
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa công bố thông tin về việc
công ty Him Lam
không còn là cổ đông lớn của ngân hàng này nữa.
Cụ thể, ngày 23/6 vừa qua, Him Lam đã thực hiện giao dịch chuyển nhượng toàn bộ 96.770.800 cổ phiếu, không còn nắm giữ cổ phiếu nào của LienVietPostBank.
Tỷ lệ sở hữu 14,98% trước đó của Him Lam tại ngân hàng này, theo đó đã đưa về 0%.
Giao dịch trên được thực hiện sau khi ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Him Lam, đã từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị LienVietPostBank vào đầu tháng 6 vừa qua.
Sau khi từ nhiệm tại LienVietPostBank, nhiều thông tin dự đoán ông Dương Công Minh sẽ nhận nhiệm vụ tham gia tái cơ cấu Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), trong vai trò dự kiến ở Hội đồng Quản trị.
Với dự đoán trên, yêu cầu đặt ra là tổ chức liên quan, tức công ty Him Lam, phải thoái vốn tại LienVietPostBank để tránh việc sở hữu chéo của tổ chức giữa các ngân hàng thương mại.
Hiện danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới của Sacombank vẫn chưa được công bố, nhưng lịch tiến hành đại hội đồng cổ đông vào ngày 30/6 tới đã được khẳng định.
Một nguồn tin liên quan trong chuỗi các sự kiện trên từng cho VnEconomy biết, khi tham gia tái cơ cấu Sacombank, ông Dương Công Minh sẽ xúc tiến sự hợp tác toàn diện giữa công ty Him Lam với Công ty Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal) để cùng khai thác, phát triển các dự án bất động sản tại Tp.HCM.
Sự hợp tác đó cũng được kỳ vọng là sẽ tham gia thúc đẩy quá trình tái cơ cấu Sacombank nhanh hơn, hiệu quả và thực chất hơn, qua việc giúp giải phóng một phần bất động sản đang thế chấp của những khoản nợ xấu tại ngân hàng này.
Diễn tiến của sự kiện dự đoán trên vẫn đang chờ đợi kết quả cuộc họp đại hội đồng cổ đông Sacombank sắp tới, và các hướng triển khai cụ thể tái cơ cấu sau đó.
Với Him Lam, sau 10 năm đóng vai trò cổ đông sáng lập và cổ đông lớn, việc thoái vốn là lời chia tay về tỷ lệ sở hữu, song các mối liên hệ, hợp tác với LienVietPostBank dự kiến sẽ tiếp tục đồng hành, cả trong các hoạt động an sinh xã hội.




CTCP Sữa Việt Nam - Vinamilk (mã VNM-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm.
Theo HVN do ảnh hưởng của giá nhiên liệu tăng dẫn tới tốc độ tăng tổng chi phí của quý 2/2026 nhanh hơn so với tốc độ tăng tổng doanh thu và thu nhập khác dẫn đến lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm mạnh (hơn 3.793 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 đạt 349 tỷ, giảm 47% so với cùng kỳ (653 tỷ đồng), lũy kế 6 tháng tăng nhẹ 6% từ 1.294 tỷ lên 1.372 tỷ đồng.
Trong quý 2/2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 8,484 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế âm 283 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2026.
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.