
Hạ viện Mỹ ngày 18/12 tiến hành luận tội Tổng thống Donald Trump về lạm dụng quyền lực, đánh dấu lần thứ ba trong lịch sử kích hoạt điều khoản cao nhất về trừng phạt Tổng thống theo quy định trong Hiến pháp nước này.
Theo tin từ Bloomberg, Hạ viện do Đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát đã bỏ phiếu thông qua quyết định luận tội ông Trump với 230 phiếu thuận và 197 phiếu chống, phân định rõ ràng giữa các nghị sỹ Dân chủ quyết đưa ông Trump ra luận tội và các nghị sỹ Cộng hòa quyết chống lại việc này.
Với kết quả bỏ phiếu trên, ông Trump sẽ bị luận tội ở cáo buộc đầu tiên trong kế hoạch luận tội ông - cáo buộc cho rằng ông lạm dụng quyền lực của Tổng thống để ghìm giữ viện trợ và gây sức ép buộc Ukraine tiến hành điều tra ông Joe Biden, cựu Phó tổng thống Mỹ và là đối thủ tiềm năng của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống 2020.
Sau cuộc bỏ phiếu thứ nhất, Hạ viện Mỹ nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu thứ hai nhằm luận tội ông Trump với cáo buộc cho rằng ông cản trở cuộc điều tra của Hạ viện bằng cách chỉ đạo các quan chức không ra đối chất và không cung cấp các tài liệu, bằng chứng như các nhà điều tra yêu cầu.
Các nội dung luận tội ông Trump sau đó sẽ được chuyển lên Thượng viện Mỹ để xem xét. Nếu 2/3 nghị sỹ trong Thượng viện nhất trí, ông Trump sẽ bị kết tội và phế truất khỏi ghế Tổng thống. Tuy nhiên, với Thượng viện đang nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng hòa, khả năng này khó trở thành hiện thực.
Thời gian qua, các nghị sỹ Cộng hòa đã đồng lòng bảo vệ ông Trump trước cuộc điều tra luận tội của Đảng Dân chủ. Trong khi đó, các nghị sỹ Dân chủ nhất quyết cho rằng những hành vi của ông Trump xứng đáng sự trừng phạt nặng nề nhất đối với một Tổng thống Mỹ.
Chỉ vài phút trước cuộc bỏ phiếu của Hạ viện, ông Trump xuất hiện trên sân khấu một cuộc vận động tranh cử ở Michigan, tiểu bang đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của ông vào năm 2016 và được giữ báo sẽ tiếp tục có ảnh hưởng lớn đến khả năng tái cử của ông trong cuộc bầu cử 2020.
Trước ông Trump, Hạ viện Mỹ từng luận tội hai Tổng thống khác là Andrew Johnson và Bill Clinton. Việc Hạ viện đưa ông Trump ra luận tội phản ánh sự chia rẽ đảng phái sâu sắc và kéo dài giữa hai phe Dân chủ và Cộng hòa.
Khi bắt đầu cuộc luận tội ông Trump diễn ra vào buổi tối ngày thứ Tư theo giờ Washington, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi gọi ông Trump là "nguy cơ đang diễn ra đối với an ninh quốc gia của chúng ta" và nói "nếu chúng ta không hành động ngay, chúng ta sẽ không làm đúng nhiệm vụ của mình".
Nghị sỹ Doug Collins của Đảng Cộng hòa, người đứng đầu nỗ lực bảo vệ ông Trump tại Hạ viện, đáp lại rằng Tổng thống không làm gì sai. "Nhân dân Mỹ nhìn thấu điều này", ông Collins đáp. "Nhân dân Mỹ hiểu rõ về thủ tục tố tụng hợp pháp và biết rõ khi nào quy trình đó bị chà đạp trong Hạ viện".
Tuần này chứng kiến những pha bán tháo mới trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu, đưa lợi suất lên những đỉnh cao mới, do mối lo về lạm phát cao dai dẳng và nợ công lớn...
Vào ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga sẽ cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel ra thị trường toàn cầu theo thỏa thuận mà ông đã đạt được với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc điện đàm...
"Chúng ta đang chứng kiến kiểu thị trường biến động giằng co, do tâm lý nhà đầu tư liên tục đảo chiều xoay quanh vấn đề Iran", một nhà phân tích nhận định...
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (9/10), khi nhà đầu tư tiếp tục giảm đặt cược vào một động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 10...
Các vụ tấn công mạng có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm vào nhiều ngân hàng lớn tại Hàn Quốc đang làm dấy lên lo ngại về an ninh tài chính, trong khi cơ quan chức năng đẩy mạnh điều tra và xem xét khả năng nghi phạm có liên quan đến Trung Quốc…
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.