
Mới đây, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs đã công bố danh sách “10 cổ phiếu Trung Quốc hàng đầu”, một phiên bản “Magnificent Seven” kiểu Trung Quốc – lấy cảm hứng từ nhóm cổ phiếu công nghệ hàng đầu Mỹ. Trong đó, danh sách bao gồm những cái tên quen thuộc như Tencent, Alibaba, Xiaomi, BYD, Meituan và Hengrui Pharma.
Goldman Sachs đánh giá những doanh nghiệp này đại diện cho con đường quan trọng mà Trung Quốc đang theo đuổi: phát triển công nghệ, nâng cao khả năng tự chủ, mở rộng thị trường ra nước ngoài, thúc đẩy tiêu dùng và cải thiện lợi nhuận cho cổ đông.
Tháng trước, MSCI, tổ chức xây dựng chỉ số thị trường quốc tế, cũng bổ sung 5 cổ phiếu hạng A vào rổ chỉ số Trung Quốc, gồm các công ty trong lĩnh vực công nghệ và công nghệ sinh học như VeriSilicon, Baili-Pharm và APT Medical.
Bên cạnh Goldman Sachs, nhiều tên tuổi lớn khác như JP Morgan cũng tăng cường rót vốn vào thị trường Trung Quốc, đặc biệt là các doanh nghiệp AI bản địa. Đáng chú ý, trong tháng này, nhiều tổ chức tài chính lớn đã nâng dự báo tăng trưởng cho kinh tế Trung Quốc.
Tính đến ngày 29/5, chỉ số công nghệ Hang Seng (vốn hoá 60 doanh nghiệp lớn nhất trên sàn chứng khoán Hồng Kông) đã tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái - vượt xa mức tăng của nhiều chỉ số công nghệ lớn trên thế giới. Trong số 10 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất tại Hồng Kông, có tới 7 cổ phiếu thuộc nhóm Hang Seng Tech, với ba cái tên nổi bật là Tencent, Alibaba và Xiaomi.
Phát biểu tại một diễn đàn ở Thượng Hải, ông Wu Qing, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc, nhấn mạnh: “Công nghệ Trung Quốc đang chuyển từ những bước đột phá đơn lẻ sang phát triển mang tính hệ thống. Nhiều lĩnh vực đang bước vào ‘thời khắc DeepSeek’ – thời điểm mà các doanh nghiệp công nghệ mới có thể vươn ra thế giới ngay từ đầu”.
Tuy nhiên, các tên tuổi như DeepSeek hay Huawei lại không có mặt trong danh sách cổ phiếu do Goldman Sachs lựa chọn. Nguyên nhân đơn giản vì họ chưa niêm yết trên sàn chứng khoán. Dù vậy, bên cạnh các tên tuổi quen thuộc, Trung Quốc còn có hàng trăm doanh nghiệp khởi nghiệp đang trỗi dậy mạnh mẽ. Hiện nước này có hơn 400 công ty “kỳ lân” – chiếm gần một phần ba tổng số kỳ lân toàn cầu.
Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, trong tháng 5, giá trị gia tăng từ ngành sản xuất công nghệ cao của Trung Quốc đã tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước – cao hơn 2,8% so với mức tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp quy mô lớn.
Đáng chú ý, một số lĩnh vực công nghệ mũi nhọn ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt trội: sản xuất thiết bị in 3D tăng 40%, robot công nghiệp tăng 35,5% và xe năng lượng mới tăng 31,7%.
Theo một báo cáo gần đây của Morgan Stanley, Trung Quốc không chỉ là thị trường tiêu thụ công nghệ lớn nhất thế giới mà còn đang nổi lên như trung tâm đổi mới toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực robot thế hệ mới, nhờ lợi thế về chi phí và tốc độ triển khai.
Ông Zhong Sheng, Giám đốc bộ phận nghiên cứu công nghiệp của Morgan Stanley, nhận định: “Rõ ràng, mức độ hỗ trợ từ chính phủ Trung Quốc cho các lĩnh vực như AI có thể vượt xa bất kỳ quốc gia nào khác, qua đó thúc đẩy quá trình đổi mới liên tục và gia tăng vốn đầu tư vào công nghệ”.
Goldman Sachs cũng đưa ra nhận định tương tự, cho rằng những bước tiến không ngừng trong AI và công nghệ đang "viết lại câu chuyện phát triển" của khối doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc – những người hiện đang giữ vai trò tiên phong trong tham vọng "vươn ra toàn cầu" của đất nước tỷ dân.
Theo China Daily, nhu cầu từ thị trường quốc tế đối với các sản phẩm công nghệ ứng dụng AI của Trung Quốc đang tăng mạnh.
Ông Zhang Longjie, Giám đốc kinh doanh toàn cầu của XREAL, chia sẻ: “Năm ngoái, gần 70% doanh thu của chúng tôi đến từ thị trường nước ngoài, trong đó doanh số bán kính AR tại các thị trường quốc tế đã tăng 30% so với cùng kỳ năm trước”.
Bất chấp bối cảnh toàn cầu còn nhiều bất ổn, xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao của Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2025 vẫn tăng trưởng đều đặn, với mức tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái (tính theo USD), theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc.
Từ Mỹ đến châu Âu và Nam Mỹ, tiền mã hóa không còn chỉ là tài sản đầu tư hay công nghệ tài chính mới nổi, mà đang ngày càng tác động mạnh đến vận động hành lang, quá trình xây dựng chính sách và nguồn tài chính của giới chính trị trên toàn cầu…
Anthropic được cho là đang cân nhắc sử dụng công nghệ 2 nm của Samsung để sản xuất chip AI nội bộ…
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm đến cùng về dữ liệu, đồng thời tăng tốc phát triển công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược và hạ tầng nghiên cứu.
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) đến năm 2030 nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp...
Ấn Độ và Nhật Bản đang tăng cường hợp tác về khoáng sản quan trọng nhằm củng cố chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Thỏa thuận cho thấy cuộc cạnh tranh bảo đảm nguồn nguyên liệu chiến lược cho các ngành công nghệ cao đang ngày càng quyết liệt…
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.