
15 tiểu bang và Quận Columbia (DC) của Mỹ ngày 6/9 đâm đơn kiện quyết định của Tổng thống Donald Trump về chấm dứt chương trình bảo vệ những người nhập cư trái phép được đưa vào Mỹ khi còn là trẻ em.
Theo tin từ Reuters, vụ kiện tập thể của các bang này được khởi xướng bởi một nhóm gồm các chưởng lý thuộc Đảng Dân chủ, nhằm mục đích chặn quyết định của ông Trump và duy trì chương trình mang tên Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA).
Đây là chương trình áp dụng từ thời chính quyền Tổng thống Barack Obama nhằm bảo vệ và cung cấp các chế độ phúc lợi cho những người nhập cư trái phép tới Mỹ khi còn nhỏ. Đơn kiện cho rằng nền kinh tế các bang sẽ chịu thiệt hại nếu những người nhập cư thuộc diện DACA không còn được hưởng sự bảo vệ này.
Đơn kiện nói rằng quyết định của ông Trump “ít nhất một phần có động cơ phân biệt đối xử” đối với người nhập cư Mexico, đối tượng hưởng lợi đông đảo nhất của DACA. Lá đơn cũng nhắc lại những tuyên bố nhằm vào người nhập cư Mexico mà ông Trump đưa ra trong chiến dịch tranh cử Tổng thống hồi năm ngoái.
Các chưởng lý Dân chủ đứng sau đơn kiện còn lập luận Chính phủ Mỹ không hề đảm bảo với những người thụ hưởng DACA rằng thông tin mà họ đưa ra trong đơn xin tham gia chương trình sẽ không được sử dụng “vì những mục đích siết kiểm soát nhập cư, bao gồm nhận diện, đe dọa, bắt giữ, hoặc trục xuất”.
Chưởng lý Eric Schneiderman của bang New York cho biết bang này hiện có 42.000 người tham gia DACA. Theo ông Schneiderman, việc chấm dứt chương trình sẽ là điều tồi tệ đối với những người này và gây ra “thiệt hại to lớn về kinh tế” cho New York.
Nói về vụ kiện, Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh ra DACA được thực thi theo một sắc lệnh của cựu Tổng thống Obama chứ không hề được Quốc hội Mỹ thông qua. “Chúng tôi sẽ bảo vệ lập trường của chính quyền [Tổng thống Trump] trong vấn đề này”, phát ngôn viên Devin M. O’Malley của Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố.
Trước đó, vào hôm thứ Ba, Tổng thống Trump quyết định chấm dứt chương trình DACA đã kéo dài 5 năm. Quyết định này của ông Trump đồng nghĩa với việc 800.000 người nhập cư trái phép trẻ được đưa vào Mỹ khi còn nhỏ, thường được gọi là “những người mang theo ước mơ” (Dreamers), rơi và một tình thế bấp bênh. Những người này sẽ không còn được bảo vệ, không còn được hưởng các chế độ phúc lợi, và có thể bị trục xuất bất kỳ lúc nào.
Động thái trên của ông Trump đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của lãnh đạo các doanh nghiệp và tổ chức tôn giáo, thống đốc bang, thị trưởng thành phố, các nghị sỹ Dân chủ, tổ chức công đoàn và dân sự xã hội.
Theo quyết định của ông Trump, DACA sẽ duy trì đến ngày 5/3 năm sau, và tiếp đó chấm dứt. Ông đẩy trách nhiệm cho Quốc hội đang nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng hòa, nói rằng giờ là lúc các nghị sỹ cần thông qua một đạo luật nhập cư để giải quyết số phận của những người thuộc diện DACA.
Thống đốc bang Washington, một trong số những bang kiện quyết định của ông Trump, chỉ trích Tổng thống né tránh trách nhiệm trong quyết định cuối cùng về DACA. “Tổng thống đã tìm cách trốn tránh trách nhiệm trong chuyện này, nhưng rõ ràng ông ấy là người gây rắc rối”, Thống đốc Jay Inslee nói.
Hôm thứ Ba, ông Trump nói ông vẫn có “một trái tim lớn” dành cho những người nhập cư trái phép vào Mỹ khi còn là trẻ em.
Hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran qua đảo Kharg, cảng dầu quan trọng nhất nước này, đã rơi vào đình trệ sau khi Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân...
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận hàng loạt diễn biến đáng chú ý, nổi bật là tín hiệu lạc quan về khả năng mở lại eo biển Hormuz, động thái phối hợp can thiệp tỷ giá đồng yên và những biến động mạnh trên thị trường hàng hóa...
Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang biến những doanh nghiệp vốn chủ yếu dựa vào phần mềm và không cần nhiều tài sản vật chất thành các tập đoàn hạ tầng có quy mô ngang ngửa những “ông lớn” năng lượng toàn cầu...
Nắng nóng gay gắt kéo dài cùng mực nước sông Danube sụt giảm kỷ lục đang đẩy nhiều quốc gia Trung và Đông Nam Âu vào một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Trong khi Hungary và Romania chật vật cắt giảm sản xuất để ứng phó, những quốc gia như Bulgaria lại cho thấy sự chuẩn bị vượt trội nhờ chiến lược hạ tầng năng lượng hiện đại…
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (7/8), với chỉ số S&P 500 lập kỷ lục mới, khi báo cáo việc làm xấu hơn kỳ vọng khiến thị trường tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không sớm tăng lãi suất...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Năm 2008 ở tuổi 50, bà Lê Thị Việt (SN 1958), ở xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn khởi nghiệp với nghề ướp hoa tươi học được tại Thái Lan. Gần 20 năm kiên trì theo đuổi, những bông "hoa bất tử" không chỉ trở thành thương hiệu OCOP mà còn mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.