Hà Nội còn 13 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3, không có “vùng đỏ”

Hà Nội hiện chỉ còn 13 xã, phường, thị trấn được đánh giá ở cấp độ 3 (nguy cơ cao) trong phòng, chống dịch, và không có đơn vị nào ở cấp độ 4…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND TP. Hà Nội tối 28/1 ban hành thông báo Đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Trong thông báo mới nhất, Hà Nội không đánh giá cấp độ dịch toàn thành phố và các quận, huyện mà chỉ xét xã, phường khi áp dụng hướng dẫn mới của Bộ Y tế trong đánh giá cấp độ dịch Covid-19.

Theo đó, Hà Nội hiện có 517 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp tương ứng với màu xanh; 49 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, màu vàng); 13 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3 (nguy cơ cao, màu cam) và không có đơn vị nào ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao, màu đỏ).

Cụ thể, 13 xã, phường, thị trấn được đánh giá ở cấp độ 3 trong phòng, chống dịch gồm: phường Thành Công (quận Ba Đình); xã Đông Phương Yên, xã Hữu Văn (huyện Chương Mỹ); xã Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng); phường Phương Liên, phường Quốc Tử Giám (quận Đống Đa); xã Phú Thị (huyện Gia Lâm); phường Đồng Xuân, phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm); phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm); xã Tân Triều (huyện Thanh Trì); phường Kim Giang (quận Thanh Xuân); xã Liên Phương (huyện Thường Tín).

Trước đó, theo hướng dẫn mới về đánh giá cấp độ dịch ban hành mới đây của Bộ Y tế, việc đánh giá cấp độ dịch vẫn dựa trên 3 tiêu chí gồm: Tỷ lệ ca mắc mới trên địa bàn/số dân/thời gian; độ bao phủ vaccine và đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến. Tuy nhiên nội dung các tiêu chí được điều chỉnh lại.

Trong đó, riêng về tiêu chí 1 là tỷ lệ ca mắc mới, không chỉ dựa trên tỷ lệ ca nhiễm mới hằng tuần mà còn bổ sung thêm tỷ lệ ca bệnh phải thở oxy và tỷ lệ ca tử vong. Các chỉ số này được tính trên 100.000 dân, trong một tuần. Chỉ số ca nhiễm cộng đồng mới cũng được nâng lên.

Trước đây, địa bàn có từ 150 ca/100.000 dân/tuần đã thuộc cấp độ dịch thứ 4 (nếu chưa đáp ứng tiêu chí về tỷ lệ tiêm vaccine), hiện nay số ca mắc mới trên 600 ca mỗi tuần mới thuộc nhóm mức độ lây nhiễm cấp 4.

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 28/1, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 2.885 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, trong đợt dịch lần thứ 4, tính từ ngày 29/4/2021 đến nay, Hà Nội ghi nhận tổng số 126.211 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán đang cận kề, Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo, người dân trên địa bàn thành phố khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, hoặc mất khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Covid-19…

Đọc bài theo từ khoá

Nghiên cứu tăng mức hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình

Bộ Y tế cho biết đang nghiên cứu xây dựng chính sách về việc tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế đối với người tham gia theo lộ trình, đối tượng ưu tiên, phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế…

Bảo vệ thị lực - Lời khuyên từ bác sĩ

Tỷ lệ mù lòa và suy giảm thị lực tại Việt Nam đang đứng trước nhiều thay đổi do già hóa dân số và sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm. Mới đây, Bộ Y tế lần đầu triển khai lại cuộc điều tra quy mô toàn quốc về mù lòa sau hơn 10 năm.

Cây dược liệu đánh thức tiềm năng kinh tế vùng núi xứ Thanh

Từ những cây thuốc quen thuộc trong đời sống đồng bào Mường, một nhóm người trẻ ở xã Cẩm Thạch, Thanh Hóa đang tìm cách nâng giá trị bằng quy trình trồng, chế biến bài bản. Không dừng ở những gói trà dược liệu đạt chuẩn OCOP, mô hình còn hướng tới kết nối vùng nguyên liệu với du lịch trải nghiệm, mở thêm sinh kế cho người dân miền núi.

Từ tăng trưởng đến thịnh vượng, hạnh phúc

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phát triển kinh tế chưa bao giờ là mục tiêu tự thân. Đằng sau tăng trưởng, sản xuất và tích lũy của cải là một yêu cầu nhất quán: làm cho nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, tự do, hạnh phúc; đồng thời, tạo nền tảng để dân tộc vươn lên độc lập, tự cường, phồn vinh. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm và khơi dậy khát vọng dân tộc tiếp tục gợi mở một hệ quy chiếu quan trọng cho lựa chọn mô hình phát triển.

Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy