09:16 02/10/2012

Hà Nội: Chậm triển khai dồn điền đổi thửa

Hà Anh

Đến nay, mới có 35/288 xã ở Hà Nội có phương án được phê duyệt, có những huyện chưa có xã nào được duyệt

Nhiều địa phương gặp lúng túng, chưa triển khai dồn điền đổi thửa - ảnh minh họa.
Nhiều địa phương gặp lúng túng, chưa triển khai dồn điền đổi thửa - ảnh minh họa.
Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Xuân Việt về việc nghiên cứu thống nhất nội dung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ dồn điền đổi thửa năm 2012.

Cụ thể, đến nay, đã có 99/228 (43,4%) xã có phương án dồn điền đổi thừa, trong đó, có 35/228 xã đã được phê duyệt, số còn lại đang tiến hành xây dựng phương án và xin ý kiến nhân dân thống nhất phương án.

Hầu hết các địa phương đăng ký kế hoạch dồn điền đổi thửa năm 2012 vượt kế hoạch của UBND thành phố giao như: Chương Mỹ từ 4.000 ha lên 10.211 ha, Mê Linh từ 1.500 ha lên 2.859 ha, Thường Tín từ 1.000 ha lên 1.706 ha, Phúc Thọ từ 500 ha lên 746 ha, Phú Xuyên từ 2.000 ha lên 3.560 ha, Ứng Hòa từ 1.500 ha lên 2.200 ha, Đông Anh từ 100 ha lên 339 ha... góp phần đưa tổng diện tích kế hoạch dồn điền đổi thửa toàn thành phố năm 2012 lên 30.795,27 ha, tăng 11.350,37 ha so với kế hoạch thành phố giao ban đầu.

Tuy nhiên, kết quả tổ chức triển khai còn chậm so với kế hoạch đề ra, nhiều địa phương gặp lúng túng, chưa triển khai. Đến nay, mới có 35/288 xã có phương án được phê duyệt, trong đó, có huyện chưa phê duyệt được phương án dồn điền đổi thửa của xã nào, như: Phú Xuyên, Thanh Oai, Hoài Đức, thị xã Sơn Tây…

Nguyên nhân chính của tiến độ thực hiện chậm, theo UBND Thành phố, là do công tác dồn điền đổi thửa đụng chạm tới quyền lợi của hầu hết các hộ dân và phải tiến hành một khối lượng công việc lớn: từ xây dựng phương án, kế hoạch triển khai, tổ chức tuyên truyền, họp bàn ở nhiều cấp, nhiều nội dung, đo đạc, chia đất, gắp thăm, lên bản đồ, cấp hồ sơ giấy tờ…