15:17 04/09/2021

Hà Nội ngày đầu lập chốt kiểm soát quanh “vùng đỏ”

Phương Thảo

Sáng ngày 4/9, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện tổ chức triển khai thêm 39 chốt trực tại các tuyến đường ra, vào phân vùng 1 (vùng đỏ)…

Sáng 4/9 tại đường 32 địa phận quận Bắc Từ Liêm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch TP Chu Ngọc Anh cùng lãnh đạo thành phố, sở, ngành đã trực tiếp kiểm tra công tác lập chốt chuẩn bị kiểm soát chặt người và phương tiện sau khi đã phân vùng chống dịch.

Theo đó, 39 chốt trực có nhiệm vụ kiểm soát chặt tất cả người và phương tiện được vào, ra phân vùng 1 (vùng đỏ, có nguy cơ cao), gồm 10 quận, huyện: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Trì và một phần địa giới hành chính của 5 quận, huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín. Tất cả người dân khi đi qua chốt kiểm soát quanh “vùng đỏ” đều phải xuất trình giấy tờ cần thiết, cũng như đo thân nhiệt.

Hà Nội ngày đầu lập chốt kiểm soát quanh “vùng đỏ” - Ảnh 1
Lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trực tiếp thị sát điểm lập chốt kiểm soát vùng 1 trên đường 32 địa phận quận Nam Từ Liêm. Đây là tuyến đường huyết mạch đi từ các huyện phía tây như Hoài Đức, Phúc Thọ... hướng về quận Cầu Giấy.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trực tiếp thị sát điểm lập chốt kiểm soát vùng 1 trên đường 32 địa phận quận Nam Từ Liêm. Đây là tuyến đường huyết mạch đi từ các huyện phía tây như Hoài Đức, Phúc Thọ... hướng về quận Cầu Giấy.
Hà Nội ngày đầu lập chốt kiểm soát quanh “vùng đỏ” - Ảnh 2
Theo Công an thành phố, thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội về kiểm soát, phong tỏa "triệt để" phương tiện, người dân từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài giữa các vùng, đúng nguyên tắc cách ly, ngăn ngừa lây nhiễm chéo.
Theo Công an thành phố, thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội về kiểm soát, phong tỏa "triệt để" phương tiện, người dân từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài giữa các vùng, đúng nguyên tắc cách ly, ngăn ngừa lây nhiễm chéo.
Hà Nội ngày đầu lập chốt kiểm soát quanh “vùng đỏ” - Ảnh 3
Sáng sớm, lượng phương tiện di chuyển đã rất đông. Lực lượng chức năng bắt đầu kiểm tra giấy đi đường. Không có ngoại lệ, tất cả người dân khi đi qua chốt đều phải xuất trình giấy tờ cần thiết, cũng như kiểm tra thân nhiệt.
Sáng sớm, lượng phương tiện di chuyển đã rất đông. Lực lượng chức năng bắt đầu kiểm tra giấy đi đường. Không có ngoại lệ, tất cả người dân khi đi qua chốt đều phải xuất trình giấy tờ cần thiết, cũng như kiểm tra thân nhiệt.
Hà Nội ngày đầu lập chốt kiểm soát quanh “vùng đỏ” - Ảnh 4
Tại các chốt kiểm soát, lực lượng chức năng phân chia thành hai làn đường, một cho xe máy và một cho ôtô cùng xe luồng xanh.
Tại các chốt kiểm soát, lực lượng chức năng phân chia thành hai làn đường, một cho xe máy và một cho ôtô cùng xe luồng xanh.
Hà Nội ngày đầu lập chốt kiểm soát quanh “vùng đỏ” - Ảnh 5
Tại ngã ba giao đường Hồ Tùng Mậu và đường Hoàng Công Chất, việc kiểm tra giấy diễn ra tương đối nhanh, lực lượng chức năng cũng chủ động đứng cách xa nhau để tránh ùn ứ các phương tiện.
Tại ngã ba giao đường Hồ Tùng Mậu và đường Hoàng Công Chất, việc kiểm tra giấy diễn ra tương đối nhanh, lực lượng chức năng cũng chủ động đứng cách xa nhau để tránh ùn ứ các phương tiện.
Hà Nội ngày đầu lập chốt kiểm soát quanh “vùng đỏ” - Ảnh 6
Thiếu tá Trần Quang Chinh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an, TP Hà Nội) cho biết trong ngày đầu lập chốt phân vùng chủ yếu vẫn dừng ở việc nhắc nhở, trừ những trường hợp chống đối sẽ bị xử lý. "Ngay thời điểm có Chỉ thị 20 của thành phố về phòng chống dịch, chúng tôi sẽ bắt đầu làm nghiêm", ông Chinh cho hay.
Thiếu tá Trần Quang Chinh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an, TP Hà Nội) cho biết trong ngày đầu lập chốt phân vùng chủ yếu vẫn dừng ở việc nhắc nhở, trừ những trường hợp chống đối sẽ bị xử lý. "Ngay thời điểm có Chỉ thị 20 của thành phố về phòng chống dịch, chúng tôi sẽ bắt đầu làm nghiêm", ông Chinh cho hay.
 
Theo Công an thành phố Hà Nội, 21 chốt trực loại 1 của thành phố đặt tại vị trí có mật độ giao thông cao do Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý, Công an thành phố Hà Nội chủ trì thực hiện, các đơn vị phối hợp Sở Giao thông vận tải, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Sở Y tế.
9 chốt trực do Uỷ ban nhân dân quận, huyện quản lý đặt tại vị trí có mật độ giao thông trung bình (chốt loại 2). Đơn vị chủ trì thực hiện Công an quận, huyện, tổng số ca trực 24/24h, chia làm 4 ca, mỗi ca 6 tiếng.
9 chốt loại 3 do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý và công an xã, phường, thị trấn chủ trì thực hiện. Tổng số ca trực 24/24h, chia làm 4 ca, mỗi ca 6 tiếng.