
Từ 10-12/5, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ đăng cai phiên họp liên Ủy ban Đông Á - Thái Bình Dương và Ủy ban Nam Á lần thứ 22 của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), cùng hội nghị “Du lịch - Động lực quan trọng phát triển kinh tế, xã hội”.
Hai sự kiến quốc tế chuyên ngành này đã thu hút sự đăng ký tham gia của 300 đại biểu. Trong đó có trên 100 đại biểu là đại diện cho cơ quan du lịch quốc gia 26 nước thành viên của Ủy ban Đông Á - Thái Bình Dương, Ủy ban Nam Á cùng các tổ chức quốc tế...
Theo kế hoạch, hội nghị “Du lịch - Động lực quan trọng phát triển kinh tế, xã hội” sẽ diễn ra trong ngày 10/5. Tại đây, các chuyên gia du lịch hàng đầu sẽ thuyết trình về vai trò, vị trí và đóng góp của du lịch đối với nền kinh tế quốc dân, nhất là tại các nước đang phát triển; tác động tích cực của du lịch đối với cộng đồng địa phương trong quá trình xóa đói giảm nghèo; kinh nghiệm của một số nước về phát triển du lịch bền vững có trách nhiệm.
Còn trong phiên họp liên ủy ban, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận và đề xuất các chính sách, biện pháp nhằm phát triển du lịch trong khu vực; rà soát và đề xuất các dự án hợp tác mới; thảo luận việc tăng cường phối hợp hiệu quả giữa hai ủy ban trong việc triển khai các hoạt động du lịch trong tình hình mới...
Cũng trong thời gian diễn ra hội nghị, Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức cho các vị khách quốc tế tham quan vịnh Hạ Long, phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội tổ chức trưng bày, giới thiệu tiềm năng du lịch làng nghề và mời các nghệ nhân tại một số làng nghề tiêu biểu tới trình diễn.
Tại buổi họp báo tổ chức chiều 19/4, ông Phạm Quang Hưng, Vụ trưởng vụ Hợp tác quốc tế (Tổng cục Du lịch) cho rằng: tổ chức thành công phiên họp sẽ góp phần khẳng định vị thế, vai trò của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế và khu vực; thể hiện quyền và nghĩa vụ của các nước thành viên trong khuôn khổ hợp tác du lịch đa phương. Đồng thời là cơ hội tốt cho quảng bá văn hóa và du lịch Việt Nam tới các thị trường tiềm năng như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc, ASEAN - thành viên của hai ủy ban.
Nhân dịp này, Tổng cục Du lịch sẽ có buổi làm việc với UNWTO để triển khai một số dự án mới trong thời gian tới như: đề nghị UNWTO cử chuyên gia sang Việt Nam tổ chức hội thảo nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng thương hiệu du lịch và triển khai các chương trình xúc tiến du lịch; đánh giá tổng thể hướng phát triển du lịch tại một số khu vực có nhiều tiềm năng như Hồ Ba Bể, Thác Bà...
UNWTO là cơ quan chuyên trách của Liên hiệp quốc. Mục đích và chức năng cơ bản của tổ chức này là đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần vào sự phát triển kinh tế, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, các quốc gia vì hòa bình, thịnh vượng. Du lịch Việt Nam trở thành thành viên chính thức của UNWTO từ 1981.
Thời gian qua, UNWTO đã hỗ trợ ngành du lịch nước ta triển khai một số sự án quan trọng như: điều chỉnh quy hoạch tổng thể du lịch Việt Nam giai đoạn 2001-2010; tư vấn xây dựng Luật Du lịch Việt Nam năm 2005...




GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam khẳng định việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về trao đổi tín chỉ carbon mang ý nghĩa quan trọng, thiết thực. Đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện môi trường hay ứng phó biến đổi khí hậu, mà là vấn đề cốt lõi của hội nhập kinh tế quốc tế, đổi mới công nghệ, huy động nguồn lực tài chính xanh và tạo dựng lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu...
Trước áp lực giá thế giới tăng vọt, trong kỳ điều hành ngày 23/7, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh. Để kìm hãm đà tăng, liên Bộ quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn từ 1.000 - 1.500 đồng/lít…
Sau hơn hai năm triển khai, chương trình "Tick xanh trách nhiệm" đã mở rộng từ siêu thị tới chợ truyền thống và bếp ăn trường học. Doanh nghiệp tham gia phải công khai thông tin sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm…
Việc Walmart trở lại và sự hiện diện của đông đảo doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc tại VIS 2026 cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam đối với các nhà mua hàng và đối tác quốc tế...
Do ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị thế giới, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh từ chiều 16/7. Theo đó, giá xăng tăng 547 đồng - 635 đồng/lít, các loại dầu tăng 724 đồng - 1.584 đồng/lít. Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn để giảm áp lực tăng giá cho thị trường…
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.