11:16 01/08/2016

HAGL khánh thành khách sạn Melia Yangon

Tú Uyên

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động khách sạn Melia Yangon tại thành phố Yangon, Myanmar

Lễ khánh thành và đưa vào hoạt động khách sạn Melia Yangon của HAGL.<b><br></b>
Lễ khánh thành và đưa vào hoạt động khách sạn Melia Yangon của HAGL.<b><br></b>
Ngày 31/07/2016, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động khách sạn Melia Yangon tại thành phố Yangon, Myanmar.

Melia Yangon nằm trong tổng thể dự án HAGL Myanmar Centre do tập đoàn HAGL đầu tư tại thành phố Yango. Đây là khách sạn 5 sao được quản lý bởi tập đoàn quản lý khách sạn Melia Hotels International.

Khách sạn gồm 430 phòng tiện nghi, trên diện tích sàn xây dựng 53.986m2... Melia Yangon có khu vực hội nghị hơn 2.000m2, gồm nhiều phòng họp với các diện tích khác nhau dành cho các cuộc họp, sự kiện từ nhỏ đến tầm cỡ quốc gia... Khu vực hồ bơi ngoài trời, phòng tập GYM và thi spa tiêu chuẩn quốc tế rộng 1.800m2...

Được biết, HAGL Myanmar Centre là dự án bất động sản lớn nhất tại Myanmar với quần thể kiến trúc hiện đại khép kín, tích hợp nhiều hạng mục đa dạng. Dự án có tổng vốn đầu tư 440 triệu USD, được chia làm 2 giai đoạn.

Ông Võ Trường Sơn, Tổng giám đốc tập đoàn HAGL, cho biết: Giai đoạn 1 của dự án HAGL Myanmar Centre có vốn đầu tư 210 triệu USD, gồm một Trung tâm thương mại Myanmar Plaza và 2 block văn phòng cho thuê cao 27 tầng với diện tích sàn xây dựng 192.000 m2 đã được khai trương và đi  hoạt động từ tháng 12/2015 và được quản lý bởi tập đoàn CBRE.

Tính đến nay, tỷ lệ lấp đầy của trung tâm thương mại Myanmar Plaza đã đạt gần 95%; khối văn phòng cho thuê lấp đầy 65% diện tích, và nhiều hợp đồng đã được ký kết giữ chỗ. Nhiều công ty dầu khí, viễn thông, ngân hàng đã ký hợp đồng thuê văn phòng như Ooredoo, Huawei, CB Bank, Yoma Bank, Missui, BIDV… với thời gian thuê từ 3-5 năm, diện tích thuê từ 1-3 sàn, có công ty thuê luôn 5 sàn.

Giá thuê văn phòng khu thương mại của dự án HAGL Myanmar Centre giai đoạn 1 xấp xỉ 50USD/m2. Ngoài ra, HAGL còn cho thuê bảng hiệu tại các tòa nhà trung tâm thương mại và văn phòng thuộc dự án với giá 32.000 - 45.000 USD/năm. Hiện HAGL đã ký cho thuê 16 bảng hiệu.

Dự kiến, mỗi năm HAGL thu về khoảng 60 triệu USD từ việc bán căn hộ, cho thuê văn phòng, trung tâm thương mại, biển quảng cáo, tầng hầm. Tuy nhiên, theo ước tính, năm 2016, HAGL chỉ thu về 40 triệu USD từ dự án này, và từ năm 2017 trở đi con số này sẽ là 60 triệu USD/năm.

Cũng theo đại diện của HAGL, giai đoạn 2 có  vốn đầu tư 230 triệu USD, được xây dựng bằng 65% vốn của HAGL, còn lại là vốn vay từ BIDV. Giai đoạn 2 được khởi công từ tháng 3/2016 và hiện đã có hơn 40% số lượng căn hộ đã được giữ chỗ và ký hợp đồng thuê chính thức. Dự kiến, đầu 2018 sẽ bàn giao số căn hộ này cho khách hàng.