
5 VÙNG ĐẤT BLUE ZONES TRÊN THẾ GIỚI
Dan Buettner, nhà thám hiểm Mỹ, nhà báo, tác giả của nhiều bài báo nổi tiếng trên New York Times và cũng là người tiên phong trong ý tưởng rằng thế giới có 5 vùng đất Blue Zones (vùng xanh), nơi con người phần lớn sống trường thọ hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới, thường đạt đến 100 tuổi.
Trong một bài viết đăng trên Diễn đàn Kinh tế thế giới, Buettner có chia sẻ về 9 bí quyết để những con người ở vùng đất Blue Zones sống trường thọ, sau khi đã dành hơn 1 thập kỉ nghiên cứu về họ.
Những vùng đất Blue Zones gây ấn tượng bởi người dân ở đó không chỉ sống lâu hơn mà còn sống tốt hơn. Theo đó, người dân có tỷ lệ lớn sống đến 100 tuổi và vẫn duy trì hoạt động tích cực ở độ tuổi 80 và 90 cũng như thường không mắc các bệnh mãn tính như ở hầu hết các nước công nghiệp hóa.
5 vùng đất Blue Zones trên thế giới hiện có gồm vùng Loma Linda (bang California, Mỹ); Đảo Ikaria (Hy Lạp); Okinawa (Nhật Bản); Sardinia (Italy) và bán đảo Nicoya (Costa Rica). Đây đồng thời là những điểm du lịch thu hút người dân trên thế giới tìm đến để học hỏi kinh nghiệm sống thọ, sống khỏe.
VIỆT NAM SẼ CÓ VÙNG ĐẤT BLUE ZONES TƯƠNG ĐỒNG
Tiếp tục hành trình kiến tạo những biểu tượng vượt thời gian với mong muốn đem đến cho cư dân môi trường để sống khỏe, sống thọ như những vùng đất Blue Zones trên thế giới, mới đây nhà sáng lập Ecopark phát triển phân khu Riverwalk- nằm trong Resort 6 sao Ecovillage Saigon River, cách nhà thờ Đức Bà 18km với mô hình trị liệu tinh túy nhất giúp nơi đây trở thành vùng đất Blue Zones đầu tiên của Việt Nam, hứa hẹn là vùng đất Blue Zones thứ sáu trên thế giới.
Riverwalk nằm tại vị trí sáng giá nhất của Resort 6 sao Ecovillage Saigon River- nơi có tổ hợp trị liệu onsen clubhouse lớn nhất phía đông Sài Gòn, rộng 5.500m2. Theo đó, vị trí sát mặt sông hiền hòa cùng với 32ha diện tích mặt nước đi qua toàn dự án đã tạo nên cảnh quan đặc biệt giúp cư dân Riverwalk được sống gần gũi, chan hòa với thiên nhiên, có không gian để kết nối với chính bản thân mình, kết nối gia đình, kết nối tình thân.
Với mật độ xây dựng chỉ 15% toàn khu, mật độ 170 cây xanh/người và thiết kế đặc biệt tại phân khu Riverwalk cũng giúp nơi đây hoàn toàn có không gian rộng mở để cư dân có thể gắn kết với cộng đồng tinh hoa, gắn kết yêu thương.
Trong 20 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản xanh của mình, nhà sáng lập Ecopark đã kiến tạo thành công lối sống mang đậm “văn hóa Eco” tại thành phố xanh Ecopark. Nơi đây, cư dân sống không có khoảng cách, hòa mình với thiên nhiên và với cộng đồng.
Điều này khiến chất lượng sống của cư dân tăng lên rõ rệt: người già sống khỏe, sống vui, người trẻ sống với nhiều tiếng cười, con trẻ lớn lên với tuổi thơ rực rỡ. Đây cũng là điểm chung của Ecopark so với cộng đồng 5 vùng đất Blue Zones trên thế giới. Và tại Riverwalk nằm trong dự án Ecovillage Saigon River, một cộng đồng sống tương tự như vậy cũng sẽ được xây dựng.
Ở tầm cao hơn, Riverwalk còn được thiết kế hóa không gian sống và chế độ dinh dưỡng trị liệu, chữa lành thuần thiên nhiên. Theo đó, nhà sáng lập Ecopark đã bắt tay với huyền thoại tư vấn phát triển trị liệu Raymond đến từ Nhật Bản để kiến tạo môi trường sống thọ.
Nói về sự trường thọ của người Nhật Bản tại vùng xanh Okinawa, ông Honda Tadakatsu - Chủ tịch Raymond Việt Nam - cho biết sự trường thọ này đến từ sự khỏe khoắn trong nội tại cơ thể, trong tinh thần, trong tư duy. Để làm được điều đó, người Nhật tập trung dưỡng tâm, dưỡng trí, dưỡng thân.
“Công viên Riverwalk với đường dạo thủy cực, vườn âm thanh, vườn thiền, yoga, vườn cát chánh niệm,… sẽ là nơi lý tưởng để cư dân thiền định, nâng cao sự tập trung để cảm nhận rõ sự kết nối với thiên nhiên. Rừng chạy ion âm, bếp rừng oganic, công viên ôm cây, vườn dược liệu tại khu công viên trung tâm sẽ là nơi để cư dân dưỡng trí, giúp tinh thần thư thái, tìm thấy sự cân bằng trong tâm hồn.
Cuối cùng, hệ thống nhà hàng thực dưỡng ven sông, đường chạy 5 giác quan, không gian thể thao ngoài trời… của công viên ven sông là khu vực hoàn hảo để rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe.
Riverwalk đã có sẵn vị trí vàng và kiến trúc đặc biệt, Raymond sẽ giải bài toán của nhà sáng lập Ecopark là đặt vào đó những tiện ích chuẩn Nhật để Riverwalk là resort trị liệu, đặc quyền riêng của mỗi cư dân tại đây”, ông Honda Tadakatsu chia sẻ.
Sự ra mắt Riverwalk của nhà sáng lập Ecopark được giới chuyên gia bất động sản đánh giá là ấn tượng, điển hình cho phân khúc bất động sản trị liệu tại Việt Nam. Sự xuất hiện của Riverwalk cũng đưa Ecovillage Saigon River trở thành resort trị liệu trọn vẹn cho thân, tâm, trí; đánh dấu vùng đất Blue Zones đầu tiên ở Việt Nam.
Tháng 6/2026 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của hạ tầng phía Đông Hà Nội khi tuyến Metro số 14 chính thức khởi công, cùng Vành đai 3.5 và cầu Ngọc Hồi đồng loạt tăng tốc. Đón đầu động lực tăng trưởng ấy, The Parkland tại tâm điểm Ocean City kiến tạo không gian sống xanh, tiện nghi, đáp ứng xu hướng an cư bền vững tại các đô thị đa trung tâm của cư dân hiện đại.
Sáng ngày 23/7, tại Vinpearl Hà Tĩnh Affiliated by Meliá, Lễ công bố & Kickoff Khu đô thị Elite Residence Hà Tĩnh đã diễn ra trang trọng, đánh dấu cột mốc quan trọng: Haka Holdings chính thức trở thành Đơn vị phát triển kinh doanh toàn diện của dự án.
Ngày nay, Golf không chỉ là môn thể thao dành cho giới tinh hoa mà còn đang trở thành "chất xúc tác" nâng tầm giá trị bất động sản. Tại The AGULA Tây Ninh, mô hình biệt thự sinh thái liền kề sân Golf cùng hệ tiện ích đồng bộ đang mở ra một chuẩn sống khác biệt, gia tăng sức hấp dẫn đối với cả người mua ở thực và nhà đầu tư.
Khi phần lớn nguồn cung căn hộ mới dịch chuyển ra ngoài Vành đai 3, khoảng cách đến trung tâm trở thành “khoản phí” âm thầm, được “thanh toán” bằng thời gian, sức khỏe và những phút giây bên gia đình. Trong bối cảnh ấy, các dự án cận lõi với hệ sinh thái hoàn chỉnh trở thành lựa chọn hiếm có giúp người thành đạt “mua lại thời gian” cho cuộc sống.
Ngày 22/7, Trung tâm Quản lý và khai thác nhà (thuộc Sở Xây dựng Đà Nẵng) đã công khai danh mục các cơ sở nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở trên địa bàn đã được UBND thành phố phê duyệt đưa vào khai thác cho thuê...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.