
Cổ phiếu nhỏ, cổ phiếu đầu cơ tăng giá dữ dội hôm nay bất chấp sự suy yếu thấy rõ trong nhóm blue-chips khiến VN-Index tăng rất kém.
Thống kê sàn HSX có 50 cổ phiếu tăng hết biên độ, cộng cả HNX con số lên 91 mã. Thuần số lượng, đây là mức cao nhất của năm nay cho đến lúc này. Kỷ lục gần nhất có thể so sánh là phiên ngày 28/7/2020 khi hai sàn có 84 mã kịch trần, nhưng đó là phiên mà VN-Index tăng tới 28,2 điểm.
Hôm nay VN-Index cố mãi cũng chỉ tăng được 2,37 điểm mà cũng là may mắn về cuối. Chỉ số dập dình chán chê quanh tham chiếu, nhiều thời điểm giảm. Cho tới hơn 2h chiều mức tăng vẫn chưa được 2 điểm.
Diễn biến èo uột của chỉ số trái ngược hoàn toàn với độ nóng ở các mã đầu cơ. Các cổ phiếu thị giá thấp tăng kịch trần kín bảng điện, nhiều không đếm xuể. Thị trường từ đầu năm đến nay cũng đã có vài phiên hàng đầu cơ tăng trần hàng loạt, nhưng hôm nay số lượng quá nhiều.
Chỉ số VNSmallcap đại diện nhóm vốn hóa nhỏ đóng cửa tăng 2,1%, Midcap tăng 2,18% trong khi VN30-Index tăng 0,24%, VN-Index tăng 0,22%. Chỉ riêng sự khác biệt này cũng nói lên "nhiệt" trên thị trường đang tập trung vào đâu.
Hôm nay cũng là ngày các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đạt thanh khoản khổng lồ. Nhóm Midcap khớp lệnh 3.952 tỷ đồng, cao nhất kể từ đầu năm. Nhóm Smallcap khớp lệnh trên 1.799 tỷ đồng, cũng là kỷ lục chưa từng thấy.
Trong khi đó nhóm VN30 cũng giao dịch lớn, khoảng 5.948 tỷ đồng, nhưng còn thấp xa kỷ lục cách đây 3 phiên (7.390 tỷ đồng), giảm gần 20%.
Dĩ nhiên do thị giá quá thấp nên dù giao dịch với khối lượng khủng thì các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng chưa được lọt vào nhóm thanh khoản cao. Dù vậy một số cổ phiếu cũng đã lập kỷ lục lịch sử cho chính mình như LCG, DCM, D2D... còn lập kỷ lục của năm 2020 thì có hàng tá mã.
Chỉ số hoàn toàn tách biệt khỏi giao dịch chung do nhóm blue-chips khá yếu, đặc biệt là nhóm trụ. VN-Index tăng quá ít là do mất gần hết trụ đỡ. Trong Top 10 vốn hóa sàn HSX chỉ có hai cổ phiếu tăng tốt là GVR kịch trần và HPG tăng 2,08%. Cả 8 cổ phiếu lớn còn lại đều giảm: GAS giảm 1,16%, SAB giảm 0,25%, CTG giảm 0,14%, VCB giảm 1,01%, VHM giảm 0,23%, VIC giảm 0,66%, VNM giảm 0,99%, BID giảm 1,26%.
Độ rộng của rổ VN30 cũng cân bằng giữa số tăng và giảm (14 mã tăng/15 mã giảm) nhưng phân hóa quá gay gắt. Những mã còn tăng được hầu hết là tăng rất mạnh như KDH tăng 2,49%, MWG tăng 3,18%, PNJ tăng 1,29%, POW tăng 1,67%, REE tăng 3,18%, EIB, ROS kịch trần, SBT tăng 3,37%, SSI tăng 3,32%...
Độ rộng chung của sàn HSX kém hơn nhiều so với hôm qua khi chỉ có 270 mã tăng/166 mã giảm. Phân bổ theo giá thì thị trường cực mạnh với khoảng 100 mã tăng trong khoảng 3% tới kịch trần, gần 60 mã tăng trong khoảng 1% đến dưới 3%.
Hiện tượng thoái trào của nhóm vốn hóa lớn tiếp tục cho thấy đang có dấu hiệu chốt lời dần ở đây. Không có mấy nhà đầu tư nhỏ lẻ đầu tư những blue-chips dạng này mà để khiến giá giảm được đi kèm với thanh khoản rất cao thì phải là các nhà đầu tư có vốn lớn. Trong khi đó các mã đầu cơ thị giá thấp tăng hết biên độ hàng loạt nghĩa là số đông nhà đầu tư nhỏ lẻ đang kiếm lời tốt. Vì vậy việc chỉ số tăng ít, blue-chips yếu cũng không khiến tâm lý thị trường xao động.
Thanh khoản hôm nay lại chứng kiến con số hơn 14.000 tỷ đồng nữa chỉ trong tuần này. Hai sàn khớp khoảng 14.299 tỷ đồng và tính cả thỏa thuận lên tới trên 16.748 tỷ đồng. Trong 4 phiên gần nhất hai sàn có tới 3 phiên khớp lệnh vượt 14.000 tỷ. Mức giao dịch 11.000-12.000 tỷ đồng dường như đang là đáng thất vọng.
Nhà đầu tư nước ngoài không có đóng góp gì đáng kể cho mức thanh khoản khổng lồ nói trên. Sàn HSX hôm nay chỉ có tổng giải ngân của khối ngoại là 801,3 tỷ đồng bao gồm cả thỏa thuận. Như vậy khối ngoại đóng góp chưa tới 5% giá trị giao dịch phiên này.
Do blue-chips yếu nên VN-Index chỉ nhích lên được 1.083,45 điểm cuối ngày hôm nay. Hai phiên trước mức tăng bình quân trên 15 điểm mỗi ngày khiến kỳ vọng chạm 1.100 điểm chỉ trong tuần này. Thế nhưng giờ các đầu tàu lại đang hụt hơi nên có thể tốc độ sẽ "rùa bò" những ngày tới. Trong khi đó nhà đầu tư sẽ không mấy quan tâm tới chỉ số, vì giá cổ phiếu vẫn đang cực nóng.




Phân tích lịch sử diễn biến giá Bitcoin từ năm 2010 đến năm 2026 cho thấy phần lớn mức sinh lời của tài sản này trong một năm thường tập trung vào số rất ít ngày giao dịch...
Nợ vay của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết tiếp tục cho thấy xu hướng tăng, với tổng dư nợ vay tăng mạnh, đạt 360.240 tỷ đồng, tăng 20,3% so với quý trước.
Trong kỳ tái cơ cấu tháng 9/2026, VanEck Vietnam ETF (theo dõi chỉ số MarketVector Vietnam Local) dự kiến điều chỉnh danh mục dựa trên AUM 13.658 tỷ đồng, đưa tổng số từ 55 mã về 54 mã.
Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị ngày 24/8 (465/474 phiếu), TP.HCM có hiệu lực sớm từ 1/9/2026 và hiệu lực chung từ 1/10/2026. Luật không tạo ra chính sách bất động sản mới mà chuyển thẩm quyền quyết định từ trung ương về TP.HCM...
Yuanta dự báo lãi suất trên thị trường 1 sau nhịp giảm nhẹ vừa qua sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong những tháng tới, khi tăng trưởng tín dụng vẫn được thúc đẩy trong khi bài toán cân đối nguồn vốn trung và dài hạn chưa được giải quyết hoàn toàn.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà vẫn là một trong những bài toán lớn của thị trường bất động sản. Nhưng phía sau câu chuyện giá nhà là một vấn đề rộng hơn: làm thế nào để người dân thực sự có cơ hội tiếp cận một nơi ở phù hợp?