kinh tế nước nhà. Và chính vì thế, tôi thấy mình có ích hơn cho xã hội”.
Các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên Thời báo Kinh tế Việt Nam, bạn đọc của Thời báo Kinh tế Việt Nam trước đây và bây giờ là Tạp chí Kinh tế Việt Nam, sẽ luôn nhớ tới GS. Đào Nguyên Cát. Ông luôn là nguồn cảm hứng, người giữ lửa và truyền lửa nhiệt huyết trên những hành trình tiếp theo của các thế hệ những người làm báo Tạp chí Kinh tế Việt Nam.
Xin vĩnh biệt GS. Đào Nguyên Cát!
Chương trình Lễ tang GS. Đào Nguyên Cát, nguyên Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam.
Lễ viếng tổ chức vào hồi: 7h15 - 8h30, ngày 12 tháng 10 năm 2023 (tức ngày 28 tháng 8 năm Quý Mão).
Lễ truy điệu và di quan vào hồi: 8h30 - 8h45 cùng ngày.
Tại: Nhà Tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Lễ an táng: Hỏa táng và an táng tại Công viên Vĩnh Hằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.
Giáo sư Đào Nguyên Cát hiến tặng kỷ vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam
19:29, 29/08/2019
Người đi giữa những cặp phạm trù đối lập
11:00, 21/06/2019
Giáo sư Đào Nguyên Cát - Tổng biên tập giữ kỷ lục của làng báo Việt
Chính sách tiền tệ: ưu tiên mục tiêu dài hạn, tạo tiền đề cho chu kỳ tăng trưởng mới
Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà đã có cuộc trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về định hướng điều hành chính sách tiền tệ năm 2026, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của việc phối hợp hiệu quả giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, phát triển thị trường vốn bền vững.
Xây dựng nền kinh tế dữ liệu Việt Nam phát triển nhanh, an toàn, mở nhưng có kiểm soát
Trong bài phỏng vấn dành riêng cho Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trước thềm năm mới 2026, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, khẳng định dữ liệu được xác định là tài sản chiến lược gắn liền với chủ quyền quốc gia, do vậy, việc bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin của tổ chức và cá nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ổn định chính trị, phát triển bền vững và tự chủ chiến lược của đất nước.
Triển vọng kinh tế năm 2026: Nhìn từ dự báo của các định chế tài chính quốc tế
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động do bất ổn địa chính trị và biến động thương mại, Việt Nam vẫn là điểm sáng trên “bản đồ” kinh tế thế giới với dự báo tăng trưởng tích cực từ hầu hết các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, khoảng cách giữa kỳ vọng đột phá với mục tiêu tăng trưởng hai con số và các dự báo đang đặt ra những bài toán lớn về cải cách cơ cấu và năng lực thực thi trong năm 2026 cũng như giai đoạn 5 năm 2026-2030...
Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới
“Đổi mới 2”
Bài viết phản ánh quan điểm của tác giả về kết quả kinh tế trong năm qua và những thay đổi nền tảng của nền kinh tế có thể dẫn tới mô hình tăng trưởng cao và bền vững mà tác giả gọi là Đổi mới 2.
Xuất khẩu năm 2026: Vươn mình trong thách thức
Bước vào năm 2026, năm bản lề cho các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới, xuất khẩu tiếp tục giữ vai trò là một trong ba trụ cột quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu còn phải đối mặt với những yêu cầu khắt khe về chất lượng, tính bền vững trong kỷ nguyên xanh và số hóa...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: