12:10 22/05/2021

Hà Nội phun khử khuẩn phòng dịch Covid-19 tại các điểm bầu cử

Phương Thảo

Hơn 5,4 triệu cử tri Thủ đô đã sẵn sàng tham dự "Ngày hội non sông’’ để lựa chọn những đại biểu ưu tú, xứng đáng nhất...

Sáng nay (22/5), các địa điểm bỏ phiếu đã tiến hành phụ khử khuẩn phòng dịch Covid-19.
Sáng nay (22/5), các địa điểm bỏ phiếu đã tiến hành phụ khử khuẩn phòng dịch Covid-19.

Ngày mai 23/5, cử tri cả nước sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mọi công việc chuẩn bị đến giờ đã hoàn tất, khoảng 5,4 triệu cử tri tại 4.831 khu vực bỏ phiếu đã sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Tại Hà Nội có hơn 5,4 triệu cử tri; có 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 30 đơn vị bầu cử đại biểu HÐND thành phố, 269 đơn vị bầu cử đại biểu HÐND cấp quận/huyện, 3.056 đơn vị bầu cử đại biểu HÐND cấp xã và 4.831 khu vực bỏ phiếu.

Để chuẩn bị an toàn cho ngày bầu cử vào ngày 23/5, sáng nay (22/5), các địa điểm bỏ phiếu đã tiến hành phụ khử khuẩn phòng dịch; kiểm tra, rà soát những công việc chuẩn bị cuối cùng, cũng như tích cực tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch tại các khu vực bỏ phiếu để bảo đảm an toàn cho cử tri tham gia bầu cử.

Hà Nội phun khử khuẩn phòng dịch Covid-19 tại các điểm bầu cử - Ảnh 1
Sáng nay, tại Khu vực bỏ phiếu số 3 Phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội), cán bộ Hội Phụ nữ phường đã tích cực tuyên truyền về nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi công dân khi tham gia bầu cử.
Sáng nay, tại Khu vực bỏ phiếu số 3 Phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội), cán bộ Hội Phụ nữ phường đã tích cực tuyên truyền về nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi công dân khi tham gia bầu cử.
Hà Nội phun khử khuẩn phòng dịch Covid-19 tại các điểm bầu cử - Ảnh 2
Tổ bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 4 Phường Trúc Bạch cũng đang rà soát, kiểm tra những công tác chuẩn bị cuối cùng.
Tổ bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 4 Phường Trúc Bạch cũng đang rà soát, kiểm tra những công tác chuẩn bị cuối cùng.
Hà Nội phun khử khuẩn phòng dịch Covid-19 tại các điểm bầu cử - Ảnh 3
Phường Trúc Bạch chính là nơi ghi nhận ca nhiễm thứ 17 vào đêm 6/3/2020.
Phường Trúc Bạch chính là nơi ghi nhận ca nhiễm thứ 17 vào đêm 6/3/2020.
Hà Nội phun khử khuẩn phòng dịch Covid-19 tại các điểm bầu cử - Ảnh 4
Trong ngày hôm nay, các khu vực bỏ phiếu tại Hà Nội đều sẽ tiến hành phun khử khuẩn để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cho cử tri đi bỏ phiếu.
Trong ngày hôm nay, các khu vực bỏ phiếu tại Hà Nội đều sẽ tiến hành phun khử khuẩn để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cho cử tri đi bỏ phiếu.
Hà Nội phun khử khuẩn phòng dịch Covid-19 tại các điểm bầu cử - Ảnh 5
Tại khu vực bên ngoài, khu vực cử tri xếp hàng hay bàn tiếp đón... cho đến cabin ghi phiếu bầu và hòm phiếu đều được phun khử khuẩn kỹ càng.
Tại khu vực bên ngoài, khu vực cử tri xếp hàng hay bàn tiếp đón... cho đến cabin ghi phiếu bầu và hòm phiếu đều được phun khử khuẩn kỹ càng.
Hà Nội phun khử khuẩn phòng dịch Covid-19 tại các điểm bầu cử - Ảnh 6
 Mỗi điểm bỏ phiếu đều chuẩn bị một phòng bỏ phiếu riêng, đề phòng tính huống phát hiện một cử tri có biểu hiện sốt, ho, khó thở,. Tại đây, cử tri này vẫn được bỏ phiếu theo đúng quy định. Họ sẽ được các nhân viên y tế với đầy đủ trang bị bảo hộ hỗ trợ bầu cử.
 Mỗi điểm bỏ phiếu đều chuẩn bị một phòng bỏ phiếu riêng, đề phòng tính huống phát hiện một cử tri có biểu hiện sốt, ho, khó thở,. Tại đây, cử tri này vẫn được bỏ phiếu theo đúng quy định. Họ sẽ được các nhân viên y tế với đầy đủ trang bị bảo hộ hỗ trợ bầu cử.
 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng kịch bản phòng chống dịch Covid-19 cụ thể cho từng khu vực, từng điểm bỏ phiếu. Hà Nội đã chủ động tập huấn về công tác bầu cử riêng, đồng thời áp dụng việc giám sát trực tuyến bằng camera với các điểm bầu cử trong khu vực cách ly, điểm phong tỏa lớn như Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2...