10:46 25/07/2008

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cứu hai “đại gia” tài chính

N.Hạnh

Hạ viện Mỹ vừa thông qua một dự luật với tổng chi phí có thể lên tới 300 tỷ USD nhằm cứu Fannie Mae và Freddie Mac

Theo AP, Hạ viện Mỹ vừa thông qua một dự luật với tổng chi phí có thể lên tới 300 tỷ USD nhằm tăng quyền can thiệp của các cơ quan hữu quan và hỗ trợ tài chính cho các tập đoàn cho vay mua nhà như Fannie Mae và Freddie Mac.

Dự luật bao gồm các biện pháp siết chặt các điều kiện cho vay thế chấp để tránh bùng nổ nợ xấu nhiều như gần đây, đồng thời cho phép cơ quan quản lý nhà đất Liên bang có thể sử dụng tới 300 tỷ USD để tài trợ cho hoạt động của các tập đoàn như Fannie Mae và Fraddie Mac.

Dự luật cũng nâng trần các khoản vay thế chấp đối với các khu vực giá tăng từ 417.000 USD lên 625.000 USD để người vay dễ xoay xở hơn, đồng thời cũng sẽ thành lập các quỹ tín dụng nhà đất mới, theo đó hoàn thuế cho những người mua nhà lần đầu tới 10% giá trị ngôi nhà.

Dự kiến, Thượng viện cũng sẽ sớm thông qua dự luật ngay trong tuần này hoặc đầu tuần tới.

Dự luật được thông qua đã củng cố lòng tin cho thị trường tài chính Mỹ khiến đồng USD mạnh lên. Đồng USD mạnh lên làm các hàng hoá định giá bằng USD như vàng giảm xuống.