
UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt phương án lắp dựng 4 cổng chào tại 4 cửa ngõ vào Thủ đô.
Trong thông cáo báo chí gửi đi vào ngày 29/6, UBND Hà Nội cho biết, lãnh đạo thành phố đã chính thức phê duyệt phương án lắp dựng 4 cổng chào tại 4/5 cửa ngõ vào nội thành.
Theo quyết định trên, 4 cổng chào tại 4 cửa ngõ lần lượt là: cổng chào trên tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, tại vị trí tiếp giáp với tỉnh Hà Nam với ý nghĩa Nam tiến mở mang bờ cõi của dân tộc, cũng là con đường Nam tiến để đấu tranh bảo vệ non sông, thống nhất đất nước.
Cổng chào thứ hai là tại đường Hà Nội - Lạng Sơn, vị trí xây dựng tại khu vực tiếp giáp huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh, là nơi phát tích nhà Lý với Lý Thái Tổ khai sáng kinh đô Thăng Long.
Thứ ba là cổng chào tại đường vào Bắc Thăng Long - Nội Bài, vị trí tại ngã tư Bắc Thăng Long và quốc lộ 2 đi Vĩnh Phúc, với mục đích là cửa ngõ Hà Nội giao lưu quốc tế.
Cổng chào thứ tư được đặt tại đường cao tốc Láng - Hoà Lạc, tại khu vực ngã 3 rẽ vào khu liên hợp thể thao Mỹ Đình với mục đích hướng về dãy núi Ba Vì với ngọn Tản Viên in đậm dấu ấn lịch sử dân tộc.
Riêng cổng chào tại quốc lộ 5 đi Hải Phòng với biểu tượng hai dãy cọc Bạch Đằng chưa nhận được ý kiến tán thành của các nhà khoa học về ý tưởng kiến trúc nên thành phố quyết định lùi lại chưa phê duyệt triển khai.
Lãnh đạo thành phố yêu cầu tất cả các cổng chào trên khi xây dựng phải đảm bảo yêu cầu là công trình có nét đẹp văn hoá, không mang tính chất vĩnh cửu, có thể chỉnh sửa được, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật để tuyên truyền, chào đón khách trong nước và quốc tế đến dự Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo khẳng định, dù đây là công trình được triển khai với sự kết hợp giữa chính quyền thành phố với các doanh nghiệp trên địa bàn nhưng thành phố thống nhất không để các doanh nghiệp treo biển logo quảng cáo trên các cổng chào.
UBND thành phố yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức thi công, các sở ban ngành liên quan và các địa phương nơi lắp dựng cổng chào tạo mọi điều kiện thuận lợi để công trình hoàn thành trước 2/9 tới.
Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba, thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027; cùng nhiều nội dung quan trọng về thu hút nhân tài, hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên và công tác xây dựng Đảng.
Sau hơn một năm cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền theo Nghị quyết 28-NQ/TW trở nên cấp thiết. Điều này nhằm bảo đảm hệ thống chính trị tinh gọn thực sự đi đôi với hiệu lực và hiệu quả.
Hai bên nhất trí khai thác lợi thế địa kinh tế của Việt Nam và Panama, tăng cường kết nối vận tải, logistics, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á với Mỹ Latinh; đồng thời ký kết, trao 9 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực vận tải biển, an ninh, nông nghiệp, du lịch, hải quan, hàng không và đào tạo.
Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân, đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026.
Trong ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác cán bộ; thu hút, trọng dụng nhân tài; hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.