
Ngày 22/3/2025, Sở Công thương Hà Nội cùng sự đồng hành của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), Chương trình Đối tác Chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP) thuộc Văn phòng Dịch vụ Dự án Liên hợp quốc (UNOPS) tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Giờ Trái đất 2025 với chủ đề “Chuyển dịch xanh– Tương lai xanh” tại Hà Nội. Sự kiện thu hút sự tham gia hàng nghìn của người dân, các tổ chức và doanh nghiệp...
Sự kiện với hàng loạt hoạt động tương tác đa dạng, đặc biệt là hoạt động tại khu vực được trưng bày mô hình ban công nhà cổ Hà Nội được tích hợp hệ thống điện mặt trời. Hình ảnh này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về việc ứng dụng năng lượng tái tạo ngay trong đời sống hàng ngày.
Ngoài ra, hoạt động đạp xe phát điện cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người tham gia. Những chiếc xe đạp đặc biệt không chỉ giúp sản sinh ra điện năng để sạc điện thoại hay thắp sáng bảng khẩu hiệu “I am for Net-Zero” tại sự kiện, mà còn giúp mọi người cảm nhận rõ hơn về giá trị của năng lượng sạch.
Thông qua chuỗi hoạt động sáng tạo, tương tác và giàu ý nghĩa, sự kiện đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự chuyển dịch xanh trong đời sống đô thị.
Bà Lê Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm, chia sẻ dự báo mùa Hè năm nay sẽ nóng nhất lịch sử vượt qua đợt nắng nóng năm 2024. Điều này thúc đẩy mỗi cá nhân phải thay đổi nhận thức và cách sống cho chính chúng ta và thế hệ mai sau. Quận Hoàn Kiếm đã có những hành động thiết thức để hưởng ứng kế hoạch tiết kiệm năng lượng của thành phố, cụ thể là quận đã tiết kiệm 15,4 triệu kW điện vào 2024.
"Chúng tôi cũng lên kế hoạch tiết kiệm 2,2% lượng điện tiêu thụ trong 2025. Mặc dù đây là con số khiêm tốn nhưng đã thể hiện trách nhiệm và mong muốn lan tỏa thói quen tiết kiệm, lối sống xanh đến từng khu phố," bà Thư cho biết.
Phó Chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm hi vọng sự kiện sẽ là khởi đầu truyền cảm hứng mạnh mẽ để mọi người cống hiến vì một Hà Nội xanh hơn, một Việt Nam xanh hơn và một Trái đất khỏe hơn.
Còn ông Phạm Thế Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo - Bộ Khoa học và Công nghệ, nhấn mạnh mỗi hành động nhỏ hưởng ứng Giờ Trái Đất hôm nay đều góp phần tạo nên những thay đổi lớn cho ngày mai.
"Sự kiện Giờ Trái Đất 2025 là cơ hội để cộng đồng cùng nhau hành động, lan tỏa những giá trị về sử dụng năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ xanh vào đời sống. Thông qua những sáng kiến thực tiễn và sự chung tay của mọi cá nhân, tổ chức, chúng ta có thể tạo ra những thay đổi thiết thực, hướng đến một tương lai xanh và bền vững hơn", ông Dũng nói.
Với năm thứ 3 tham gia hưởng ứng Giờ Trái Đất tại Việt Nam, bà Vũ Chi Mai, đại diện Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ (GIZ ESP), thuộc GIZ, mong muốn thông qua sự kiện hàng năm này, ý thức và nếp sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm sẽ được củng cố, thành một thói quen hàng ngày, trong mỗi hành vi của cộng đồng. "Như vậy, mỗi cá nhân đều đang chung tay xây dựng một nền kinh tế xanh.”
"Trong năm 2025, sự kiện Giờ Trái đất có thông điệp mạnh mẽ là Chuyển dịch xanh - Tương lai xanh”, cho thấy lộ trình của Chính phủ về phát triển xanh". Nhấn mạnh điều này, ông Trần Viết Nguyên, Phó trưởng ban kinh doanh tập đoàn điện lực Việt Nam EVNcho biết ở miền Bắc, các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 5-7 sẽ tạo ra áp lực lớn lên hệ thống điện.
Cũng theo ông Nguyên, "tương lai xanh đòi hỏi tất cả mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, phải tham gia tích cực từ hành động hàng ngày, đặc biệt trong sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. EVN cam kết sẽ tham gia tích cực và thúc đẩy quá trình chuyển dịch dần các nguồn phát thải carbon cao sang thấp và tiến tới không phát thải."
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thủy, Điều phối viên Quốc gia ETP chia sẻ ETP luôn mong muốn được đồng hành với Việt Nam trong nỗ lực nâng cao nhận thức cộng đồng về quá trình chuyển dịch xanh và phát triển bền vững. ETP hiện đang triển khai chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.
"Thông qua những hoạt động ý nghĩa này, ETP hy vọng sẽ khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khuyến khích mọi người cùng chung tay xây dựng một tương lai bền vững hơn cho thế hệ mai sau," bà Thuỷ nói.
Giai đoạn 2026 - 2028, Hà Nội sẽ rà soát, đánh giá các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động và xây dựng đề án chuyển đổi, đăng ký, chứng nhận khu, cụm công nghiệp sinh thái. Giai đoạn 2029 - 2045, triển khai đồng bộ các giải pháp theo đề án đã được phê duyệt; phấn đấu hoàn thành chuyển đổi các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động sang mô hình sinh thái vào năm 2045…
Ngân hàng Thế giới hủy mục tiêu dành 45% vốn vay hằng năm cho các dự án khí hậu, song vẫn gia hạn Kế hoạch Hành động về Biến đổi khí hậu (CCAP)...
Theo danh mục được HĐND Thành phố Hà Nội ban hành, có 13 loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục nước thải và 5 loại hình phải quan trắc bụi, khí thải...
Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, Nghị định số 180/2026/NĐ-CP về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng sẽ chính thức có hiệu lực, tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai các dự án carbon rừng và phát triển thị trường tín chỉ carbon. Để bảo đảm triển khai đồng bộ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang khẩn trương hoàn thiện Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá carbon rừng, dự kiến ban hành trước ngày 15/7/2026...
Doanh số xe điện toàn cầu đang tăng mạnh, nhưng những tranh cãi về tác động môi trường và chuỗi cung ứng khoáng sản của pin xe điện cũng ngày càng gay gắt. Theo nhiều chuyên gia, một số chỉ trích nhằm vào pin xe điện chưa phản ánh đầy đủ những thay đổi đang diễn ra trong công nghệ sản xuất và chuỗi cung ứng của ngành...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.