Sáng 11/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng 03 tòa nhà hỗn hợp Hoàng Huy Commerce tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng...
Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng 03 tòa nhà hỗn hợp Hoàng Huy Commerce diễn ra ngày 11/5.
Tại lễ khởi công, Chủ tịch thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đánh giá cao sự đồng hành của Hoàng Huy với thành phố trong triển khai các dự án xây mới lại các khu chung cư cũ và xây dựng nhà ở xã hội, giúp cho người dân có được những căn nhà mới, an ninh, an toàn hơn; góp phần thay đổi diện mạo đô thị của Hải Phòng và sớm đạt được mục tiêu trở thành đô thị loại đặc biệt.
Bên cạnh đó, Chủ tịch thành phố Hải Phòng cũng lưu ý: song hành với việc phát triển kinh tế, các doanh nghiệp cần ý thức rõ hơn về nghĩa vụ, trách nhiệm với xã hội, trong triển khai các dự án, hãy tìm các giải pháp đầu tư, quản lý, thi công tối ưu nhất để hạ giá thành sản phẩm xuống mức tối đa nhất cho người dân.
Trước sự kiện này, nhiều ý kiến băn khoăn rằng, trong bối cảnh nền kinh tế đang bị ảnh hưởng xấu do đại dịch Covid 19 thì việc triển khai đầu tư dự án căn hộ cao tầng cao cấp tại Hải Phòng là bước đi táo bạo của Hoàng Huy, đặc biệt với Hải Phòng, phân khúc thị trường căn hộ chung cư cao cấp từ trước tới nay vẫn chưa thực sự sôi động, do mật độ dân cư tại đây còn thưa, thoáng, dư địa đất nền còn lớn, lượng dân cư cơ học có thu nhập cao về Hải Phòng sinh sống chưa nhiều.
Ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho biết: đây là phương án chiến lược của doanh nghiệp để đón đầu cơ hội chiến lược. Hải Phòng đang là địa phương có sức tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế, xã hội, địa phương này có những quyết sách lớn trong việc ưu tiên nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng không gian đô thị, theo tinh thần của Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị thì sẽ xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, động lực phát triển của vùng Bắc bộ và cả nước …thì những dự án như Hoàng Huy Commerce không những tạo ra nguồn cung mới cho thị trường mà còn góp phần nâng tầm cho diện mạo đô thị Hải Phòng.
Dự án Hoàng Huy Commerce được xây dựng trên diện tích đất hơn 26.000m2 mà thành phố Hải Phòng thanh toán cho Hoàng Huy sau khi tập đoàn đã triển khai đầu tư một số dự án chỉnh trang đô thị, xây mới, cải tạo các khu chung cư cũ cho thành phố theo hình thức BT. Tổng mức đầu tư của dự án là 5.000 tỷ đồng, gồm 4 tòa nhà, khi hoàn thiện sẽ cung cấp ra thị trường 3.472 căn hộ. Giai đoạn từ 2021 -2023, Hoàng Huy sẽ đầu tư trên 3.700 tỷ để xây dựng 3 tòa tháp chung khối đế, mỗi tòa cao 39 tầng (36 tầng nổi và 3 tầng hầm). Trong đó có 1 tầng lánh nạn, 3 tầng trung tâm thương mại – dịch vụ và 2496 căn hộ cao cấp.
Nhằm tạo động lực tăng trưởng 2 con số cho khu vực miền Bắc, các chuyên gia và doanh nghiệp nhấn mạnh yêu cầu tăng cường liên kết vùng, kết nối lợi thế địa phương thành chuỗi giá trị chung, đồng thời củng cố năng lực nội sinh doanh nghiệp...
Dù ghi nhận sự bùng nổ về số lượng và quy mô vốn, khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều “điểm nghẽn cố hữu”, từ tiếp cận vốn đến những rào cản về thể chế. Trước thực trạng đó, sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ và các bộ, ngành đang mở ra kỳ vọng về một môi trường kinh doanh thực chất, thông thoáng và kiến tạo hơn.
Xây dựng thương hiệu vươn tầm quốc tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Thoát khỏi bẫy gia công giá trị thấp và sự phụ thuộc vào lợi thế chi phí rẻ đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động tái cấu trúc chuỗi giá trị, nâng cao năng lực quản trị, làm chủ công nghệ và từng bước tạo dựng vị thế bền vững trên thị trường toàn cầu.
Mục tiêu của Việt Nam càng trở nên thách thức khi đặt trong bối cảnh cạnh tranh du lịch khu vực. Việt Nam không bước vào giai đoạn 2026-2030 trong một thị trường mà các đối thủ đang đứng yên chờ chúng ta mở rộng. Thái Lan, Malaysia và Singapore đều đang tiếp tục điều chỉnh chiến lược để thu hút những nhóm khách có mức chi tiêu cao hơn, kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng các nguồn thu ngoài lưu trú truyền thống.
Thay vì đốt bỏ gây lãng phí và gây ô nhiễm môi trường, những phế phụ phẩm từ lâm nghiệp được tận dụng để trồng nấm hữu cơ theo chuỗi tuần hoàn. Đó chính là mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững ở xã Hương Cần, tỉnh Phú Thọ.
Thay vì đốt bỏ gây lãng phí và gây ô nhiễm môi trường, những phế phụ phẩm từ lâm nghiệp được tận dụng để trồng nấm hữu cơ theo chuỗi tuần hoàn. Đó chính là mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững ở xã Hương Cần, tỉnh Phú Thọ.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...