Hà Nội: Hơn 53.000 lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp
30/10/2021, 10:11
Thống kê từ đầu năm 2021 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tiếp nhận hơn 53.000 người lao động đến làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp, giảm khoảng 20% so cùng kỳ năm ngoái. Hiện trung bình mỗi ngày đơn vị này tiếp nhận gần 300 hồ sơ…
Người lao động khai báo thông tin hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh - Nhật Dương.
Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là trong quý 3/2021, đã tác động tiêu cực đến thị trường lao động, việc làm và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.
LAO ĐỘNG LÀM THỦ TỤC HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TĂNG 30%
Thông tin về việc triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn, ông Tạ Văn Thảo, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội) cho biết, trong tháng 9 và tháng 10/2021, trung tâm vừa hỗ trợ người lao động giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.
Theo ông Thảo, riêng trong tháng 10, số người lao động đến làm thủ tục hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm đông hơn so với thời điểm trước giãn cách xã hội. Còn tính từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị này đã tiếp nhận khoảng hơn 53.000 người lao động đến làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp, giảm khoảng 20% so cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, so với các tháng trước, số người lao động đến làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng không nhiều. Điều này một phần do trong thời điểm Hà Nội giãn cách xã hội, trung tâm vẫn hướng dẫn người lao động thực hiện các thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp qua hình thức gián tiếp, gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
Cùng với 15 địa điểm tiếp nhận hồ sơ trên địa bàn khá thuận tiện cho người lao động làm thủ tục, tính chung bình quân so với trước đây, tỷ lệ này tăng khoảng 30%.
“Con số này chưa thể khẳng định mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến người lao động có cao hơn năm ngoái hay không, vì phản ứng của thị trường lao động bao giờ cũng có độ trễ. Thêm nữa, chính sách bảo hiểm thất nghiệp được thiết kế rất linh hoạt, thể hiện vai trò an sinh và có tính bền vững cao, thực hiện nguyên tắc có đóng, có hưởng”, ông Thảo đánh giá.
Bên cạnh đó, theo quy định hiện hành, người lao động có 3 tháng để nộp hồ sơ. Trong thời gian 2 tháng Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, cơ bản những người lao động có đầy đủ hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp đã chủ động gửi qua đường bưu điện nên sau giãn cách, số người đến làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp đã phản ánh đúng thực trạng của thị trường lao động.
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội mỗi ngày tiếp nhận gần 300 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh - Nhật Dương.
Hiện trung bình mỗi ngày Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp nhận gần 300 người đến làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, con số này không tạo áp lực nhiều như thời điểm sau giãn cách tháng 4/2020.
70% LAO ĐỘNG THẤT NGHIỆP LÀ TỰ NGHỈ
Nếu đánh giá về mức độ, theo đánh giá của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, thì số lượng hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp tính đến thời điểm này thấp hơn so với năm ngoái, là có nhiều nguyên nhân, bao gồm cả từ phía chính sách.
Trước hết, vừa qua Chính phủ, Quốc hội đã ban hành một loạt gói hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
“Chúng tôi cho rằng, những chính sách đó đã phát huy hiệu quả, việc người sử dụng lao động sử dụng các chính sách này vừa vì mục đích phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa nhận định thị trường sau giãn cách sẽ khó tìm kiếm lao động hơn nên họ đã dựa vào những gói an sinh đó giữ chân người lao động. Về phía người lao động, tâm lý sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 họ thường cố duy trì công việc của mình và hạn chế tình trạng nhảy việc”, ông Thảo nhận định.
Lý giải về cơ sở để đưa ra nhận định như vậy, ông Thảo cho biết, qua quan sát về việc thống kê hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong những năm qua, đơn vị này nhận thấy trên 70% người lao động thất nghiệp là do tự xin nghỉ việc nhằm tìm cho mình một công việc tốt, bền vững hơn.
Khi thị trường lao động ở trạng thái bình thường, có nhiều cơ hội tìm công việc tốt hơn thì người lao động cũng sẵn sàng tìm việc khác là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, trong ảnh hưởng của dịch bệnh, tâm lý người lao động sẽ ngại nhảy việc.
“Đây là một trong những nguyên nhân khiến người lao động đến làm thủ tục hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 giảm so với năm 2020. Tuy nhiên con số này không phản ánh mức độ của ảnh hưởng đến nền kinh tế mà do đặc thù, tính chất của thị trường lao động”, ông Thảo đánh giá.
Nhận định về tình hình hưởng bảo hiểm từ nay đến cuối năm, lãnh đạo trung tâm này nói rằng cần phải tiếp tục quan sát, song theo đặc trưng của thị trường lao động trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp thì càng về giai đoạn cuối năm, người lao động càng ngại nhảy việc.
"Do tính chất trong quan hệ lao động, thời điểm này người lao động có xu hướng giữ việc làm chờ đến Tết để nhận thưởng nên rất ngại nhảy việc. Dù vậy, đây chỉ là nhận định, để có số liệu chính xác thì chúng tôi cần quan sát thêm. Với các năm trước, có thể dễ dàng đưa ra dự báo, nhưng năm 2021 do có một thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh nên rất khó để đưa ra nhận định vào thời điểm này. Thời gian tới khi thu thập thêm số liệu chúng tôi mới có được nhận định khả quan hơn, từ đó đưa ra khuyến cáo đến người lao động”, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Tạ Văn Thảo nói.
Đã chi hỗ trợ hơn 12.300 tỷ đồng từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Khẩn trương giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Các địa phương gấp rút chi trả tiền hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp
78 hộ dân Sa Ná nằm trong vùng nguy hiểm sạt lở, Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp
Mưa lũ nhiều năm qua, đặc biệt là cơn bão số 3 năm 2025, đã khiến bờ hữu suối Son đoạn qua bản Sa Ná, xã Na Mèo tiếp tục sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 100m, trong đó 28m bị cuốn trôi hoàn toàn. Hiện trạng này kèm nhiều vết nứt lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của 78 hộ dân với 350 nhân khẩu tại khu tái định cư bản Sa Ná...
Thanh Hóa triển khai hai dự án an sinh xã hội quan trọng
Dự án nâng cấp, cải tạo Trường Nội trú liên cấp tiểu học – THCS Sơn Thủy và Dự án Khu tái định cư thôn Hồng Sơn là hai công trình an sinh xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Thanh Hoá, vừa góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên giới, vừa bảo đảm ổn định đời sống người dân trong diện di dời phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.
Hà Nội đăng tuyển gần 1.000 giáo viên
Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội vừa công bố thông tin tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục trực thuộc sở với số lượng tuyển dụng là 942 người (848 giáo viên và 94 nhân viên)...
Bộ Y tế cảnh báo người dân không sử dụng thuốc chứa phenylbutazone
Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế khẳng định, đến nay tại Việt Nam không có thuốc chứa hoạt chất phenylbutazone có giấy đăng ký lưu hành còn hiệu lực. Vì vậy, người dân tuyệt đối không mua, bán hoặc sử dụng các thuốc chứa phenylbutazone...
Hưng Yên sắp có bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, vốn đầu tư hơn 2.730 tỷ đồng
Bệnh viện Đa Khoa tại Hưng Yên được quy hoạch hiện đại với quy mô 1.200 giường, định hướng mở rộng lên 1.500 giường, tổng mức đầu tư hơn 2.730 tỷ đồng (chưa bao gồm trang thiết bị y tế). Công trình được xây dựng trên diện tích 12ha với mục tiêu xây dựng bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: