
Ngày 23/3, nguồn tin từ Sở Giao thông vận tải TP. Hải Phòng cho biết cơ quan này đang cùng Sở Tài chính lập, trình UBND TP. Hải Phòng phương án thuê thêm phà phục vụ vận tải hành khách tại bến Đồng Bài – Cái Viềng để đưa đón khách ra đảo Cát Bà, tránh tình trạng quá tải, ùn tắc giao thông tại bến phà vào mùa du lịch năm 2024.
Theo Sở Giao thông vận tải TP. Hải Phòng, mỗi ngày bến phà Đồng Bài – Cái Viềng chuyên chở hơn 3.700 người và hơn 730 lượt phương tiện ô tô. Vào cuối tuần hay các dịp lễ tết, lượng hành khách và phương tiện qua phà tăng 1,5-2 lần gây ra tình trạng ùn tắc. Do đó, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND TP. Hải Phòng cho phép Công ty cổ phần đảm bảo giao thông đường thuỷ (đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hoá tại bến phà Đồng Bài – Cái Viềng) được thuê thêm 4 phà trọng tải 200 tấn để vận chuyển hành khách.
Với nhận định sau khi quần đảo Cát Bà cùng với vịnh Hạ Long được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, du khách và phương tiện tham quan đảo Cát Bà hè năm 2024 sẽ tăng đột biến, UBND TP. Hải Phòng đã có văn bản đồng ý chủ trương cho phép Sở Giao thông vận tải và Công ty cổ phần đảm bảo giao thông đường thuỷ Hải Phòng được thuê thêm phà phục vụ hành khách.
Theo chỉ đạo của UBND TP. Hải Phòng, trong trường hợp Công ty cổ phần đảm bảo giao thông đường thuỷ Hải Phòng không đáp ứng được yêu cầu vận tải hành khách, phương tiện qua phà, không có phương án khắc phục tình trạng ùn tắc tại 2 đầu bến phà những ngày cao điểm thì Sở Giao thông vận tải cần đề xuất lựa chọn đơn vị khách cung cấp dịch vụ.
Bến phà Đồng Bài – Cái Viềng nối từ đất liền ra đảo Cát Bà được đưa vào hoạt động từ ngày 1/3 thay thế cho bến phà Gót trước đây. Bến phà mới này do Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà đầu tư, xây dựng rồi bàn giao cho UBND TP. Hải Phòng quản lý, sử dụng. Do đầu bến Đồng Bài mới đưa vào khai thác còn thiếu nhiều công trình phụ trợ phục vụ hành khách nên ngày 21/3, sau khi đi kiểm tra, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, đã chỉ đạo sở Giao thông vận tải triển khai xây dựng các công trình phụ trợ tại đầu bến này hoàn thành trong tháng 3/2024.
Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cũng giao huyện Cát Hải tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ, mở rộng đường lên xuống phà, mở rộng cả 2 đầu bến để tăng số lượng phà cập bến cùng lúc nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc vào các dịp cao điểm trong nhiều năm qua.
Một số quy định chung, thiếu nội hàm hoặc trùng lắp với các Luật khác sẽ được bãi bỏ trong Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Đồng thời, quy định về mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản, quy trình giao dịch bất động sản sẽ được bổ sung nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 32-2026 phát hành ngày 10/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Năm 2008 ở tuổi 50, bà Lê Thị Việt (SN 1958), ở xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn khởi nghiệp với nghề ướp hoa tươi học được tại Thái Lan. Gần 20 năm kiên trì theo đuổi, những bông "hoa bất tử" không chỉ trở thành thương hiệu OCOP mà còn mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu vừa ký ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 4 dự án Nhà máy điện gió Kỳ Anh 1, Kỳ Anh 2, Kỳ Anh 3 và Kỳ Anh 4. Các dự án có tổng vốn đầu tư hơn 7.800 tỷ đồng.
Khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình, mục tiêu chiến lược đã có sự thay đổi căn bản, không chỉ dừng ở việc thu hút càng nhiều vốn đầu tư nước ngoài (FDI) càng tốt. Nghị quyết số 10-NQ/TW vừa được Bộ Chính trị ban hành đã nhấn mạnh việc chuyển từ thu hút vốn FDI thuần túy sang kiến tạo một hệ sinh thái FDI chất lượng cao, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ…
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Năm 2008 ở tuổi 50, bà Lê Thị Việt (SN 1958), ở xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn khởi nghiệp với nghề ướp hoa tươi học được tại Thái Lan. Gần 20 năm kiên trì theo đuổi, những bông "hoa bất tử" không chỉ trở thành thương hiệu OCOP mà còn mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.