05:46 07/05/2022

Hải Dương tổ chức Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch chào SEA Games 31

Nhật Dương

Các hoạt động sẽ được Hải Dương tổ chức xuyên suốt trong 7 ngày, từ 14/5 đến 20/5) để chào mừng SEA Games 31 và quảng bá văn hóa, du lịch của tỉnh…

Đường phố Hải Dương được trang hoàng để chào mừng  SEA Games 31. Ảnh - Kinh tế đô thị.
Đường phố Hải Dương được trang hoàng để chào mừng SEA Games 31. Ảnh - Kinh tế đô thị.

Các hoạt động sẽ được Hải Dương tổ chức xuyên suốt trong 7 ngày, từ 14/5 đến 20/5, để chào mừng SEA Games 31 và quảng bá văn hóa, du lịch của tỉnh…

Nằm trong chương trình thi đấu Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tổ chức tại Việt Nam, môn bóng bàn sẽ diễn ra tại TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Theo kế hoạch, thời gian thi đấu môn bóng bàn sẽ diễn ra từ 10h - 22h các ngày từ 13/5 - 20/5 tại Nhà thi đấu thể dục, thể thao tỉnh.

Trong dịp này, Hải Dương sẽ tổ chức Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch để chào đón sự kiện trên và quảng bá những nét văn hóa, nghệ thuật truyền thống, những sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc của tỉnh; tạo không khí ngày hội đối với nhân dân, là điểm đến cho du khách trong nước và quốc tế.

Các hoạt động sẽ được Hải Dương tổ chức xuyên suốt trong 7 ngày (từ 14/5- 20/5) gồm: Hoạt động văn hóa, thể thao, biểu diễn văn nghệ, nghệ thuật dân gian múa rối nước, trình diễn pháo đất, hát chèo trên sông, chiếu phim, khiêu vũ thể thao, dân vũ... Các hoạt động này sẽ được tổ chức tập trung vào các buổi tối và ngày cuối tuần.

Đồng thời, từ ngày 10/5 - 30/5, Hải Dương sẽ liên tục tổ chức một số hoạt động gồm: Trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm, giới thiệu các tour du lịch trong và ngoài tỉnh tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh; trưng bày các cụm pano tranh cổ động, triển lãm tranh cổ động, ảnh “Hải Dương văn hiến, tiềm năng” ở Trung tâm văn hóa xứ Đông, Nhà triển lãm; hoạt động trải nghiệm nghề làm cốm, gốm truyền thống (từ 12/5 - 22/5).

Riêng trong ngày 20/5, sẽ diễn ra Giao lưu các nhóm nhảy học sinh, sinh viên, nghệ thuật chào mừng thành công SEA Games 31 và giao lưu với các vận động viên bóng bàn người Hải Dương…

Để tổ chức tuần lễ này thành công, lãnh đạo tỉnh Hải Dương yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ và phòng, chống dịch Covid-19. Trong tuần lễ này, Hải Dương cũng tổ chức trông xe miễn phí cho người dân tại các địa điểm diễn ra các sự kiện; lắp đặt hệ thống wifi miễn phí tốc độ cao tại quảng trường Trung tâm Văn hóa xứ Đông…

Cũng trong tháng 5/2022, tỉnh sẽ tổ chức Lễ khai hội và mở vườn vải xuất khẩu; hội thi "Vải thiều Thanh Hà - Tinh hoa văn hóa xứ Đông".  Từ ngày 28/5 - 1/6, tỉnh sẽ tổ chức Tuần lễ xúc tiến thương mại và du lịch, các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vải thiều, nông sản tiêu biểu, các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP... sẽ được trưng bày tại sảnh của Trung tâm Văn hóa Xứ Đông. Dịp này Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xây dựng các tour du lịch trải nghiệm về xứ vải Thanh Hà, Đảo Cò, khu di tích lịch sử Côn Sơn - Kiếp Bạc...