13:41 25/02/2021

Hà Nội ghi nhận 1 trường hợp tái dương tính Covid-19 sau ra viện

Nhật Dương

Trường hợp tái dương tính với Covid-19 trú tại Cầu Giấy, Hà Nội, đã được xuất viện sau 3 lần âm tính nhưng tái dương tính vào ngày hôm nay (25/2)

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội trưa 25/2 thông tin về một trường hợp tái dương tính với Covid-19 sau khi ra viện.

Trường hợp tái dương tính là bệnh nhân 1.819, địa chỉ tại Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh từ ngày 30/1 - 20/2.

Ngày 21/2, bệnh nhân được ra viện sau 3 lần có kết quả xét nghiệm âm tính vào các ngày: 14/2, 17/2 và 20/2. Ngày 24/2 bệnh nhân được lấy mẫu theo dõi sau ra viện, kết quả dương tính ngày 25/2.

Hiện tại bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh để tiếp tục cách ly, điều trị.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đánh giá, đây là trường hợp tái dương tính nên không có khả năng lây lan ra cộng đồng.

Bệnh nhân 1.819 được Bộ Y tế công bố hôm 1/2, có địa chỉ tại quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội, nữ, 48 tuổi. Trước đó, bệnh nhân từng tham dự đám cưới của gia đình bệnh nhân 1.814 tại Tp Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Kết quả xét nghiệm ngày 31/1 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tp Hà Nội dương tính SARS-CoV-2.

Từ ngày 28/1 đến nay, Hà Nội ghi nhận 35 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm cộng đồng trong đợt bùng phát dịch thứ 3. Đến ngày 25/2, Hà Nội trải qua 10 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Trong đợt dịch thứ 3 này, 13 tỉnh, thành ghi nhận ca nhiễm Covid-19 do lây nhiễm cộng đồng, trong đó Hải Dương 636 ca, Quảng Ninh 61 ca, Tp.HCM 36 ca, Hà Nội 35 ca, Gia Lai 27 ca, Bình Dương 6 ca, Bắc Ninh 5 ca, Hải Phòng 4 ca, Điện Biên 3 ca, Hòa Bình, Hưng Yên, Bắc Giang mỗi nơi 2 ca và Hà Giang 1 ca.

Tổng cả nước hiện có 1.504 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 820 ca.