09:17 07/12/2007

Hai hãng chế tạo ô tô lớn nhất của Mỹ giảm sản lượng

Hoài Hương

Hai hãng chế tạo ôtô lớn nhất của Mỹ là General Motors (GM) và Ford Motor đã quyết định cắt giảm sản lượng kể từ đầu năm 2008

Theo AP ngày 6/12, hai hãng chế tạo ôtô lớn nhất nhì của Mỹ là General Motors (GM) và Ford Motor đã quyết định cắt giảm sản lượng kể từ đầu năm 2008.

Nguyên nhân của việc cắt giảm này là do lượng xe bán ra chậm, giá nhà ở và năng lượng tăng cao đã ảnh hưởng xấu đến đà tăng tăng trưởng của kinh tế Mỹ và làm giảm chi tiêu tiêu dùng trong nước.

Theo kế hoạch, GM dự kiến sẽ chỉ sản xuất 950.000 xe trong quý 1/2008, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2007, trong khi Ford sẽ giảm 7,4% sản lượng trong quý này, xuống còn 685.000 xe.

Các số liệu thống kê cho thấy, lượng xe bán ra của GM trong tháng 11/2007 đã giảm 11%, của hãng Chrysler LLC giảm 2%, trong khi lượng xe bán ra của Ford chỉ tăng 0,6%. Lợi nhuận trong tháng 11/2007 của GM và Ford lần lượt giảm 9,7% và 3% so với cùng kỳ năm 2006.