
"Đế chế" thương mại điện tử Mỹ Amazon đã nhận được 238 đề nghị từ các thành phố và vùng ở Bắc Mỹ mời mở trụ sở thứ hai, tính đến ngày 23/10 vừa qua.
Theo hãng tin Reuters, con số trên cho thấy mức độ cạnh tranh rất lớn trong cuộc đua nhằm trở thành nơi được Amazon chọn để mở trụ sở mới.
Kế hoạch mở trụ sở thứ hai được Amazon, công ty đang đặt đại bản doanh tại thành phố Seattle, Mỹ, công bố vào tháng trước. Amazon cho biết sẽ đầu tư hơn 5 tỷ USD và tạo tới 50.000 việc việc làm cho trụ sở thứ hai này, nhưng chưa biết chọn địa chỉ nào. Bởi vậy, hãng đã mở một "cuộc thi" để các thành phố và vùng ở Bắc Mỹ cạnh tranh.
Thời hạn chót để các thành phố nộp đề xuất cho Amazon là vào ngày thứ Năm tuần này.
Amazon cho biết, đã có 54 bang, tỉnh, quận và lãnh thổ của Mỹ, Canada và Mexico mời công ty này đến mở trụ sở thứ hai.
Trong đó, một số địa phương "mời chào" bằng cách nói sẽ miễn thuế hàng tỷ USD cho Amazon nếu được chọn. Điển hình là New Jersey tuyên bố cấp khoản tín dụng thuế 7 tỷ USD nếu Amazon chọn Newark làm nơi đặt trụ sở mới và thực hiện đúng cam kết về tạo công ăn việc làm.
Đến nay Amazon vẫn giữ bí mật về những ưu đãi cụ thể mà các bang và thành phố đưa ra để mời hãng mở trụ sở mới.
Không chỉ hứa ưu đãi thuế, một số địa phương còn đưa ra những ưu đãi đặc biệt khác để "quyến rũ" Amazon.
Vùng ngoại ô Stonecrest của thành phố Atlanta đã hứa sẽ cấp 345 mẫu đất công nghiệp để mở một thành phố mới có tên Amazone, và Tổng giám đốc Amazone là ông Jeff Bezos có thể giữ chức thị trưởng trọn đời của thành phố này.
Theo dự kiến, Amazon sẽ chọn một thành phố giúp họ tuyển dụng được đội ngũ nhân tài hàng đầu nhằm cạnh tranh với những đối thủ lớn trong lĩnh vực công nghệ như Google. Hãng cho biết sẽ đưa ra quyết định về lựa chọn địa điểm mở trụ sở thứ hai vào năm tới.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ dùng tiền của Iran đang bị phong tỏa để bồi thường cho các tàu biển và hàng hóa trên tàu bị hư hại trong những vụ tấn công liên quan đến Tehran...
Thụy Điển vừa công bố chiến lược đẩy nhanh cấp phép khai thác các kim loại chiến lược và đất hiếm nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc...
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Sức ép từ đà leo thang dữ dội của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, và mối lo về mức đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại các công ty công nghệ lớn đè nặng lên các chỉ số trong phiên này...
Ngày thứ Năm (23/7), chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế quan mới từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên minh châu Âu (EU)...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.