
Hai gia đình tỷ phú ngành đồ hiệu Pháp đã hứa tài trợ số tiền 300 triệu Euro, tương đương 339 triệu USD, để giúp phục dựng Nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ cháy khiến cả thế giới bàng hoàng ngày 15/4.
Cam kết này được đưa ra sau lời kêu gọi của Tổng thống Emmanuel Macron về một chiến dịch huy động tài trợ để khôi phục công trình vốn được xem là một trong những biểu tượng tiêu biểu nhất của văn hóa Pháp - hãng tin Bloomberg cho hay.
Ông Francois-Henri Pinault - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc (CEO) Kering - tập đoàn sở hữu thương hiệu Gucci, và cha là ông Francois Pinault tuyên bố tài trợ 100 triệu Euro.
Chỉ vài phút sau, đối thủ của Kering là nhà Arnault - những người chủ của "đế chế" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - đáp trả bằng lời tuyên bố tài trợ 200 triệu Euro.
"Thảm họa này là một sự tấn công vào tất cả người Pháp, và hơn cả, là vào tất cả những ai có sự gắn bó với các giá trị tinh thần", ông Francois-Henri Pinault, 56 tuổi, nói trong một tuyên bố. "Đối mặt với thảm họa này", bất kỳ ai cũng có mong muốn mang trả lại cuộc sống một cách sớm nhất cho hòn ngọc quý trong các di sản của chúng ta".
Tổng thống Macron đã cam kết sẽ phục dựng lại Nhà thờ Đức Bà, sau khi công trình kiến trúc 850 năm tuổi ở trung tâm Paris này bất ngờ chìm trong biển lửa vào buổi tối ngày thứ Hai. Ông Macron kêu gọi các mạnh thường quân tài trợ cho việc xây dựng lại nhà thờ và nói ông sẽ mời những kiến trúc sư và chuyên gia giỏi nhất thế giới cho công việc này.
Ông Pinault cha, 82 tuổi, là người giàu thứ 23 thế giới, sở hữu khối tài sản ròng khoảng 37,3 tỷ USD, theo dữ liệu của xếp hạng Bloomberg Billionaires Index.
Chính quyền vùng Ile-de-France, khu vực có thủ đô Paris, sẽ chi 10 triệu USD từ quỹ khẩn cấp để phục vụ cho công tác tái thiết ban đầu Nhà thờ Đức Bà. Các cá nhân và tổ chức muốn tài trợ cho việc phục dựng nhà thờ có thể đóng góp thông qua tổ chức phi lợi nhuận có tên Fondation du Patrimoine.
Ông Bernard Arnault, cổ đông chính của LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, và gia đình sẽ tài trợ số tiền cam kết để "xây dựng lại công trình kiến trúc đã trở thành một phần lịch sử của nước Pháp", tuyên bố của nhà Arnault viết.
Ông Arnault hiện là tỷ phú giàu thứ ba thế giới, sở hữu khối tài sản khoảng 90,4 tỷ USD.
Trung Quốc sẽ làm tất cả những gì có thể để duy trì hiện diện trong hệ thống tài chính dựa trên đồng USD, nhưng sẽ tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa...
Ngành dịch vụ tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương được dự báo vượt Mỹ về giá trị tạo ra cho nền kinh tế vào năm 2035, nhờ kinh tế tăng trưởng, tầng lớp trung lưu mở rộng và tài sản trong khu vực gia tăng...
Dù là đối tác kinh tế lớn nhất và mua phần lớn dầu xuất khẩu của Iran, Trung Quốc vẫn duy trì quan hệ thận trọng với Tehran, tập trung vào thương mại và ngoại giao thay vì cam kết chiến lược sâu rộng...
Theo dự báo, tốc độ lạm phát hàng năm ở Zimbabwe sẽ giảm còn 8% trong năm nay, từ mức 736% vào năm 2024...
Động thái thuế quan mới của Canada bao trùm hơn 700 mặt hàng từ Mỹ, với tổng giá trị khoảng 20 tỷ USD...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.