
Ngày 13/3/2025, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm Hòa Bình đã tổ chức họp bàn về tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh. Theo báo cáo tại cuộc họp, Hòa Bình hiện có 24 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 101.925 tỷ đồng (ngân sách nhà nước 23.732 tỷ đồng, ngoài ngân sách nhà nước 78.193 tỷ đồng).
Trong đó, có 10 dự án đã khởi công; dự kiến 11 dự án khởi công trong năm 2025 và 3 dự án khởi công sau năm 2025. Việc triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh còn gặp một số vướng mắc trong công tác giải phòng mặt bằng; một số dự án phát sinh thủ tục hành chính thuộc cơ quan có thẩm quyền cấp Trung ương như thủ tục chuyển đổi đất lúa, rừng, phê duyệt dự án… dẫn đến thời gian thực hiện kéo dài.
Trước thực tế này, ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhấn mạnh: Các dự án trọng điểm của tỉnh đang triển khai là những dự án có ý nghĩa và tầm quan trọng rất lớn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, tiến độ triển khai một số dự án chậm so với yêu cầu. Vì vậy, thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong triển khai các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng.
Ông Long đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm, các sở, ngành của tỉnh phối hợp cùng các địa phương có dự án trọng điểm trên địa bàn phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương pháp làm việc, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án; thành lập tổ công tác tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Ngoài các dự án trọng điểm, cần tiếp tục rà soát các dự án đầu tư công, các dự án có tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đẩy nhanh tiến độ khởi công theo kế hoạch đề ra.
Liên quan đến công tác tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình cho biết hiện tỉnh có 63 dự án đầu tư ngoài ngân sách và 2 dự án đầu tư công chậm tiến độ.
Nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng: Nhiều dự án không đảm bảo thời gian giải phóng mặt bằng như kế hoạch; một số dự án có một phần diện tích trùng lấn với diện tích đất đã giao cho tổ chức, cá nhân; có dự án nằm trong khu vực yêu cầu phải lập quy hoạch phân khu xây dựng,… do đó, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện các thủ tục.
Ngoài ra, còn do một số nhà đầu tư thiếu năng lực tài chính, gặp khó khăn trong huy động vốn… Bên cạnh đó, trong 63 dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ, có 28 dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không đưa vào sử dụng với tổng diện tích khoảng 6.504 ha, nhiều dự án đã hết thời gian thực hiện nhưng chưa được điều chỉnh tiến độ…
Nhằm tối ưu hóa nguồn lực đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có những chỉ đạo quyết liệt, đề ra các giải pháp căn cơ, qua đó, tháo gỡ vướng mắc cho các công trình, dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án chậm tiến độ.
Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát để giải quyết dứt điểm tình trạng chậm tiến độ đối với các dự án nêu trên, đồng thời, có phương án tháo gỡ cụ thể đối với từng dự án. Trong đó, đối với nhóm dự án ngừng hoạt động, nếu do nguyên nhân khách quan thì khẩn trương hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư. Trường hợp không đảm bảo điều kiện để tiếp tục triển khai, thực hiện chấm dứt hoạt động theo quy định hiện hành. Đối với các dự án đã bị chấm dứt hoạt động, thực hiện rà soát, hướng dẫn nhà đầu tư thanh lý tài sản trên đất và thực hiện thu hồi đất theo quy định khi đủ điều kiện…
Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan quản lý tiếp tục rà soát, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết, đồng thời, xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức để xảy ra tình trạng trì trệ kéo dài. Kiên quyết thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng,… không đáp ứng yêu cầu công việc được giao, nhất là trong giải quyết các vấn đề liên quan đến các dự án, công trình chậm tiến độ, kéo dài, lãng phí nguồn lực…
Nhằm góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất và nâng cao hiệu quả đầu tư, đơn vị chức năng đã đề xuất phát triển đô thị nén theo mô hình TOD tại 28 khu vực quanh các nhà ga dọc tuyến đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ dài hơn 175 km...
Qua kiểm tra xác suất tại 4 mỏ trên địa bàn, Thanh tra TP. Hà Nội đã chỉ ra các sai phạm liên quan đến công tác quản lý, thăm dò, khai thác và vận chuyển vật liệu xây dựng. Trong đó, một số sai phạm kéo dài, có tính hệ thống, gây thất thoát tài nguyên và ngân sách nhà nước…
Một số quy định chung, thiếu nội hàm hoặc trùng lắp với các Luật khác sẽ được bãi bỏ trong Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Đồng thời, quy định về mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản, quy trình giao dịch bất động sản sẽ được bổ sung nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.
Hệ thống Trường phổ thông liên cấp Edison (Edison Schools) đang xây dựng trên diện tích đất 22.000 m2 tại phân khu Rừng Phượng, thuộc khu đô thị Eco Retreat (rộng 220ha, ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM, cách Bến Bạch Đằng khoảng 30 phút di chuyển qua Đại lộ Võ Văn Kiệt và cao tốc TP.HCM – Trung Lương). Trường dự kiến tuyển sinh lớp 1-10 từ năm học 2027-2028. Đây là bước đi tiếp nối hành trình một thập kỷ, từ ngày ngôi trường Edison đầu tiên ra đời tại Ecopark Hưng Yên.
Sau ba thập kỷ định hình chuẩn mực sống quốc tế tại Thủ đô, Ciputra Hà Nội đang bước vào giai đoạn hoàn thiện với sự hiện diện của Ciputra Central Park. Không chỉ là một đại công viên quy mô đặc biệt, dự án còn được kỳ vọng trở thành “trái tim” đầy sức sống, kiến tạo không gian trải nghiệm bền vững cho toàn khu đô thị.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Tài sản thực đang bước vào một cuộc chuyển dịch mới khi blockchain ngày càng được sử dụng để token hóa bất động sản, trái phiếu, năng lượng, hạ tầng và nhiều tài sản trong nền kinh tế thực. Tâm điểm kinh tế tuần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tập trung vào chính xu hướng đó: “Tài sản thực được mã hóa – Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số”.