
Theo nguồn tin của Bloomberg, ngân hàng Deutsche Bank của Đức và Signature Bank của Mỹ sẽ ngừng các giao dịch làm ăn với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ tuần trước. Đây là hai ngân hàng đã phục vụ Tổng thống Mỹ, gia đình và công ty của ông suốt nhiều năm qua.
Nguồn tin cho biết Deutsche Bank quyết định không tiếp tục làm ăn với ông Trump và công ty của ông. Hiện tại, Tổng thống Mỹ nợ nhà băng này hơn 300 triệu USD.
Trong khi đó, Signature Bank, có trụ sở tại New York - nhà băng thân thiết của gia đình Trump - sẽ đóng 2 tài khoản cá nhân có 5,3 triệu USD của ông Trump, nguồn tin thân cận với nhà băng cho biết ngày 11/1. Ngân hàng này cũng kêu gọi tổng thống Mỹ từ chức trước khi chính thức kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 20/1.
"Chúng tôi tin rằng tổng thống từ chức là hành động phù hợp vì lợi ích tốt nhất của quốc gia và người dân Mỹ", Signature Bank cho biết trong một thông cáo riêng ngày 11/1.
Trước đó, các mạng xã hội gồm Twitter và Facebook, và nhiều công ty khác đồng loạt đóng tài khoản và dừng giao dịch với ông Trump sau khi hàng nghìn người ủng hộ tổng thống tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ yêu cầu hủy bỏ kết quả phiếu bầu của đại cử tri đoàn. Vụ bạo loạn chưa từng thấy xảy ra ngay trước thời thềm chuyển giao quyền lực của nước Mỹ, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.
"Hôm qua là ngày đen tối đối với nước Mỹ và nền dân chủ của chúng ta", Christiana Riley, giám đốc phụ trách Deutsche Bank khu vực châu Mỹ, chia sẻ trên LinkedIn một ngày sau vụ bạo loạn. "Chúng tôi tự hào về Hiến pháp của đất nước và ủng hộ những người nỗ lực gìn giữ nó, đảm bảo duy trì ý chí của người dân và diễn ra một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình".
Tháng trước, Deutsche Bank cho biết Rosemary Vrablic, nhân viên bộ phận ngân hàng cá nhân phụ trách mọi giao dịch của ông Trump với nhà băng, đã xin nghỉ việc. Trong nhiều năm, Vrablic phụ trách các vấn đề liên quan tới khoản vay trị giá hàng trăm triệu USD của Deutsche Bank cho công ty của ông Trump. Hiện tại, Trump Organization đang có 3 khoản vay trị giá tổng cộng khoảng 300 triệu USD tại Deutsche Bank, đáo hạn vào năm 2023 và 2024.
Trong suốt nhiệm kỳ của ông Trump, Deutsche Bank chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt của cơ quan quản lý do mối quan hệ lâu năm với tổng thống. Theo Bloomberg, do quan ngại về các vấn đề sau cuộc bầu cử năm 2016, ngân hàng này đã cân nhắc tái cơ cấu các khoản vay của ông Trump nhưng cuối cùng quyết định không cấp thêm khoản vay trong suốt 4 năm qua.
Trong khi đó, Signature Bank đã có nhiều năm phục vụ ông Trump và các thành viên gia đình cũng như người thân cận của ông, bao gồm con gái Ivanka Trump, con rể Jared Kushner và luật sư Michael Cohen. Năm 2011, ngân hàng này bổ nhiệm Ivanka vào hội đồng quản trị, nhưng cô từ chức sau đó vài năm.
"Chúng tôi chưa bao giờ bình luận về bất kỳ sự kiện chính trị nào trước đây và hy vọng không phải làm vậy lần nào nữa", Signature Bank nói trong thông cáo về vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ.
Người phát ngôn của Signature Bank cũng cho biết, trong tương lai ngân hàng sẽ không giao dịch với bất kỳ nghị sĩ Quốc hội nào ủng hộ việc bác bỏ kết quả phiếu bầu của đại cử tri đoàn.




Trung Quốc phát tín hiệu sẽ tăng cường hỗ trợ nền kinh tế sau khi tăng trưởng GDP quý 2 giảm xuống 4,3%, thấp hơn dự báo. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn chưa công bố gói kích thích mới và dường như tiếp tục ưu tiên sử dụng những nguồn lực đã được phê duyệt...
Nhu cầu AI giúp Samsung và SK Hynix lập kỷ lục lợi nhuận và ký loạt hợp đồng cung ứng dài hạn, nhưng nhà đầu tư vẫn lo ngại ngành chip nhớ có thể bước vào một chu kỳ dư cung mới...
Mối lo về khả năng sinh lời từ các khoản đầu tư khổng lồ vào AI đã gây ra làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trên toàn cầu trong tháng này...
Lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz đã sụt giảm nghiêm trọng sau khi Mỹ và Israel không kích Iran ngày 28/2/2026. Dù hoạt động vận tải từng phục hồi trong các giai đoạn ngừng bắn, số tàu qua tuyến hàng hải này vẫn thấp hơn nhiều so với mức bình thường...
Các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) giúp nhà sáng lập dễ dàng khởi nghiệp một mình và nhiều người vẫn duy trì mô hình này ngay cả khi doanh nghiệp phát triển…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.