
Theo hãng tin CNN, hai công ty năng lượng lớn nhất tại châu Âu là Shell và TotalEnergies đang cân nhắc rút khỏi sàn giao dịch chứng khoán London và Paris để chuyển sang Phố Wall. Động thái này có thể là một đòn giáng mạnh với thị trường chứng khoán châu Âu.
Shell, có trụ sở tại Anh, là công ty lớn thứ 2 trong chỉ số FTSE 100 trên sàn chứng khoán London, chiếm tới 8,4% tổng vốn hóa. Trong khi đó, TotalEnergies của Pháp là công ty lớn thứ 4 trong chỉ số CAC 400 của sàn Paris, chiếm 6% tổng vốn hóa.
Dù có vị thế lớn trên hai sàn chứng khoán hàng đầu châu Âu, cả hai công ty năng lượng này gần đây bày tỏ sự thất vọng khi giá cổ phiếu thấp hơn so với các đối thủ Mỹ và để ngỏ khả năng chuyển niêm yết cổ phiếu sang Mỹ.
Hệ số giá/dòng tiền (P/CF) của cổ phiếu của TotalEnergies và Shell hiện lần lượt là 4,7 và 5,2. Trong khi đó, hệ số này của các ông lớn năng lượng Mỹ như Exxon Mobil và Chevron lần lượt là 8,4 và 7,6. P/CF là chỉ số đo lường giá trị của giá cổ phiếu so với dòng tiền hoạt động trên mỗi cổ phiếu. Hệ số càng thấp thì khả năng cổ phiếu đang bị định giá thấp càng cao.
Theo ông Alastair Syme, giám đốc nghiên cứu cổ phiếu năng lượng toàn cầu tại ngân hàng Citi, cổ phiếu Shell và TotalEnergies từ lâu luôn giao dịch với mức giá thấp hơn giá trị thực. Tuy nhiên, sự chênh lệch với các cổ phiếu năng lượng lớn ở Mỹ tăng lên đáng kể khoảng 2 năm trước, cho thấy sự phân kỳ lớn giữa thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ.
“Các công ty niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ được tiếp cận với nguồn vốn dồi dào hơn”, ông Syme nói với CNN. “Các nhà đầu tư sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi mua cổ phiếu của các công ty năng lượng châu Âu nếu các mã này nằm trong chỉ số S&P 500”.
Tháng trước, ông Patrick Pouyanne, CEO của TotalEnergies, nói rằng công ty của ông đang “nghiêm túc” nghiên cứu việc chuyển niêm yết cổ phiếu sang Mỹ. Ông cho biết sẽ thảo luận theo hướng thực tế với hội đồng quản trị công ty vào tháng 9 tới.
“Thực ra tôi đã thảo luận với hội đồng quản trị về việc niêm yết ở Mỹ”, ông Pouyanne nói với các nhà phân tích trong một cuộc họp qua điện thoại tháng trước. “Rõ ràng trong lĩnh vực năng lượng và dầu khí, các cổ đông Mỹ và châu Âu mua vào cổ phiếu theo cách không giống nhau”.
Trong khi đó, CEO của Shell, ông Wael Sawan nói vói hãng tin Bloomberg hồi tháng 3 rằng Shell đang “bị định giá thấp” so với Chevron và Exxon Mobil.
“Nếu sau nhiều nỗ lực kéo dài nhằm đẩy giá cổ phiếu mà sự chênh lệch này không được thu hẹp, chúng tôi sẽ phải xem xét tất cả các lựa chọn”, ông Sawan nói.
Tuần trước, trong một cuộc họp với các nhà phân tích, ông Sawan nói rằng việc chuyển niêm yết sang Mỹ “không phải là vấn đề đang được thỏa luận ở thời điểm này”. Hiện Shell đang tập trung vào việc mua nhằm tăng giá trị cổ phiếu. Hôm 2/5, công ty này thông báo kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 3,5 tỷ USD trong vòng 3 tháng tới.
Tuy nhiên, chỉ những dấu hiệu nhỏ nhất về việc Shell có thể cân nhắc rời sàn London cũng đã gây ra sự xáo trộn trên sàn giao dịch này.
Những năm gần đây, nhiều công ty đã hủy niêm yết tại sàn London để chuyển sang các sàn giao dịch khác ở châu Âu hoặc Mỹ. Trong số này có công ty sản xuất chip Arm của Anh với thương vụ IPO quy mô lớn năm 2023 trên sàn Nasdaq.
“Việc Shell và TotalEnergies hủy niêm yết có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng toàn diện đối với sàn chứng khoán London và Paris, đặc biệt là với sàn London”, ông Chris Beauchamp, nhà phân tích thị trường trưởng tại nền tảng giao dịch IG, nhận định. “Việc này sẽ càng củng cố cho quan điểm rằng chỉ cần một thị trường chứng khoán cho cả thế giới, đó là ở Mỹ”.
Theo ông Syme của Citi, nếu Shell rời đi, BP, công ty lớn thứ 6 trong chỉ số FTSE 100, có thể sẽ nối gót.
“Nếu Shell chuyển sang niêm yết ở Mỹ và giá cổ phiếu tăng mạnh, BP chắc chắn sẽ phải cân nhắc một quyết định tương tự”, ông nhận định.
Đầu tuần này, BP báo cáo lợi nhuận thấp hơn dự báo là 2,7 tỷ USD trong quý đầu 2024, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước, một phần do giá dầu và khí đốt giảm.
Tuy nhiên, CEO Murray Auchincloss của BP khẳng định, ở thời điểm này, công ty hiện chỉ chú trọng vào hiệu quả kinh doanh, chứ không phải chuyển niêm yết khỏi London.
“Việc chuyển niêm yết khỏi London không nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi hiện chỉ tập trung vào kết quả kinh doanh mỗi quý”, ông Auchincloss nói với Reuters.
Mỹ tìm cách dùng dầu thô Venezuela vào việc làm đầy dự trữ dầu lửa chiến lược đang cạn dần...
Theo dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng trong tháng này, nhưng giới quan sát không kỳ vọng cuộc gặp quan trọng này sẽ tạo ra đột phá...
Các ngân hàng trung ương thường để cho các cú sốc năng lượng tự qua đi thay vì phản ứng với các cú sốc đó bằng động thái chính sách tiền tệ...
Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công sau khoảng 1 tháng tạm lắng, trong khi lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz giảm mạnh và triển vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn vẫn mờ mịt...
Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) đã chuyển khoảng 86 tấn vàng dự trữ từ Mỹ và Canada sang London, nhằm giúp số vàng này dễ giao dịch hơn và có thể nhanh chóng đưa vào sử dụng nếu xảy ra khủng hoảng…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thông tin mới nhất từ Cục Thống kê cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2026 tăng 0,47% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước tăng 4,89%. Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới.