10:19 03/02/2021

Hà Nội tìm người trên 2 chuyến bay có nhân viên công chứng nhiễm Covid-19

Nhật Dương

Nam nhân viên công chứng nhiễm Covid-19 tại Hà Nội được công bố sáng nay từng đi trên 2 chuyến bay của Vietnam Airlines và Bamboo Airways

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Y tế Hà Nội sáng 3/2 thông báo tìm hành khách trên hai chuyến bay có bệnh nhân Covid-19 là bệnh nhân 1.883.

Theo Sở Y tế Hà Nội, bệnh nhân 1.883 đã đi trên hai chuyến bay của hai hãng là Vietnam Airlines và Bamboo Airways khi đi từ Hà Nội đến Tp.HCM và chiều ngược lại.

Trong đó, chuyến bay thứ nhất là VN7245 từ Hà Nội đi Tp.HCM cất cánh lúc 6h ngày 29/1, trên chuyến bay này có tổng số 185 hành khách.

Chuyến bay thứ hai là QH242 từ Tp.HCM đi Hà Nội hạ cánh lúc 21h55 ngày 29/1. Trên chuyến bay có tổng số 211 hành khách.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị những hành khách trên 2 chuyến bay này cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19 hoặc gọi điện thoại đến số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch.

Liên quan đến bệnh nhân này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cũng thông báo những ai đã đến Phòng công chứng số 3 tại số 6, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội từ ngày 27/1- 2/2 cần tự cách ly và thông báo ngay cho trạm y tế hoặc các số điện thoại: 0969.082.115 - 0949.396.115 để được hỗ trợ.

Ngoài 2 chuyến bay và Phòng công chứng số 3 tại phố Duy Tân, điều tra dịch tễ cho thấy bệnh nhân có lịch trình rất dày đặc, tiếp xúc với nhiều người.

Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội bước đầu xác định 22 F1 tại Phòng công chứng số 3 ở Cầu Giấy, họ đã được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Trước đó như thông tin Bộ Y tế công bố sáng nay, bệnh nhân 1.883 là F1 của bệnh nhân 1.814 liên quan ổ dịch Tp Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Bệnh nhân 1.814 làm làm giáo viên dạy trường THCS Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Gia đình mới mua nhà tại Mỹ Đình 2 và chuyển về ở từ ngày 27/1 (bệnh nhân và con trai ở). Trước đó, gia đình có đến Văn phòng công chứng số 3 ở số 6 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy để công chứng hợp đồng mua bán nhà.

Ngày 23-24/1, gia đình bệnh nhân tổ chức đám cưới cho con trai cả tại nhà hàng tiệc cưới Việt Tiên Sơn (địa chỉ ở Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương).

Sau khi lên Hà Nội, bệnh nhân khai báo y tế là người đi từ Chí Linh, Hải Dương về và đã được lấy mẫu xét nghiệm ngày 30/1, kết quả xét nghiệm dương tính ngày 31/1.

Liên quan đến văn phòng công chứng này, trước đó ngoài bệnh nhân 1.883 vừa công bố sáng nay liên quan bệnh nhân 1.814, Hà Nội đã ghi nhận một ca mắc Covid-19 khác là bệnh nhân 1.866.

Bệnh nhân 1.866 trú tại Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy. Ngày 27/1, bệnh nhân cùng vợ đến Văn phòng công chứng số 3 tại số 6 Duy Tân từ khoảng 8h30 - 9h40, để làm hợp đồng mua nhà với F0 (bệnh nhân 1.814). Tại đây, bệnh nhân có tiếp xúc với 2 công chứng viên.

Hiện 10 tỉnh, thành ghi nhận ca nhiễm Covid-19 do lây nhiễm cộng đồng liên quan đến cụm dịch mới, trong đó Hà Nội 21 ca, Hải Dương 226 ca, Quảng Ninh 38 ca, Gia Lai 13 ca, Bắc Ninh 3 ca, Hòa Bình 2 ca, Bình Dương 4 ca, Tp. HCM, Hải Phòng và Bắc Giang mỗi nơi 1 ca.