
Nhiều nhà mạng di động ở châu Á và châu Âu đã dừng việc nhận đơn hàng đặt mua điện thoại thông minh (smartphone) do Huawei sản xuất, do lo ngại quyết định của Chính phủ Mỹ hồi tuần trước về hạn chế khả năng tiếp cận của Huawei với công nghệ Mỹ.
Việc chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa Huawei vào "danh sách đen" đồng nghĩa với việc hãng công nghệ Trung Quốc này không thể mua linh kiện và phần mềm từ một nhà cung cấp Mỹ nếu không được Washington cho phép.
Các thiết bị Huawei hiện có được cho là không bị ảnh hưởng, nhưng biện pháp trừng phạt của Mỹ đe dọa các sản phẩm tương lai của Huawei, cũng như vị thế đi đầu của công ty này trong việc xây dựng mạng viễn thông thế hệ tiếp theo 5G - trang CNN Business nhận định.
Vodafone, nhà mạng viễn thông lớn thứ nhì thế giới, ngày 22/5 tuyên bố đã dừng nhận đơn đặt hàng trước điện thoại Huawei Mate 20X, một sản phẩm dùng cho mạng 5G, tại thị trường Anh. "Đây là một biện pháp tạm thời trong lúc tình hình còn bấp bênh liên quan đến thiết bị mới của Huawei", một phát ngôn viên của Vodafone nói.
Nhà mạng lớn nhất của Anh là EE cũng tuyên bố hoãn việc giới thiệu điện thoại Huawei mới. Mới tuần trước, EE còn đưa ra những đánh giá tích cực đối với chiếc Mate 20X.
Cũng trong ngày thứ Tư, các nhà mạng hàng đầu của Nhật Bản đã có động thái tương tự với một mẫu điện thoại khác của Huawei, chiếc P30 Lite. Theo dự kiến band đầu, Huawei P30 Lite sẽ ra mắt ở Nhật Bản vào cuối tháng 5.
Công ty mạng viễn thông hàng đầu Nhật Bản NTT Docomo tuyên bố dừng nhận đơn đặt hàng trước chiếc P30 Lite và "đang xem xét ảnh hưởng từ các biện pháp hạn chế của Mỹ", một phát ngôn viên của Docomo cho hay.
Các nhà mạng đối thủ của Docomo như KDDI và SoftBank cũng tuyên bố hoãn việc ra mắt P30 Lite.
Động thái của các nhà mạng được xem là bằng chứng hữu hình đầu tiên cho thấy bước leo thang mới nhất của chính quyền ông Trump trong cuộc chiến chống lại Huawei đã bắt đầu gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của "gã khổng lồ" công nghệ Trung Quốc.
Năm ngoái, Huawei vượt đối thủ Mỹ Apple trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh (smartphone) lớn thứ nhì thế giới về doanh số, chỉ đứng sau Samsung. Thị trường ngoài Trung Quốc đóng góp khoảng một nửa doanh số smartphone của Huawei.
Lệnh cấm của Mỹ buộc Google phải loại các thiết bị mới của Huawei khỏi hệ sinh thái Android của hãng này. Với động thái của Washington nới trừng phạt Huawei, Google được phép cung cấp cho các thiết bị hiện có của Huawei trong 90 ngày nữa.
Điện thoại Huawei thuộc nhóm 85% smartphone trên toàn chạy hệ điều hành Android và sử dụng những ứng dụng phổ biến như Gmail, YouTube và Google Maps.
Việc bị đẩy ra khỏi hệ sinh thái Google có thể khiến thiết bị Huawei trở nên kém hấp dẫn đối với người tiêu dùng toàn cầu. Những thiết bị này không chỉ mất các ứng dụng của Google, mà còn có nguy cơ mất thêm ứng dụng của các bên thứ ba như gọi xe, giao hàng… vốn phụ thuộc vào những dịch vụ Google như Maps. Các ứng dụng như vậy sẽ không thể hoạt động trên một thiết bị không tiếp cận được với dịch vu của Google.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.