01:09 05/10/2021

Hà Nội bắt đầu di chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Việt Đức sang 3 bệnh viện khác

Phương Thảo

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã lên phương án di chuyển một số bệnh nhân sang bệnh viện Đại học Y, bệnh viện Đức Giang và bệnh viện Thanh Nhàn để thực hiện giãn cách, làm sạch bệnh viện...

Trong tối ngày 4/10, những bệnh nhân đầu tiên đã được di chuyển sang bệnh viện đa khoa Đức Giang và bệnh viện Thanh Nhàn. Theo ghi nhận, từ 19h, các xe cấp cứu đã được huy động để phục vụ cho công tác di chuyển các bệnh nhân nặng, bệnh nhân mới phẫu thuật... và rất nhiều xe buýt để chuyên chở các bệnh nhân nhẹ hơn cùng với người nhà. Các bệnh nhân, người nhà đều đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính hai lần bằng phương pháp realtime PCR.

Trong quá trình di chuyển, tất cả đều được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, khẩu trang, khử khuẩn đúng quy định và có nhân viên y tế đi cùng. Công tác vận chuyển được triển khai thận trọng bảo đảm cả 2 yếu tố: an toàn cho người bệnh và an toàn phòng chống dịch.

Hà Nội bắt đầu di chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Việt Đức sang  3 bệnh viện khác - Ảnh 1
Ngay từ 19h tối, lực lượng chức năng gồm công an, thanh tra giao thông được tăng cường để phân luồng giao thông, hỗ trợ các xe di chuyển vào và ra khỏi bệnh viện.
Ngay từ 19h tối, lực lượng chức năng gồm công an, thanh tra giao thông được tăng cường để phân luồng giao thông, hỗ trợ các xe di chuyển vào và ra khỏi bệnh viện.
Hà Nội bắt đầu di chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Việt Đức sang  3 bệnh viện khác - Ảnh 2
Một lượt xe buýt và xe khách chở trung bình từ 15 - 20 người, chủ yếu là người nhà bệnh nhân và bệnh nhân nhẹ.
Một lượt xe buýt và xe khách chở trung bình từ 15 - 20 người, chủ yếu là người nhà bệnh nhân và bệnh nhân nhẹ.
Hà Nội bắt đầu di chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Việt Đức sang  3 bệnh viện khác - Ảnh 3
Lãnh đạo bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết hiện còn 1.054 bệnh nhân, 1.018 người nhà, hơn 1.000 nhân viên y tế đang có mặt trong khuôn viên bệnh viện.
Lãnh đạo bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết hiện còn 1.054 bệnh nhân, 1.018 người nhà, hơn 1.000 nhân viên y tế đang có mặt trong khuôn viên bệnh viện.
Hà Nội bắt đầu di chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Việt Đức sang  3 bệnh viện khác - Ảnh 4
Tổng số bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn trong những ngày tới dự kiến là 450 người, chuyển đến Bệnh viện Đức Giang dự kiến khoảng 350 người, đến Bệnh viện đại học Y Hà Nội khoảng 200 người...
Tổng số bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn trong những ngày tới dự kiến là 450 người, chuyển đến Bệnh viện Đức Giang dự kiến khoảng 350 người, đến Bệnh viện đại học Y Hà Nội khoảng 200 người...
Hà Nội bắt đầu di chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Việt Đức sang  3 bệnh viện khác - Ảnh 5
Khoảng 21h30, những chuyến xe đầu tiên đã qua cổng Bệnh viện Thanh Nhàn. Bệnh viện đã bố trí hàng chục nhân viên y tế để phân luồng, hướng dẫn và làm thủ tục tiếp nhận các bệnh nhân vào điều trị. 
Khoảng 21h30, những chuyến xe đầu tiên đã qua cổng Bệnh viện Thanh Nhàn. Bệnh viện đã bố trí hàng chục nhân viên y tế để phân luồng, hướng dẫn và làm thủ tục tiếp nhận các bệnh nhân vào điều trị. 
Hà Nội bắt đầu di chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Việt Đức sang  3 bệnh viện khác - Ảnh 6
Các bệnh nhân nặng được phía Bệnh viện Thanh Nhàn hỗ trợ tiếp đón để nhập viện nhanh chóng.
Các bệnh nhân nặng được phía Bệnh viện Thanh Nhàn hỗ trợ tiếp đón để nhập viện nhanh chóng.
Hà Nội bắt đầu di chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Việt Đức sang  3 bệnh viện khác - Ảnh 7
Ước tính có khoảng khoảng 50 xe bao gồm cấp cứu, xe buýt, xe khách với khoảng 100 lượt di chuyển bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. 
Ước tính có khoảng khoảng 50 xe bao gồm cấp cứu, xe buýt, xe khách với khoảng 100 lượt di chuyển bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. 
Hà Nội bắt đầu di chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Việt Đức sang  3 bệnh viện khác - Ảnh 8
Trong tối nay, Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận 182 bệnh nhân và người nhà, trong đó có 16 bệnh nhi. Tất cả người dân được chuyển đến khu cách ly tại nhà C của bệnh viện. 
Trong tối nay, Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận 182 bệnh nhân và người nhà, trong đó có 16 bệnh nhi. Tất cả người dân được chuyển đến khu cách ly tại nhà C của bệnh viện. 
 
Đối với nhân viên y tế, Bệnh viện Việt Đức đề nghị người tiêm đủ 2 mũi vaccine, xét nghiệm âm tính 3 lần có thể được ra giãn nghỉ ở khách sạn giữa các lớp trực, tuân thủ giãn cách.
Bệnh viện cũng đề nghị quận Hoàn Kiếm chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ về thủ tục cho người đã ghép tạng đến khám lại trong ngày, lấy thuốc để loại trừ thải ghép khi bệnh viện tạm phong tỏa chống dịch hiện đang kẹt tại bệnh viện được giải tỏa. Ngoài ra còn có người chạy thận chu kỳ được ra/vào bệnh viện để chạy thận theo lịch hẹn.