10:05 31/05/2013

Hàn Quốc “khoe” công nghệ môi trường tại Entech 2013

Nga Hương

Entech Hà Nội là một trong 5 triển lãm được Bộ Kinh tế - Tri thức Hàn Quốc hỗ trợ ở nước ngoài

Một số sản phẩm công nghệ cao của Hàn Quốc tại Entech 2013 - Ảnh: Aving.
Một số sản phẩm công nghệ cao của Hàn Quốc tại Entech 2013 - Ảnh: Aving.
Nhiều hợp đồng thương mại đã được xúc tiến giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc tại triển lãm quốc tế "Năng lượng hiệu quả - Môi trường 2013" (Entech Hanoi 2013).

Entech 2013 thu hút 210 gian hàng của 100 công ty trong nước và quốc tế, trong đó đáng chú ý là khu triển lãm của hơn 50 công ty Hàn Quốc với 74 gian hàng trong các lĩnh vực xử lý rác thải, nước thải, thiết bị điện tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái sinh..., với giá thành được đánh giá là cạnh tranh so với các sản phẩm cùng loại của Âu, Mỹ hay Nhật Bản.

Bà Yeri Keng, đại diện nhà tổ chức Bexco của Hàn Quốc cho biết Entech Hà Nội là một trong 5 triển lãm được Bộ Kinh tế - Tri thức Hàn Quốc hỗ trợ ở nước ngoài.

“Hàn Quốc từng trải qua giai đoạn phát triển giống như Việt Nam hiện nay. Chúng tôi hy vọng sẽ mở ra những cơ hội giao thương mới giữa hai nước trong các lĩnh vực có liên quan”, bà Keng nói.

Triển lãm bắt đầu từ ngày 29/5 và kéo dài tới hết ngày 31/5 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, Hà Nội.