
Từ Mayfair (London), The Peak (Hong Kong), đến những biệt thự triệu đô tại Beverly Hills, một khái niệm sống mới đang dần trở thành chuẩn mực của các tỷ phú, giới siêu giàu toàn cầu - “Curated Living”.
Đó là không gian sống được cá nhân hoá và tuyển chọn ở cấp độ cao nhất - từ kiến trúc, ánh sáng, vật liệu đến tác phẩm trưng bày đều được chọn lựa có chủ đích, không theo xu hướng, và được sản xuất riêng. Với giới tỷ phú, nhà không chỉ là nơi để sống mà là không gian định nghĩa họ là ai.
Nhắc đến “Curated Living”, 1508 London là thương hiệu đứng sau hàng loạt bất động sản đắt đỏ và độc quyền trên thế giới. Triết lý thiết kế của 1508 London không dựa trên các công thức cứng nhắc mà tạo ra không gian có sức sống vượt thời gian, được hình thành từ sự kết hợp giữa lịch sử, địa lý và kiến trúc địa phương, chuyển hóa thành không gian nơi mỗi góc đều có câu chuyện riêng. 1508 London không chỉ thiết kế nội thất, họ thiết kế cảm xúc.
“Sự xa xỉ không nằm ở giá trị vật chất, mà nằm ở sự chọn lọc. Có nhiều nơi để ở, có ít nơi để sống, và có cực kỳ hiếm nơi khiến bạn cảm thấy muốn được thuộc về. Điều này được thể hiện qua sự đồng điệu giữa thiết kế, cảm hứng và con người.”, Hamish Brown, Nhà sáng lập, Giám đốc sáng tạo toàn cầu của 1508 London chia sẻ. Đó là lý do nhiều nhân vật thuộc Forbes 100, các hoàng tộc Trung Đông và nhà đầu tư toàn cầu chọn 1508 London để thiết kế nơi ở riêng tư dành cho mình.
Lần đầu tiên tại Việt Nam, 1508 London mang chuẩn mực sống Curated Living đến Đà Lạt, thông qua bộ sưu tập giới hạn 68 căn Sky Villas và Sky Mansions tại Haus Residences, thuộc Haus Da Lat. Lấy cảm hứng từ chất liệu, khí hậu và di sản của vùng cao nguyên, mỗi căn biệt thự trên không bảo tồn di sản giữa Đà Lạt - nơi sương mù, độ ẩm, nắng sớm xuyên qua rừng thông và cả mùi gỗ trong gió đều được hoà quyện trong từng không gian. Mỗi chi tiết nội thất trong căn nhà đều được tuyển chọn đúng nghĩa, không lặp lại, không căn nào giống với thiết kế căn nào.
Kiến trúc Haus Residences được thiết kế bởi huyền thoại Kengo Kuma có ban công xếp lớp hình quả thông tạo ra nhiều góc view riêng biệt cho mỗi căn, mỗi tầng. Mỗi tầm nhìn đều là đặc quyền bởi vị trí di sản giữa Đà Lạt: từ hồ Xuân Hương, rừng thông, thành phố trong màn sương, đến sân golf hơn 60ha.
1508 London không chọn dùng tranh tường, mà để thiên nhiên trở thành tác phẩm nghệ thuật qua câu chuyện ánh sáng. Nội thất bên trong được đặt theo nguyên tắc không chắn view, không chen ánh sáng, và không đối chọi với cảnh quan. Ngược lại, chúng mở rộng sự hiện diện của thiên nhiên vào trong mỗi căn nhà.
Không đặt hàng một thương hiệu nội thất để sản xuất hàng loạt, 1508 London sắp đặt không gian sống theo chuẩn “curator” (người giám tuyển) bảo tàng. 1508 London chọn từng món đồ: từ ghế, đèn, tranh, thảm đến chất liệu sử dụng cho sàn gỗ theo thế mạnh của hơn 40 nghệ sĩ và xưởng thủ công từ khắp nơi trên thế giới như Ý, Pháp, Anh, Bỉ… dành riêng cho Haus Da Lat.
Từ tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ được trưng bày ở bảo tàng Paris, đến chiếc ghế gỗ của thương hiệu lâu đời nhất Đan Mạch với 100 năm lịch sử chuyên chế tác cho hoàng gia; hay một tấm thảm được làm thủ công bởi nghệ nhân thế hệ thứ ba trong một gia đình ba đời người Ý, mỗi món đồ không chỉ có chức năng mà còn mang theo giá trị lịch sử và chiều sâu văn hoá.
Trong số những thương hiệu được 1508 London lựa chọn cho Haus Da Lat, không thể không nhắc đến Baxter Italia – bậc thầy về chất liệu và kỹ nghệ thủ công, nổi tiếng trong sử dụng đá marble và da thuộc. Tại đây, đá marble luôn được khai thác từ nguyên khối, mỗi phiến mang một hoa văn độc nhất, không bao giờ lặp lại. Da thật được xử lý hoàn toàn bằng tay, không phủ bóng, từng lớp vân tự nhiên được giữ nguyên với sắc độ không đều, không đại trà. Một chiếc ghế da Baxter không chỉ đắt giá ngay từ ngày đầu mà càng sử dụng lâu càng êm, càng giữ lâu càng có giá trị.
Mathieu Lehanneur – một trong những nhà thiết kế hàng đầu nước Pháp, từng nhận “Giải thưởng lớn về sáng tạo” từ Thành phố Paris – cũng góp mặt trong không gian nội thất tại Haus Da Lat. Các tác phẩm của ông hiện được trưng bày tại bảo tàng nghệ thuật hiện đại New York (MoMA), San Francisco và bảo tàng nghệ thuật trang trí Paris.
Bên cạnh đó là Formafantasma – studio thiết kế đương đại có trụ sở tại Milan, được biết đến với các sáng tạo táo bạo vượt trên mọi giới hạn của Andrea Trimarchi và Simone Farresin. Các tác phẩm của bộ đôi này được Fendi, Hermès và các bảo tàng danh tiếng như MoMA hay Metropolitan Museum lựa chọn trưng bày, cũng được 1508 London kết hợp để thiết kế cho Haus Da Lat.
Trong thế giới của nội thất xa xỉ, ai cũng có thể chọn một thương hiệu lớn nhưng không phải ai cũng hiểu khi nào nên dùng chất liệu nào và tại sao lại dùng nó. Đó là lý do phong cách “Curated Living” ra đời và 1508 London bước vào để đặt những đồ nội thất không thể thay thế.
Tại các Sky Villas và Sky Mansions Haus Da Lat, 1508 London không chọn vật liệu để gây ấn tượng. 1508 London chọn để điều tiết cảm xúc – thông qua xúc giác, ánh sáng, độ bám của da khi ngồi, tiếng vang trong phòng khi bước đi trên sàn gỗ, và cảm giác khi chạm tay vào bề mặt đá để cảm nhận sự mát mẻ vào buổi trưa mùa hè, không quá lạnh vào ban đêm.
Tại Haus Đà Lạt, mọi thứ chạm vào – từ tay nắm cửa, cạnh bàn, đến góc vải sofa – đều đã đi qua một quá trình tuyển chọn, xử lý, kiểm nghiệm và cảm nhận. Sự tỉ mỉ này tạo ra một không gian sống không thể thay thế, không lặp lại.
Lễ ra mắt sản phẩm giai đoạn 4 dự án Nam Long II Central Lake diễn ra ngày 8/7 tại Cần Thơ, quy tụ các đối tác ngân hàng, các đơn vị phân phối bán hàng cùng hơn 300 chiến binh kinh doanh, đánh dấu thời điểm Grand Boulevard Collection - Bộ sưu tập nhà phố đại lộ chính thức được giới thiệu ra thị trường...
Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đặt ra nhiều nội dung nghiên cứu và định hướng phát triển nhằm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, tập trung vào nội dung như: vị trí, vai trò liên kết vùng; các khu chức năng, khu vực trọng tâm; kiến trúc, cảnh quan và không gian xanh…
Quy chế phối hợp trong việc xác lập sở hữu toàn dân đối với nhà, đất và chuyển giao cho địa phương quản lý trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ thống nhất quy trình xử lý giữa các cơ quan, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công, đồng thời, bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý các tài sản thuộc diện xác lập sở hữu toàn dân được thực hiện một cách đồng bộ...
Sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài từ năm 2022 đến 2024 và bắt đầu hồi phục trong năm 2025, thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh đang bước vào một chu kỳ phát triển mới với tín hiệu tích cực trên hầu hết các phân khúc nhờ vào ba yếu tố xúc tác chính…
Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý, công bố giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.