![[Interactive]: 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam và 6 năm chuyển đổi toàn diện](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/06/27/0d243c3d27794968b9cd5ec41401bf10-100625.jpg?w=600&h=360&mode=crop)
Gần 1 thập kỷ qua, vị chủ tịch của Hoàng Anh Gia Lai vẫn luôn trăn trở về con đường giải “nợ” cho tập đoàn này. Dù có một lượng nhà đầu tư đông đảo đang đồng hành với “bầu” Đức, nhưng HAGL vẫn không thể phát hành cho cổ đông hiện hữu như thời hoàng kim 2013. Phương án duy nhất để Hoàng Anh Gia Lai vực dậy là chào bán cổ phần riêng lẻ.
Cụ thể, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) vừa công bố phương án chi tiết chào bán 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành 10.500 đồng/cổ phần để huy động 1.700 tỷ đồng, đồng thời cũng tiết lộ danh sách nhà đầu tư chính thức trở thành những “cộng sự” của “bầu” Đức.
Có 3 nhà đầu tư nắm giữ gần 15% vốn điều lệ Hoàng Anh Gia Lai sau đợt phát hành này: Công ty TNHH Glory Land, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát và ông Nguyễn Đức Quân Tùng. Trong đó, đáng chú ý là ông Nguyễn Đức Quân Tùng - nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp - đăng ký mua hơn 19 triệu cổ phiếu, tương ứng số tiền bỏ ra khoảng 200 tỷ đồng.
Theo thông tin tìm hiểu thì trước đây ông Nguyễn Đức Quân Tùng chưa có lần nào mua cổ phiếu của HAGL, nhưng lần này ông đã “kết duyên” với “bầu” Đức và mạnh dạn “rót tiền” vào số lượng cổ phiếu khá lớn. Nhiều người sẽ không khỏi thắc mắc: Vậy ông Nguyễn Đức Quân Tùng là ai?
Không quá khó để tìm hiểu về chân dung vị “công sự” mới của HAGL năm nay. Nguyễn Đức Quân Tùng chính là chủ tịch của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính và công nghệ Hoàng anh G.B, với số vốn Điều Lệ lên đến 10 tỷ đồng, tập trung vào ngành nghề chính là Đầu Tư tài chính và công nghệ. Ông Tùng có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực chứng khoán khi kinh qua các vị trí như: Giám đốc Khối khách hàng chiến lược của Công Ty cổ phần chứng khoán VNDirect, Giám đốc tư vấn tài chính doanh nghiệp kiêm Phó Giám đốc Đầu tư ngân hàng Phương Đông OCB và hiện nay đang là Giám đốc điều hành Trung tâm kinh doanh của một công ty Chứng khoán có tham vọng tăng vốn lên vị trí lớn nhất thị trường chứng khoán Viêt Nam. Bản thân ông Tùng khi còn giữ vị trí Giám đốc Chiến lược của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect cũng chủ trì việc tư vấn tác hợp "mối lương duyên" kết nối Tập Đoàn Hoàng Anh Gia Lai và và Tập Đoàn Thaco Trường Hải đình đám một thời.
Với sự đồng hành của 2 nhà đầu tư tổ chức và ông Nguyễn Đức Quân Tùng - một gương mặt mới sáng giá trong đợt phát hành cổ phiếu mới này, hy vọng bức tranh tài chính của HAGL sẽ dần đổi sắc trong thời gian tới.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
VHM, VIC nỗ lực duy trì mức tăng mạnh trong phiên cuối tuần là nguyên nhân chính giúp VN-Index còn có màu xanh, dù mức tăng chỉ là 0,47%. Thanh khoản tiếp tục ở mức cực thấp cho thấy sự kiên nhẫn chờ đợi của dòng tiền.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.