23:51 29/03/2022

Hai tập đoàn lớn của Hàn Quốc và Anh hợp tác thúc đẩy năng lượng tái tạo ở Việt Nam

Ngày 28/3 Tập đoàn HWASEUNG Enterprise của Hàn Quốc đã ký thỏa thuận mua bán điện với Tập đoàn Shire Oak International Vương quốc Anh. Cụ thể, ký kết chuỗi thỏa thuận mua bán điện từ hệ thống năng lượng mặt trời áp mái đầu tiên tại Việt Nam.

Tập đoàn Shire Oak International đã và đang triển khai các dự án điện mặt trời tại Việt Nam
Tập đoàn Shire Oak International đã và đang triển khai các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

Theo lãnh đạo của HWASEUNG Enterprise, họ đang thực hiện các hành động nhằm thực hiện cam kết của họ đối Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, cam kết giảm 50% lượng phát thải carbon vào năm 2030.

HWASEUNG Enterprise là nhà sản xuất giày dép, quần áo, hàng may mặc và dệt may có trụ sở chính tại Hàn Quốc với các cơ sở vận hành tại Việt Nam, Indonesia và Trung Quốc.

Là nhà cung cấp chủ đạo của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới, Hwaseung cho biết, doanh nghiệp rất coi trọng giá trị của sự bền vững vì sản xuất toàn cầu đóng vai trò trọng yếu trong hoạt động kinh doanh.

"Chúng tôi cam kết dẫn đầu trong việc bảo vệ môi trường thế giới bằng cách nỗ lực thay đổi tư duy của những nhà sản xuất như Hwaseung mà việc triển khai những hệ thống điện mặt trời là một bước đi quan trọng trong nỗ lực này", ông Michael Allicino - Giám đốc Điều hành của Hwaseung Enterprise chia sẻ.

Được biết, Hwaseung đã hợp tác với Shire Oak International để lắp đặt và vận hành 4 nhà máy điện mặt trời đầu tiên với sản lượng 18 GWh/ năm.

Được thành lập vào năm 2002, Shire Oak International là nhà đầu tư và phát triển năng lượng tái tạo hàng đầu từ Vương quốc Anh, luôn xác định nhiệm vụ chính của mình là đi đầu trong việc phát triển, vận hành và nâng tầm các giải pháp năng lượng tái tạo nhằm tạo ra những chuyển biến trong tiến trình sử dụng năng lượng tái tạo trên toàn thế giới.

Với động thái đầu tiên mang tính đột phá này, HWASEUNG Enterprise sẽ có thể giảm tổng lượng khí thải xuống 20% tại các cơ sở này. Bốn PPA chỉ là sự khởi đầu của một kế hoạch lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái có quy mô lớn hơn, tại tất cả các cơ sở hiện có do HWASEUNG Enterprise vận hành trên toàn cầu trong tương lai gần.