
Thị trường thấp thỏm chờ phiên hôm nay khi hầu hết lượng cổ phiếu bắt đáy thấp nhất đợt giảm này về đến tài khoản. Gần 1,1 tỷ cổ phiếu khớp lệnh hôm 12/7 tương đương kỷ lục hơn 33 ngàn tỷ có thể là một “cơn ác mộng” nếu được xả ra.
Khá bất ngờ là thị trường sáng nay lại bình yên. VN-Index chỉ có một đợt rơi lúc mở cửa, mất 0,56% so với tham chiếu và chạm tới 1.402,36 điểm. Đây cũng là mức thấp nhất của chỉ số trong buổi sáng.
Thị trường trồi sụt kéo dài hết phần còn lại của phiên sáng, lúc tăng cao nhất VN-Index vượt tham chiếu 0,39% và lúc giảm thấp nhất (sau đợt mở cửa) là -0,4%. Điều đó cho thấy biên độ dao động sáng nay rất hẹp.
Điều bất ngờ lớn nhất chính là thanh khoản. Đã không có một phiên xả lớn như nhiều người chờ đợi. Trái lại giao dịch buồn tẻ và thanh khoản thấp kỷ lục. Sàn HoSE khớp hơn 6 ngàn tỷ đồng giảm 33% so với sáng hôm qua và xác lập phiên sáng thấp kỷ lục kể từ đầu tháng 2/2021. VN30 thậm chí chỉ giao dịch 3.580 tỷ đồng, còn thấp hơn lượng tiền vào VPB, HPG lúc đỉnh cao. HNX cũng giao dịch cực nhỏ với 757,5 tỷ đồng, còn thấp hơn một mình SHB lúc mạnh nhất.
Thanh khoản suy giảm cho thấy cả người mua lẫn người bán đang giữ vị thế quan sát. Thị trường giằng co cân bằng và không bên nào “hành động” trước để chiếm ưu thế. Độ rộng sàn HoES đang là 172 mã tăng/172 mã giảm. VN30 kém hơn một chút, có 11 mã tăng/16 mã giảm.
Với độ rộng rất cân bằng, các chỉ số xanh đỏ phụ thuộc vào cơ cấu cổ phiếu. VN-Index chốt phiên sáng đang giảm 0,07% hay mất 0,85 điểm. VCB tăng 1,18%, VPB tăng 2,44% là đối trọng mạnh mẽ với VIC giảm 0,87%, VJC giảm 6,32%.
VJC không phải là cổ phiếu vốn hóa lớn trên thị trường nhưng mức giảm sáng nay quá mạnh, sâu nhất trong ngày kể từ đầu tháng 2/2021. VJC khiến VN-Index mất hơn 1 điểm. Cổ phiếu này khiến VN30-Index giảm tới 2,4 điểm. Thanh khoản của VJC cực thấp với chưa tới 467.000 cổ trị giá 52 tỷ đồng. Trong khi đó HVN lại tăng 0,78%.
VN30-Index tuy bị VJC kéo xuống nhiều, nhưng chốt phiên sáng lại tăng 0,12% so với tham chiếu, ngay cả khi độ rộng hẹp hơn. Khác biệt chính là VPB tăng 2,44% là trụ lớn nhất của chỉ số này, cộng cho VN30-Index tới 3,3 điểm trong khi cộng cho VN-Index có hơn 1 điểm. TCB tăng 1,57%, HPG tăng 1% cũng là sự khác biệt giữa hai chỉ số.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng phục hồi khá tốt với thông tin hỗ trợ về room tín dụng. Ngoài VPB, VCB và TCB tăng mạnh, còn có CTG tăng 1,19%, STB tăng 1,46%, TPB tăng 0,91%, HDB tăng 0,61%. Trong 11 mã tăng ở rổ VN30 thì đã cso 7 mã ngân hàng. BID, MBB là hai mã duy nhất đang giảm nhẹ 0,47% và 0,52%.
Không chỉ vậy, cổ phiếu ngân hàng vẫn là trụ đỡ với thanh khoản phiên này. Trong 5 mã khớp lệnh nhiều nhất sàn HoSE tính theo giá trị, thì 4 mã là ngân hàng, còn lại là HPG. Tuy vậy các mã này cũng thanh khoản không cao. Giao dịch lớn nhất là VPB và TCB cũng chỉ loanh quanh 500 tỷ đồng.
Thị trường ghi nhận mức thanh khoản thấp trong ngày khối lượng cổ phiếu khổng lồ về tài khoản có thể xem là một tín hiệu tích cực. Ít nhất thì các nhà đầu tư bắt đáy trong phiên hoảng loạn đột độ cũng chưa chao đảo quan điểm để bán ra nhiều hơn. Diễn biến giá cân bằng cũng xác nhận điều này.
Đợt xả rất mạnh từ khoảng 2h chiều nay thúc đẩy khối lượng cổ phiếu tháo chạy khá lớn. Đó có thể là nhịp ép trụ “test” cung cầu nhưng cũng có thể vì “lý do” nào đó mà phần đông thị trường chưa biết.
Mỗi khi thị trường biến động mạnh, nhà đầu tư thường tìm đến những nơi trú ẩn quen thuộc: trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng yên Nhật Bản và vàng. Nhưng trong năm 2026, chiến lược này không còn phát huy tác dụng như trước...
Phố Wall đang liên tục nâng dự báo về tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, với tốc độ tăng nhanh nhất kể từ giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19...
Phần lớn các cổ phiếu bán lẻ trong nhóm hiện đang giao dịch với chỉ số P/E và P/B nằm dưới mức trung bình và trung vị của giai đoạn từ năm 2023 (hậu dịch Covid) đến nay.
Thị trường bỗng nhiên xuất hiện một đợt bán tháo dữ dội từ khoảng 2h chiều trở đi. Cổ phiếu ngân hàng, dầu khí bị xả cực mạnh tạo sức ép lớn lên điểm số. VN-Index có lúc giảm tới 1,8% tương đương -33 điểm.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…