
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - mã chứng khoán HNG) vừa công bố tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Cụ thể, nội dung lấy ý kiến lần này của HAGL Agrico là về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
Theo kế hoạch, công ty sẽ chào bán 87.446.105 cổ phiếu riêng lẻ với giá 16.000 đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị gần 1.400 tỷ đồng.
Cổ phiếu chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Hiện tại HAGL Agrico đang có 886.843.895 cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành. Nếu chào bán thành công HAGL Agrico sẽ nâng vốn điều lệ gần 10%, lên 9.742,9 tỷ đồng tương ứng 974.290.000 cổ phiếu.
Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện về khả năng hỗ trợ công ty trong việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực trồng trọt, tăng năng suất lao động, cải thiện hiệu quả kinh doanh...
Số tiền thu được sẽ dùng để tái cơ cấu tài chính theo hướng tăng vốn chủ sở hữu, giảm nợ vay, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, giảm rủi ro tài chính.
Bên cạnh xin ý kiến phát hành cổ phiếu, HAGL Agrico còn trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát. Cụ thể, công ty đề xuất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đoàn Nguyên Thu (em trai ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị HAGL Agrico) và ông Nguyễn Ngọc Ánh, thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Hải Yến.
Đồng thời, công ty tự đề xuất bầu bổ sung ông Nguyễn Hùng Minh và ông Trần Bảo Sơn vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và ông Đặng Công Trực vào vị trí thành viên Ban kiểm soát.
Được biết, ba thành viên được HAGL Agrico đề cử đều đang nắm vị trí quản lý cao cấp của Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco).
Việc đề cử 3 thành viên Thaco vào ban lãnh đạo HAGL Agrico có thể đoán được khi trước đó hai công ty đã ký hợp tác chiến lược vào ngày 8/8.
Thông qua hợp đồng mua bán trái phiếu chuyển đổi, Thaco và nhóm cổ đông của Thaco sở hữu 35% HAGL Agrico với tổng số vốn đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng. Song song với đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh đầu tư để sở hữu 51% và sẽ tiếp tục nâng lên 65% HAGL Myamar với số vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng.
Theo cam kết trong thỏa thuận đầu tư vào HAGL Agrico, Thaco sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc tái cấu trúc toàn diện công ty với tổng vốn đầu tư tiếp theo ước khoảng 12.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, Thaco và Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh sẽ chịu trách nhiệm chính về đầu tư phát triển giai đoạn 2 của Dự án HAGL Myanmar với tổng vốn đầu tư ước tính 320 triệu USD, tương đương hơn 7.400 tỷ đồng và sẽ hoàn thành vào năm 2020.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HNG đã tăng nóng và đạt đỉnh 2 năm trở lại đây. Chốt phiên giao dịch ngày 7/9, thị giá ở mức 16.600 đồng/cổ phiếu với 5,3 triệu đơn vị được khớp lệnh.




Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.