
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett hiện là người giàu thứ tư thế giới, sở hữu khối tài sản ròng hàng chục tỷ USD. Thành công và giàu có là vậy, nhưng Buffett cũng là một người đa cảm - theo trang GoBankingRates.
Trang này đã hỏi Buffett về những thứ mà ông giữ trong ví, và “nhà tiên tri xứ Omaha” tiết lộ rằng có hai thứ mà ông không bao giờ bỏ khỏi ví của mình. Thứ nhất là một bộ sưu tập ảnh các con, cháu của ông khi còn nhỏ. Và thứ hai là một tờ tín phiếu 50 USD từ một ngân hàng mà Berkshire Hathaway từng nắm quyền sở hữu, có chữ ký của người chủ ngân hàng đó.
“Họ phát hành đồng tiền riêng của họ, nên tôi mang theo để lấy may”, Buffett nói.
Trước đây, Buffett còn giữ ví của ông luôn đầy những tờ 100 USD, một tấm thẻ cho phép ông ăn uống miễn phí tại bất kỳ nhà hàng McDonald’s nào ở thành phố Omaha quê hương ông, và một tấm thẻ American Express từ năm 1964.
Ví của Buffett không phải là nơi duy nhất ông cất giữ những thứ có ý nghĩa. Trong văn phòng của mình, Buffett làm việc tại chiếc bàn trước đây mà cha của ông từng sử dụng. Trên chiếc bàn đó cũng để đoàn tàu mô hình mà trước kia cha của ông đặt trên bàn làm việc. Những vật dụng này là để Buffett luôn nhớ đến cha - người mà ông coi là người hùng.
“Trong suốt cuộc đời cha tôi, tôi chưa khi nào thấy ông ấy làm bất kỳ việc gì có thể khiến bản thân cảm thấy không thoải mái nếu bị đưa lên báo trang nhất. Ông ấy là một con người tuyệt vời”, Buffett nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài CBS vào năm 2012.
Trong phòng làm việc, Buffett còn treo những bài báo đã được lồng khung từ tờ New York Times và chứng chỉ một khóa học của trường Dale Carnegie.
Đó là những bài báo viết về cuộc khủng hoảng tài chính 1907 và Đại suy thoái 1930 - được Buffett coi như những câu chuyện có ý nghĩa cảnh tỉnh.
“Tôi muốn đặt lên tường những ngày tháng của sự hoảng loạn tột cùng ở Phố Wall như một sự nhắc nhở rằng bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra trên thế giới này”, ông nói trong một bộ phim tài liệu có tựa đề “Becoming Warren Buffett” (Trở thành Warren Buffett) của kênh HBO.
Trong khi đó, chứng chỉ Dale Carnegie nhắc Buffett nhớ lại khóa học mà nhờ đó ông đã vượt qua được sự nhút nhát của bản thân khi phát biểu trước đám đông. Vị tỷ phú nói đó là khóa học đã làm thay đổi cả cuộc đời ông.
Theo số liệu của hãng tin Bloomberg, Buffett hiện là chủ nhân của khối tài sản ròng 74 tỷ USD. Trong 10 năm qua, ông đã chi khoảng 28 tỷ USD cho hoạt động từ thiện.
Phiên bản mới của dự luật hạ mức thuế quan tối đa dự kiến áp dụng với các nước mua dầu khí Nga từ 500% xuống 100%, đồng thời thu hẹp phạm vi xuống 5 khách hàng lớn nhất...
Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) được xem là lá chắn giúp Mỹ chống lại các cú sốc năng lượng. Tuy nhiên, lượng dầu dự trữ giảm xuống mức thấp nhất hơn 40 năm, cơ sở hạ tầng xuống cấp và căng thẳng tại eo biển Hormuz đang khiến dư địa ứng phó của Washington ngày càng thu hẹp…
Việc năng lượng tái tạo ngày càng chiếm tỷ trọng lớn khiến Liên minh châu Âu (EU) phải đẩy nhanh phát triển hệ thống lưu trữ điện để tránh lãng phí nguồn điện từ gió và mặt trời. Một thỏa thuận mới được ký kết đặt mục tiêu nâng công suất lưu trữ của khối lên gần gấp ba vào năm 2030, qua đó giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và ổn định giá điện…
Từ Thung lũng Silicon đến châu Âu, ngày càng nhiều doanh nghiệp chuyển sang sử dụng các mô hình AI của Trung Quốc...
Xuất khẩu ô tô của Trung Quốc lập kỷ lục mới trong tháng 6 làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh với các đối tác thương mại, đặc biệt là Liên minh châu Âu (EU)...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...