22:26 07/07/2021

Hà Nội phong tỏa 2 thôn liên quan chùm ca bệnh ở Mỹ Đức

Phương Thảo

Tính đến chiều ngày 7/7, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã lập chốt phong tỏa tại 2 xã là An Mỹ và Mỹ Thành. Bên cạnh đó, huyện Mỹ Đức cũng quyết định tạm dừng một số cơ sở kinh doanh dịch vụ từ 0 giờ ngày 6/7…

Sáng 6/7, xã An Mỹ đã tiến hành lập chốt kiểm soát, khoanh vùng cách ly y tế khu vực có dịch đối với ổ dịch tại thôn Kinh Đào, thành lập 8 chốt, 3 vòng kiểm soát để phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó vòng 1 cách ly (theo Chỉ thị 16/CP) có 32 hộ với 131 nhân khẩu “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Liên quan đến gia đình 5 người dương tính với SARS-CoV-2 ở xã An Mỹ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội điều tra, truy vết, xác minh sơ bộ 401 người, gồm 60 F1, 194 F2 và 147 F3. Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Ngay bên cạnh, xã Mỹ Thành ngày hôm nay cũng ghi nhận ca mắc Covid-19. Lực lượng chức năng đã căng dây phong toả khu vực ghi nhận ca mắc từ chiều 7/7. Ca bệnh mới được ghi nhận là N.T.N, nữ, sinh năm 1957, địa chỉ ở Vĩnh Lạc, Mỹ Thành, Mỹ Đức. Bệnh nhân là F1 (mẹ) của BN22064 (L.T.T.H). Ngày 6/7, trường hợp này được Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Hà Nội phong tỏa 2 thôn liên quan chùm ca bệnh ở Mỹ Đức - Ảnh 1
Sau khi ghi nhận chùm ca bệnh gia đình 5 người mắc Covid-19, thôn Kinh Đào (An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội) đã được khoanh vùng, thiết lập khu vực cách ly y tế.
Sau khi ghi nhận chùm ca bệnh gia đình 5 người mắc Covid-19, thôn Kinh Đào (An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội) đã được khoanh vùng, thiết lập khu vực cách ly y tế.
Hà Nội phong tỏa 2 thôn liên quan chùm ca bệnh ở Mỹ Đức - Ảnh 2
Chiều nay, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát các trường hợp liên quan, xét nghiệm trước khi đưa các trường hợp nguy cơ cao đi cách ly tập trung. 
Chiều nay, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát các trường hợp liên quan, xét nghiệm trước khi đưa các trường hợp nguy cơ cao đi cách ly tập trung. 
Hà Nội phong tỏa 2 thôn liên quan chùm ca bệnh ở Mỹ Đức - Ảnh 3
Một số người dân mang theo nhiều đồ đạc đến khu vực tập trung xét nghiệm rà soát, chuẩn bị tinh thần cho nhiều ngày cách ly tập trung sắp tới. 
Một số người dân mang theo nhiều đồ đạc đến khu vực tập trung xét nghiệm rà soát, chuẩn bị tinh thần cho nhiều ngày cách ly tập trung sắp tới. 
Hà Nội phong tỏa 2 thôn liên quan chùm ca bệnh ở Mỹ Đức - Ảnh 4
Cán bộ y tế đã trưng dụng một cửa hàng sửa chữa xe máy ngay đầu con đường dẫn vào thôn để làm nơi lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.
Cán bộ y tế đã trưng dụng một cửa hàng sửa chữa xe máy ngay đầu con đường dẫn vào thôn để làm nơi lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.
Hà Nội phong tỏa 2 thôn liên quan chùm ca bệnh ở Mỹ Đức - Ảnh 5
Hà Nội chiều tối nay mưa tẫm tã, nhưng lực lượng chức năng vẫn khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm để có thể kịp thời khoanh vùng, truy vết ca bệnh.
Hà Nội chiều tối nay mưa tẫm tã, nhưng lực lượng chức năng vẫn khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm để có thể kịp thời khoanh vùng, truy vết ca bệnh.
Hà Nội phong tỏa 2 thôn liên quan chùm ca bệnh ở Mỹ Đức - Ảnh 6
Những người thuộc diện có nguy cơ cao sau khi được lấy mẫu xét nghiệm, đã mặc đồ bảo hộ lên xe di chuyển đến điểm cách ly tập trung.
Những người thuộc diện có nguy cơ cao sau khi được lấy mẫu xét nghiệm, đã mặc đồ bảo hộ lên xe di chuyển đến điểm cách ly tập trung.
Hà Nội phong tỏa 2 thôn liên quan chùm ca bệnh ở Mỹ Đức - Ảnh 7
Xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức ngày hôm nay cũng ghi nhận ca mắc Covid-19 là mẹ của một bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh gia đình 5 người tại xã An Mỹ. Lực lượng chức năng đã căng dây phong toả khu vực ghi nhận ca mắc từ chiều 7/7.
Xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức ngày hôm nay cũng ghi nhận ca mắc Covid-19 là mẹ của một bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh gia đình 5 người tại xã An Mỹ. Lực lượng chức năng đã căng dây phong toả khu vực ghi nhận ca mắc từ chiều 7/7.
 
Tính từ ngày 5/7 đến chiều 7/7, Hà Nội ghi nhận 16 ca mắc Covid-19, trong đó, 7 trường hợp thuộc chùm ca bệnh ở An Mỹ, Mỹ Thành (Mỹ Đức); 7 trường hợp thuộc chùm ca bệnh ở Khu công nghiệp Thăng Long; 2 trường hợp liên quan đến yếu tố Tp.HCM (1 ở Hoàng Mai, 1 ở Đống Đa).