03:00 24/07/2021

Hà Nội: Người dân vội trở về nhà đêm trước ngày giãn cách

Phương Thảo

Chính quyền Thủ đô quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố từ 6h ngày 24/7, kéo dài trong 15 ngày. Ngay sau khi biết tin, một số người dân kết thúc các công việc còn dang dở, vội vã trở về nhà…

Theo chỉ thị của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh tối 23/7, toàn thành phố cách ly xã hội trong 15 ngày với nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; thành phố cách ly với tỉnh. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất được phép hoạt động phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch…

Ghi nhận tại trung tâm Hà Nội vào lúc 1h sáng ngày 24/7, các đường phố đều vắng vẻ, hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ đều đã hoàn tất việc thu dọn để đóng cửa. Thưa thớt một vài người dân vừa hoàn tất công việc trong ngày, vội vã trở về cho kịp trước giờ giãn cách xã hội toàn thành phố.

Hà Nội: Người dân vội trở về nhà đêm trước ngày giãn cách - Ảnh 1
Do áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 theo Công điện 15, nên các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu đã đóng cửa vài ngày nay, đường phố cũng đã vắng vẻ hơn rất nhiều.
Do áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 theo Công điện 15, nên các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu đã đóng cửa vài ngày nay, đường phố cũng đã vắng vẻ hơn rất nhiều.
Hà Nội: Người dân vội trở về nhà đêm trước ngày giãn cách - Ảnh 2
Đêm trước ngày giãn cách, đường phố vắng vẻ gần như tuyệt đối. Chỉ có lực lượng công nhân vệ sinh môi trường vội hoàn thành nốt các công việc trong ngày.
Đêm trước ngày giãn cách, đường phố vắng vẻ gần như tuyệt đối. Chỉ có lực lượng công nhân vệ sinh môi trường vội hoàn thành nốt các công việc trong ngày.
Hà Nội: Người dân vội trở về nhà đêm trước ngày giãn cách - Ảnh 3
Tại khu vực Hồ Gươm, chỉ có 1 -2 cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu là còn hoạt động. Tuy vậy, vẫn có một vài người dân ra đường tập thể dục, bất chấp khuyến cáo của lực lượng chức năng.
Tại khu vực Hồ Gươm, chỉ có 1 -2 cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu là còn hoạt động. Tuy vậy, vẫn có một vài người dân ra đường tập thể dục, bất chấp khuyến cáo của lực lượng chức năng.
Hà Nội: Người dân vội trở về nhà đêm trước ngày giãn cách - Ảnh 4
Trên đường phố chỉ còn một vài người dân vội vã trở về nhà sau khi kết thúc công việc của một ngày.
Trên đường phố chỉ còn một vài người dân vội vã trở về nhà sau khi kết thúc công việc của một ngày.
Hà Nội: Người dân vội trở về nhà đêm trước ngày giãn cách - Ảnh 5
Khu vực đông đúc duy nhất của thủ đô có lẽ là chợ đầu mối Long Biên. Đây là khu chợ chuyên kinh doanh hoa quả nông sản thực phẩm, hoạt động 24 giờ/ngày chủ yếu là về đêm. 
Khu vực đông đúc duy nhất của thủ đô có lẽ là chợ đầu mối Long Biên. Đây là khu chợ chuyên kinh doanh hoa quả nông sản thực phẩm, hoạt động 24 giờ/ngày chủ yếu là về đêm. 
Hà Nội: Người dân vội trở về nhà đêm trước ngày giãn cách - Ảnh 6
Đây là khu vực có lưu lượng hàng hóa giao thương lớn, người mua bán tập trung đông nhất là vào dịp  ngày tuần, rằm. Để phòng, chống dịch bệnh, Ban quản lý chợ thường xuyên tuyên truyền đến từng tiểu thương với nội dung khuyến cáo thực hiện đầy đủ quy định 5K của Bộ Y tế.
Đây là khu vực có lưu lượng hàng hóa giao thương lớn, người mua bán tập trung đông nhất là vào dịp  ngày tuần, rằm. Để phòng, chống dịch bệnh, Ban quản lý chợ thường xuyên tuyên truyền đến từng tiểu thương với nội dung khuyến cáo thực hiện đầy đủ quy định 5K của Bộ Y tế.
Từ ngày 24/7, Hà Nội chắc hẳn sẽ có khung cảnh vắng vẻ khác lạ trong suốt 15 ngày. Tuy nhiên, đây là việc làm cần thiết để ngăn chặn tốc độ lây nhiễm của dịch, nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Từ ngày 24/7, Hà Nội chắc hẳn sẽ có khung cảnh vắng vẻ khác lạ trong suốt 15 ngày. Tuy nhiên, đây là việc làm cần thiết để ngăn chặn tốc độ lây nhiễm của dịch, nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
 
Đây là lần thứ hai Hà Nội phải thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16. Trước đó, đầu tháng 4/2020, cùng với 11 tỉnh thành "nguy cơ cao", Hà Nội áp dụng Chỉ thị 16 trong gần một tháng.