10:33 31/05/2021

Hà Nội phong tỏa mềm tòa nhà trên phố Láng Hạ để truy vết Covid-19

Phương Thảo

Bệnh nhân là nhân viên văn phòng làm việc tại tòa nhà số 99 Láng Hạ, Đống Đa. Bệnh nhân có tiền sử về quê tại Hải Dương từ ngày 8/5...

Ngay sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin về bệnh nhân Đ.T.P (nữ), sinh năm 1992, địa chỉ tại phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) là nhân viên văn phòng làm việc tại Công ty Nhân Hòa (tòa nhà 97-99 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa) dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng quận Đống Đa đã tiến hành công tác điều tra dịch tễ và truy vết, khoanh vùng tại tòa nhà.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế quận Đống Đa, qua xác minh ban đầu, có 14 F1 liên quan ca dương tính nói trên (cơ quan chức năng đã thông báo đến các địa phương có F1 để phối hợp thực hiện cách ly). Trên địa bàn quận Đống Đa xác định được 2 F1 và đã được tiến hành lấy mẫu xong.

Đồng thời, lực lượng chức năng quận Đống Đa đã tiến hành phun khử khuẩn tại tầng 4 tòa nhà và toàn bộ khu vực thang máy, hành lang. Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 phường Láng Hạ đã yêu cầu Ban quản lý tòa nhà thông báo cho toàn bộ các đơn vị trong tòa nhà không đến làm việc vào ngày 31/5. Đồng thời, đề nghị toàn bộ cư dân tạm thời ở trong nhà để phục vụ công tác truy vết, điều tra dịch tễ, khoanh vùng.

Hà Nội phong tỏa mềm tòa nhà trên phố Láng Hạ để truy vết Covid-19 - Ảnh 1
Trước mắt, quận Đống Đa quyết định phong tỏa mềm tòa nhà 97-99 phố Láng Hạ, tạm thời đóng cửa toàn bộ các cửa ra vào.
Trước mắt, quận Đống Đa quyết định phong tỏa mềm tòa nhà 97-99 phố Láng Hạ, tạm thời đóng cửa toàn bộ các cửa ra vào.
Hà Nội phong tỏa mềm tòa nhà trên phố Láng Hạ để truy vết Covid-19 - Ảnh 2
Toàn bộ cư dân trong tòa nhà được yêu cầu tạm thời ở nguyên trong nhà để phục vụ công tác truy vết. 
Toàn bộ cư dân trong tòa nhà được yêu cầu tạm thời ở nguyên trong nhà để phục vụ công tác truy vết. 
Hà Nội phong tỏa mềm tòa nhà trên phố Láng Hạ để truy vết Covid-19 - Ảnh 3
Quận Đống Đa quyết định chỉ tiến hành phong tỏa mềm đối với khu vực này. Trong trường hợp công tác truy vết, khoanh vùng được thực hiện hiệu quả và không phát hiện thêm ca bệnh mới, việc phong tỏa sẽ được dỡ bỏ.
Quận Đống Đa quyết định chỉ tiến hành phong tỏa mềm đối với khu vực này. Trong trường hợp công tác truy vết, khoanh vùng được thực hiện hiệu quả và không phát hiện thêm ca bệnh mới, việc phong tỏa sẽ được dỡ bỏ.
Hà Nội phong tỏa mềm tòa nhà trên phố Láng Hạ để truy vết Covid-19 - Ảnh 4
Một vài cư dân trong tòa nhà vội vã hoàn thành nốt những công việc cần thiết để yên tâm ở tại nhà phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng.
Một vài cư dân trong tòa nhà vội vã hoàn thành nốt những công việc cần thiết để yên tâm ở tại nhà phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng.
Hà Nội phong tỏa mềm tòa nhà trên phố Láng Hạ để truy vết Covid-19 - Ảnh 5
Nhiều người dân không theo dõi thông tin nên sáng nay vẫn tới đây để làm việc, liên hệ công tác. Khi nhìn thấy hàng rào cách ly được dựng lên, họ tỏ ra khá hoang mang.
Nhiều người dân không theo dõi thông tin nên sáng nay vẫn tới đây để làm việc, liên hệ công tác. Khi nhìn thấy hàng rào cách ly được dựng lên, họ tỏ ra khá hoang mang.
Hà Nội phong tỏa mềm tòa nhà trên phố Láng Hạ để truy vết Covid-19 - Ảnh 6
Tuy vậy, người dân rất hợp tác, nhiều người ngay lập tức ngồi tại chỗ để khai báo y tế.
Tuy vậy, người dân rất hợp tác, nhiều người ngay lập tức ngồi tại chỗ để khai báo y tế.
Hà Nội phong tỏa mềm tòa nhà trên phố Láng Hạ để truy vết Covid-19 - Ảnh 7
Các lực lượng đang hết sức nỗ lực trong công tác điều tra dịch tễ và truy vết, khoanh vùng.
Các lực lượng đang hết sức nỗ lực trong công tác điều tra dịch tễ và truy vết, khoanh vùng.
 

Tính đến 6h ngày 31/5, Việt Nam có 61 ca mắc mới (BN7108-7168), đều là ca ghi nhận trong nước, tại Bắc Giang (43), Hà Nội (15), Lạng Sơn (3). Như vậy, Việt Nam hiện ghi nhận tổng cộng 5.665 ca trong nước và 1.503 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 4.095 ca.