19:40 29/05/2021

Hà Nội khẩn trương cách ly y tế tòa nhà tổ hợp quận Tây Hồ

Phương Thảo

CDC Hà Nội cho biết chuyên gia Nhật Bản làm việc tại Công ty Canon ở Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) đã dương tính với SARS-CoV-2...

Ngay sau khi có kết quả, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành khoanh vùng, cách ly y tế toà nhà tổ hợp Trung tâm thương mại và khách sạn Fraser Suites, ở 51 Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết do khu vực vị chuyên gia người Nhật này ở là khu vực trung tâm thương mại, khách sạn đông người nên cơ quan chức năng đã tiến hành các biện pháp cách ly y tế, tạm thời phong tỏa theo đúng quy định để điều tra dịch tễ, xác định người liên quan và lấy mẫu xét nghiệm.

Theo Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, các đơn vị chức năng đã thực hiện cách ly y tế "3 lớp", phong toả tạm thời toà nhà, phong toả cứng tầng 17 nơi bệnh nhân sinh sống. Đồng thời, mọi hoạt động tại Trung tâm thương mại ở toà nhà này cũng đã bị yêu cầu dừng lại.

Hà Nội khẩn trương cách ly y tế tòa nhà tổ hợp quận Tây Hồ - Ảnh 1
Hiện cả toà nhà Fraser Suites gồm 23 tầng đã được phong toả tạm thời, riêng tầng 17 nơi ghi nhận chuyên gia Công ty Canon dương tính với SARV-CoV-2 đã được phong toả “cứng”, không cho phép ai ra vào
Hiện cả toà nhà Fraser Suites gồm 23 tầng đã được phong toả tạm thời, riêng tầng 17 nơi ghi nhận chuyên gia Công ty Canon dương tính với SARV-CoV-2 đã được phong toả “cứng”, không cho phép ai ra vào
Hà Nội khẩn trương cách ly y tế tòa nhà tổ hợp quận Tây Hồ - Ảnh 2
Cơ quan chức năng xác định được 16 F1 sống cùng tầng với bệnh nhân, hiện đang khẩn trương rà soát các trường hợp tiếp xúc gần, người liên quan để khoanh vùng, dập dịch.
Cơ quan chức năng xác định được 16 F1 sống cùng tầng với bệnh nhân, hiện đang khẩn trương rà soát các trường hợp tiếp xúc gần, người liên quan để khoanh vùng, dập dịch.
Hà Nội khẩn trương cách ly y tế tòa nhà tổ hợp quận Tây Hồ - Ảnh 3
Theo CDC Hà Nội, ngày 14/5, bệnh nhân có về Bắc Ninh lấy mẫu xét nghiệm tại công ty lần 1 âm tính, sau đó về nhà tại Tây Hồ tự cách ly. Ngày 28/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Ngày 29/5 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Theo CDC Hà Nội, ngày 14/5, bệnh nhân có về Bắc Ninh lấy mẫu xét nghiệm tại công ty lần 1 âm tính, sau đó về nhà tại Tây Hồ tự cách ly. Ngày 28/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Ngày 29/5 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Hà Nội khẩn trương cách ly y tế tòa nhà tổ hợp quận Tây Hồ - Ảnh 4
Hiện cư dân và những người làm việc tại toà nhà tổ hợp Trung tâm thương mại và khách sạn Fraser Suites tỏ ra rất hợp tác, nhanh chóng khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm.
Hiện cư dân và những người làm việc tại toà nhà tổ hợp Trung tâm thương mại và khách sạn Fraser Suites tỏ ra rất hợp tác, nhanh chóng khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm.
Hà Nội khẩn trương cách ly y tế tòa nhà tổ hợp quận Tây Hồ - Ảnh 5
Việc gỡ phong toả toà nhà Fraser Suites trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào kết quả xét nghiệm của các trường hợp liên quan. Vì vậy, dù trời đã xẩm tối nhưng các đơn vị chức năng vẫn đang rất khẩn trương tiến hành nốt những công việc khoanh vùng cần thiết để nhanh chóng dập dịch.
Việc gỡ phong toả toà nhà Fraser Suites trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào kết quả xét nghiệm của các trường hợp liên quan. Vì vậy, dù trời đã xẩm tối nhưng các đơn vị chức năng vẫn đang rất khẩn trương tiến hành nốt những công việc khoanh vùng cần thiết để nhanh chóng dập dịch.
 
 
 
Theo Sở Y tế Hà Nội, ngày 29/5, Hà Nội ghi nhận thêm 6 bệnh nhân Covid-19 trong cộng đồng. Như vậy, tính đến hôm nay, 29/5, Hà Nội ghi nhận 165 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở 22 quận, huyện. Trong đó, chùm ca bệnh tại Đà Nẵng ghi nhận 46 ca, chùm ca bệnh tại Times City và Công ty T&T 43 ca, chùm Bắc Ninh 23 ca, chùm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư 20 ca, chùm Bệnh viện K cơ sở Tân Triều 14 ca, chùm Hưng Yên 8 ca, chùm Hải Dương 1 ca và chùm khác 10 ca.