22:11 21/03/2014

Hà Nội chỉ định lãnh đạo hai quận Nam - Bắc Từ Liêm

Từ Nguyên

Thành uỷ Hà Nội chỉ định các chức vụ bí thư và phó bí thư tại hai quận Nam - Bắc Từ Liêm

Ông Lê Văn Thư, nguyên Bí thư huyện Từ Liêm được chỉ định giữ chức Bí thự quận uỷ Bắc Từ Liêm.<br>
Ông Lê Văn Thư, nguyên Bí thư huyện Từ Liêm được chỉ định giữ chức Bí thự quận uỷ Bắc Từ Liêm.<br>
Ngày 19/3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị thay mặt Ban Thường vụ đã ký quyết định về việc chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ, bí thư, phó bí thư quận ủy hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.

Theo đó, đối với quận Nam Từ Liêm, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ quận gồm 36 người; chỉ định Ban Thường vụ quận ủy gồm 13 người.

Ông Nguyễn Văn Hải được chỉ định giữ chức Bí thư quận ủy Nam Từ Liêm. Các ông Nguyễn Khánh Thăng, Nguyễn Văn Tứ (nguyên Chủ tịch huyện Từ Liêm), Nguyễn Thanh Minh giữ chức Phó bí thư quận ủy.

Đối với quận Bắc Từ Liêm, Thành uỷ chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ quận gồm 35 người; Ban Thường vụ quận ủy gồm 12 người.

Ông Lê Văn Thư (nguyên Bí thư huyện Từ Liêm), được chỉ định làm Bí thư quận. Các Phó bí thư là ông Đỗ Mạnh Tuấn và Nguyễn Công Khanh.

Được biết, vào ngày 28/3 tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị ra mắt 2 quận mới Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm. Sau khi ổn định nhân sự của Đảng bộ, cả hai quận sẽ tiến hành bầu các chức danh chủ chốt trong bộ máy chính quyền mới để bắt đầu hoạt động từ 1/4/2014.

Như vậy, với quyết định điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập 2 quận mới, huyện Từ Liêm đã chính thức bị xoá tên sau khi được Chính phủ thành lập từ năm 1961.