
Fortune - Tạp chí nổi tiếng với những bảng xếp hạng uy tín thế giới lần đầu tiên thực hiện bảng xếp hạng tại Đông Nam Á: Fortune SEA 500. Đây là bảng xếp hạng 500 Công ty lớn nhất khu vực Đông Nam Á dựa trên doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2023. Fortune thực hiện bảng xếp hạng tại Đông Nam Á nhằm phản ánh câu chuyện tăng trưởng ấn tượng của khu vực thông qua sự phát triển và tăng trưởng của các công ty lớn trong đa lĩnh vực.
Bảng xếp hạng đầu tiên bao gồm các công ty đến từ 07 quốc gia Đông Nam Á: Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Philippines và Campuchia trong 57 lĩnh vực.
Indonesia - với dân số 280 triệu người và GDP 1.500 tỷ USD, là quốc gia có nhiều công ty nhất trong danh sách, với 110 doanh nghiệp. Thái Lan, có 70 triệu dân và nền kinh tế 550 tỷ USD, đứng thứ hai sát nút với 107 công ty. Singapore, với chỉ 5,6 triệu dân, có sức ảnh hưởng vượt xa quy mô của mình trên danh sách, với 84 công ty.
Tổng cộng các công ty trong bảng xếp hạng Fortune SEA 500 ghi nhận doanh thu đạt 1,79 nghìn tỷ USD vào năm 2023, giảm 45 tỷ USD, tương đương 2,5%, so với năm trước. Lợi nhuận thu hẹp xuống gần 130 tỷ USD, giảm 13,9 tỷ USD, tương đương 9,6%, so với năm 2022.
Sự sụt giảm này phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh tế của 6 nền kinh tế cốt lõi trong khu vực gồm Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Việt Nam và Philippines, dù đều tăng trưởng GDP trong năm qua mức tăng trung bình 4,2%, giảm so với 5,5% vào năm 2022, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Việt Nam, một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực, có 70 công ty nằm trong danh sách này. Công ty lớn nhất trong số đó là Petrolimex (xếp thứ 23 chung) thuộc sở hữu nhà nước, với doanh thu 11,5 tỷ USD.
Ở lĩnh vực bảo hiểm, Tập đoàn Bảo Việt (BVH) - doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất của Việt Nam, đứng thứ 151 trong danh sách tổng sắp của Fortune SEA 500.
Tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn Bảo Việt - yếu tố quan trọng để tạp chí Fortune đưa Bảo Việt vào danh sách Fortune 500 của Đông Nam Á năm nay. Fortune công bố chỉ số kinh doanh năm 2023 của Bảo Việt với doanh thu đạt 2.415,7 triệu đô la Mỹ, tăng 4,7% và lợi nhuận đạt 74,9 triệu đô la Mỹ, tăng 12,9% so với năm 2022.
"Việc góp mặt trong bảng xếp hạng quốc tế đã thể hiện được giá trị, sức khỏe của một doanh nghiệp hàng đầu như Bảo Việt nói chung và sức hút của cổ phiếu BVH nói riêng, thông qua đó nâng tầm Bảo Việt - Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm lâu đời nhất tại Việt Nam", đại diện ban lãnh đạo Bảo Việt chia sẻ.
Ở lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, Tập đoàn PAN (Mã: PAN) là một trong 70 doanh nghiệp Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng uy tín này. Fortune ghi nhận năm 2023 doanh thu thuần của Tập đoàn PAN đạt 554 triệu USD, tương ứng 13.205 tỷ đồng. Với lợi thế về các sản phẩm chế biến sâu, định hướng phân khúc cao, biên lợi nhuận lớn đã giúp Tập đoàn PAN vượt kế hoạch lợi nhuận trong năm 2023, vốn được đánh giá có nhiều “cơn gió ngược” với nền kinh tế Việt Nam.
Một số doanh nghiệp Việt khác có mặt trong danh sách như Agribank, Vingroup, Masan Group, Hoà Phát, Đầu tư Thế Giới Di Động, FPT, Vietnam Airlines… bên cạnh các ngân hàng gồm Agribank, BIDV, Vietinbank, VPBank hay MBBank.
Ông Khoon-Fong Ang, Giám đốc Vận hành Fortune châu Á, cho biết: “Với danh sách này, chúng tôi đặc biệt chú ý đến câu chuyện tăng trưởng ấn tượng của Đông Nam Á và các công ty lớn nhất đã thúc đẩy sự phát triển đa dạng của nền kinh tế khu vực”.
Theo Fortune, Đông Nam Á là một khu vực năng động và đang thay đổi nhanh chóng, với quy mô GDP 4 nghìn tỷ USD, các nền kinh tế cốt lõi khu vực này đang tăng trưởng nhanh hơn châu Âu hoặc Mỹ.
Khu vực Đông Nam Á đang trở nên ngày càng quan trọng hơn trong nền kinh tế toàn cầu. Sau đại dịch COVID-19, nhiều tập đoàn đa quốc gia lớn trong Global 500 đã chuyển một phần chuỗi cung ứng của họ sang các quốc gia Đông Nam Á.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu vực này đang tăng vọt. Với dân số trẻ và đang tăng lên 680 triệu người, lạm phát thấp và tỷ giá ổn định, Đông Nam Á đang nổi lên như một thị trường đầy hấp dẫn trong chính mình.
Tổng lợi nhuận sau thuế tăng 24,9% so với cùng kỳ, cải thiện đáng kể so với mức tăng 17,5% trong cập nhật trước.
Tốc độ giảm chóng mặt hôm nay gợi nhớ lại phiên ngày 9/3 vừa qua khi nhịp ép cuối đi vào giai đoạn kinh hoàng nhất. Nhà đầu tư nội lẫn ngoại đang tranh nhau thoát ra và khi tiền chỉ chấp nhận chờ giá rất thấp, biên độ giảm mở rộng là điều tất yếu.
Sự sợ hãi tăng vọt trong phiên chiều khi nhà đầu tư đồng loạt chấp nhận hạ giá xuống để có thể thoát ra. Thanh khoản không tăng nhiều so với buổi sáng, nhưng giá cổ phiếu giảm rất mạnh. VN-Index đóng cửa bốc hơi 3,58% (-62,03 điểm) là mức giảm trong ngày “sốc” nhất kể từ đầu tháng 3/2026.
“Tôi thực sự cho rằng những rủi ro này có thể lớn hơn so với những gì nhiều người nghĩ”, ông Dimon nói...
Loạt cổ phiếu lớn cắm đầu lao dốc từ sớm đã thúc đẩy một đợt bán tháo dữ dội trong phiên sáng nay. Thanh khoản sàn HoSE tăng vọt 68% so với sáng hôm qua và đạt mức kỷ lục 9 tuần trong khi VN-Index “bốc hơi” 2,18% giá trị và thủng luôn mức hỗ trợ 1700 điểm.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.