10:14 12/08/2013

Hai bộ trưởng chuẩn bị trả lời chất vấn

Nguyễn Lê

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn hai bộ trưởng Hà Hùng Cường và Nguyễn Minh Quang vào ngày 21/8

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang sẽ trả lời 
chất vấn về việc thực thi pháp luật liên quan đến đất đai, trong đó có 
việc phối hợp với Thanh tra Chính phủ giải quyết trên 528 vụ việc khiếu 
kiện tồn đọng kéo dài.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang sẽ trả lời chất vấn về việc thực thi pháp luật liên quan đến đất đai, trong đó có việc phối hợp với Thanh tra Chính phủ giải quyết trên 528 vụ việc khiếu kiện tồn đọng kéo dài.
Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay (12/8), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết đã nhất trí chọn hai vị trưởng ngành tư pháp, tài nguyên và môi trường trả lời chất vấn trực tiếp tại phiên họp này.

Theo chương trình phiên họp, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn dự kiến sẽ diễn ra trọn ngày 21/8. Nếu theo thông lệ các phiên chất vấn trước thì hoạt động này sẽ được truyền hình trực tiếp và kết nối trực tuyến đến 63 đoàn đại biểu Quốc hội trên cả nước.

Với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho biết nội dung chất vấn sẽ tập trung vào tình hình thực thi các văn bản pháp luật từ 2010 đến nay.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang sẽ trả lời chất vấn về việc thực thi pháp luật liên quan đến đất đai, trong đó có việc phối hợp với Thanh tra Chính phủ giải quyết trên 528 vụ việc khiếu kiện tồn đọng kéo dài.

Đặc biệt,  phiên chất vấn sẽ tập trung vào các vấn đề nhằm bổ trợ cho việc hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thông qua vào kỳ họp cuối năm nay.

Sửa Luật Đất đai là vấn đề lớn, khó, trong phiên chất vấn này còn những vấn đề gì tồn tại, vướng mắc liên quan đến Luật đất đai sẽ làm rõ hướng giải quyết và đi đến thống nhất để tiếp tục hoàn chỉnh, Chủ tịch nhấn mạnh.