
Giám đốc điều hành Tập đoàn Intel, Paul Otellini, cho biết, bộ vi xử lý Atom của hãng sẽ góp mặt trong hơn 35 mẫu máy tính bảng (tablet) khác nhau vào năm 2011
Phát biểu tại Hội nghị Công nghệ toàn cầu Barclays Capital 2010, ông nói "Chúng tôi đang cố gắng đảm bảo hỗ trợ tất cả các hệ điều hành hiện có trên thị trường". Intel đã liệt kê hơn 15 nhãn hiệu máy tính bảng, bao gồm cả những dòng tablet sắp ra đời mang thương hiệu Toshiba, Dell, Lenovo, Asus, Acer và Motion Computing.
“Một số trong đó chạy hệ điều hành Windows, số khác chạy Android – cả hai phiên bản Froyo và Honeycomb”, ông Otellini nói.
Đề cập đến hai dòng chip Atom sẽ được dùng cho các máy tính bảng này, ông cho hay, một loại sẽ dùng cho môi trường Windows, thích hợp với những khách hàng muốn tận dụng khả năng tương thích ngoại vi của máy tính.
“Bất kỳ thiết bị ngoại vi nào cũng sẽ tương tác hoàn hảo với chip này, bởi nó rất vững chắc, hiệu suất cao, đồng thời cũng là phiên bản Atom tiêu tốn ít năng lượng”, CEO Intel nói. Phiên bản thứ 2 tối ưu hơn, thích hợp với những người thích dùng các dòng máy tính có trọng lượng nhẹ, tuổi thọ pin dài và kích thước mỏng.
Ông Otellini cũng nhắc lại rằng, việc sử dụng chip Intel trong điện thoại thông minh sẽ mất thời gian. "Đó là một chặng đua dài, không phải là chạy nước rút". Tuy nhiên, theo ông, “bạn sẽ thấy các sản phẩm điện thoại thông minh thuộc các nhãn hiệu hàng đầu trên thị trường sử dụng chip của Intel vào quý 2 năm 2011”.
Cũng liên quan tới Intel, hôm qua, các trang công nghệ như ZDnet, Notebookcheck hay Theinquirer đồng loạt đăng tin việc Apple có thể chuyển sang sử dụng vi xử lý AMD cho MacBook hoặc MacBook Pro.
Một nguồn tin thân cận với AMD đã xác nhận việc công ty có trụ sở ở Cupertino sẽ sử dụng chip Fusion của AMD như là một phần tương lai của họ sắp tới.
Nếu điều này chính xác, đây có thể sẽ là thảm họa với Intel bởi hãng này đã cung cấp vi xử lý cho Apple một thời gian rất dài. Việc xuất hiện trong các sản phẩm của "Quả táo" cũng góp phần làm tăng danh tiếng và độ tin cậy cho các vi xử lý của Intel.
Trong bối cảnh Việt Nam phải đáp ứng ngày càng nhiều yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn, tính minh bạch để tham gia các chuỗi cung ứng toàn cầu, dù dữ liệu trong nền kinh tế rất dồi dào, nhưng việc tìm kiếm những dữ liệu đáng tin cậy lại là một thách thức...
Nghị quyết số 80-NQ/TW đặt mục tiêu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP vào năm 2030...
Cụm đổi mới sáng tạo miền Nam Trung Quốc Thâm Quyến - Hồng Kông - Quảng Châu đã vượt qua Tokyo - Yokohama và San Jose - San Francisco để vươn lên vị trí số một thế giới...
Các sản phẩm công nghệ cao, trong đó có các phương tiện bay không người lái (UAV) và công nghệ không gian vũ trụ (vệ tinh…), nếu không có “bàn tay” tạo dựng thị trường ban đầu của Nhà nước cho các sản phẩm mới, thì những lĩnh vực được xem là động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế sẽ khó có “đất dụng võ” và các doanh nghiệp sẽ không dám đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, sản xuất...
Trong bối cảnh các không gian tăng trưởng truyền thống ngày càng chịu nhiều giới hạn, việc mở rộng sang không gian tầm thấp không chỉ đơn thuần là tìm kiếm một thị trường mới, mà còn là mở thêm một “không gian kinh tế” để tạo ra nguồn lực, việc làm, công nghệ và giá trị gia tăng mới cho nền kinh tế...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Sau nhiều năm ngừng hoạt động, xuống cấp và bỏ hoang, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa đang có bước chuyển mới khi được UBND tỉnh Thanh Hóa chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xử lý và khai thác...