22:27 17/07/2021

Hà Nội phong tỏa một ngõ quận Đống Đa khi F1 thành F0

Phương Thảo

Chiều tối ngày 17/7, tại ngách 84 ngõ 180 phố Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa, Hà Nội), lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả đồng thời đưa trường hợp F1 trở thành F0 trên địa bàn đi cách ly…

Ca bệnh mới là nhân viên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (số 5 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm) được công bố chiều nay.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch của phường đã thực hiện phong toả tạm thời nơi bệnh nhân sinh sống và đã ra quyết định cách ly từ trước. Theo lịch, khoảng 15 giờ chiều nay (17/7), lực lượng chức năng sẽ đưa các ca F1 đi cách ly tập trung thì nhận được kết quả F1 thành F0, nên sẽ đưa ca bệnh này thẳng tới nơi điều trị. Hiện Ban chỉ đạo Phòng chống dịch của phường đã tiến hành phong toả tạm thời nơi ở của bệnh nhân trên để tiến hành khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện phun khử khuẩn. 

Ngay sau khi nhận được thông tin về ca bệnh F1 thành F0, lực lượng chức năng đã có mặt tại khu vực, sẵn sàng làm nhiệm vụ.
Ngay sau khi nhận được thông tin về ca bệnh F1 thành F0, lực lượng chức năng đã có mặt tại khu vực, sẵn sàng làm nhiệm vụ.
Con ngõ bị phong toả khiến nhiều người dân sống tại đây hết sức bất ngờ.
Con ngõ bị phong toả khiến nhiều người dân sống tại đây hết sức bất ngờ.
Chủ tịch phường Quang Trung liên tục thông báo loa, đề nghị mọi người dân trong khu cách ly không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết.
Chủ tịch phường Quang Trung liên tục thông báo loa, đề nghị mọi người dân trong khu cách ly không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết.
Ca bệnh được ghi nhận tại tại ngách 84 ngõ 180 phố Nguyễn Lương Bằng (phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội).
Ca bệnh được ghi nhận tại tại ngách 84 ngõ 180 phố Nguyễn Lương Bằng (phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội).
Lực lượng chức năng chuẩn bị đưa ca F1 thành F0 đi cách ly, đồng thời khoang vùng truy vết các ca F1, F2.
Lực lượng chức năng chuẩn bị đưa ca F1 thành F0 đi cách ly, đồng thời khoang vùng truy vết các ca F1, F2.
Qua điều tra dịch tễ, có 6 F1 của ca bệnh này, trong đó, 5 F1 cùng là thành viên trong một gia đình.
Qua điều tra dịch tễ, có 6 F1 của ca bệnh này, trong đó, 5 F1 cùng là thành viên trong một gia đình.
Khoảng 20h00 cùng ngày, xe cứu thương đến con ngõ này để đưa bệnh nhân F0 này đi cách ly.
Khoảng 20h00 cùng ngày, xe cứu thương đến con ngõ này để đưa bệnh nhân F0 này đi cách ly.
Bệnh nhân F0 mang đồ đạc ra khỏi nhà, chuẩn bị lên xe cứu thương. 
Bệnh nhân F0 mang đồ đạc ra khỏi nhà, chuẩn bị lên xe cứu thương. 
Theo dự kiến, chiều nay chị được chuyển đến khu cách ly tập trung dành cho các F1, nhưng giờ lại lên đường đến thẳng  khu cách ly điều trị.
Theo dự kiến, chiều nay chị được chuyển đến khu cách ly tập trung dành cho các F1, nhưng giờ lại lên đường đến thẳng  khu cách ly điều trị.
Sau khi bệnh nhân rời đi, lực lượng chức năng sẽ tiến hành đưa các F1 đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện phun khử khuẩn khu vực bệnh nhân sinh sống.
Sau khi bệnh nhân rời đi, lực lượng chức năng sẽ tiến hành đưa các F1 đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện phun khử khuẩn khu vực bệnh nhân sinh sống.
 
Theo bản tin tối 17/7 của Bộ Y tế, Hà Nội vừa ghi nhận thêm 4 ca dương tính, trong đó 3 ca tại Tân Mai, Hoàng Mai, 1 ca ở công ty vận tải Hà Nội, liên quan chung cư Sunshine Hoàng Mai.