
Đăng quang ngôi vị Hoa Hậu Việt Nam 2020, Đỗ Hà được nhớ đến với vẻ đẹp ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ cùng đôi chân dài 1,11m đáng ngưỡng mộ. Trở thành nhan sắc đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi Miss World 2021, nàng hậu sinh năm 2001 ngày càng hoàn thiện sau gần 1 năm nhiệm kỳ. Sự “lột xác” không chỉ được thể hiện ở ngoại hình mà còn trong phong thái lẫn kỹ năng.
Trước ngày lên đường, nàng hậu đã có buổi giao lưu cũng như chia sẻ với báo giới về những chuẩn bị của mình cho các phần thi tại Miss World 2021. Trong đó có sự góp mặt của dàn hậu đình đám như Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Kiều Loan, Phương Anh, Ngọc Thảo, Người đẹp Mai Phương, Ái Nhi… cùng các nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam.
Tại buổi lễ, Hoa hậu Đỗ Hà cũng chính thức được nhận dải băng đại diện Việt Nam từ đương kim Miss World Vietnam 2019 Lương Thùy Linh và bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam - Chủ tịch Sen Vang Entertainment (đơn vị nắm giữ bản quyền các cuộc thi quốc tế trong nước).
Không những thế, khán giả cũng được dịp chiêm ngưỡng cận cảnh những bộ trang phục mà cô sẽ mang đến cuộc thi năm nay. Trang phục dự thi Top Model là một chiếc váy đặc biệt đến từ NTK Đỗ Long. Bộ váy mang tên “Vẻ đẹp của dòng sông” được lấy cảm hứng từ chính cái tên của nàng hậu – Đỗ Thị Hà. Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở những họa tiết được đính kết dựa trên hệ thống long mạch Việt Nam. Cùng với đó là phần tà bay bổng tạo hiệu ứng mềm mại trong phần trình diễn catwalk của cô nàng.
Bên cạnh đó, NTK Đỗ Long cũng thiết kế 2 bộ dạ hội khác cho đêm thi Chung kết, bám sát tone màu hồng – trắng vốn được ưa chuộng tại cuộc thi Miss World. Ý tưởng của bộ trang phục đầu tiên xuất phát từ những vì sao lấp lánh trên dãy ngân hà. Đặc biệt, 3.000 viên đá pha lê được đính thủ công trên nền vải lưới cao cấp bởi 5 thợ đính trong vòng 1.200 giờ đồng hồ.
Mẫu thiết kế thứ 2 khai thác vẻ đẹp từ hình ảnh uốn lượn đầy chân thực và sống động của những đồng ruộng bậc thang bao la vùng Tây Bắc khi nhìn từ trên cao. Với phom dáng đầm đuôi cá cổ điển được đính kết hơn 1.000 viên đá sapphire giúp Hà tôn lên đường cong hoàn hảo và nổi bật giữa đám đông. Phần đuôi váy được biến tấu lạ mắt bằng việc xếp ly lưới chuyển màu thủ công càng mô tả rõ nét hơn vẻ đẹp huyền ảo của những cánh ruộng bậc thang ngập trong ánh nắng.
Không chỉ trang phục mà kỹ năng trình diễn của Hoa hậu Đỗ Hà cũng là yếu tố giúp cô nàng ghi điểm với khán giả. Đáng chú ý là màn thể hiện tài năng đánh đàn T’rưng đầy tự tin của cô nàng trong bộ trang phục của NTK Võ Thanh Can. Đây cũng là một trong những tiết mục yêu thích mà nàng hậu xứ Thanh sẽ mang đến phần thi tài năng tại Miss World.
Cách đây không lâu, Đỗ Hà cũng đã hé lộ về sự chuẩn bị cho phần trình diễn Dances Of The World khiến cộng đồng nhan sắc không khỏi xôn xao. Tại sự kiện lần này, đại diện Việt Nam lần đầu thể hiện bài múa của mình trong bộ trang phục “Nhụy Kiều Tướng Quân – Bà Triệu”. Đây cũng là vị nữ tướng lừng danh đến từ quê hương Thanh Hóa của nàng hậu. Bộ trang phục được thiết kế bởi NTK Thủy Nguyễn và phần mão đội đầu được chế tác bởi NTK Ngô Mạnh Đông Đông.
Bên cạnh việc tập luyện gấp rút cho cuộc thi quốc tế, Đỗ Hà vẫn không quên trọng trách của mình trong vai trò một nàng hậu. Cô thường xuyên cống hiến cho cộng đồng bằng những hoạt đồng vô cùng ý nghĩa. Cùng với đó là việc đảm nhận vị trí Chủ tịch danh dự tại CLB thiện nguyện Suối Mát Từ Tâm, cô đã đóng góp cho bếp ăn phục vụ đội ngũ tuyến đầu và người cơ nhỡ trong giai đoạn bệnh dịch hoành hành.
Đặc biệt là dự án nhân ái mang tên “Peaceful Houses” (Những ngôi nhà bình yên) của đại diện Việt Nam tại Miss World đã gây xúc động cho khán giả trong nước lẫn quốc tế. Dự án được thực hiện tại xã Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam – một trong những địa điểm bị thiệt hại nặng nề sau trận bão lũ miền Trung năm 2020. Cô cùng BTC Hoa Hậu Việt Nam đã hỗ trợ 18 hộ dân và 1 trường học xây dựng là nhà cửa với số tiền lên đến 1 tỷ đồng.




Là sự kiện thường niên, Hội chợ EWEC-Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 12 - 17/8/2026, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm thành phố. Sự kiện không chỉ là dịp mở rộng cơ hội giao thương mà còn tăng cường sự hiểu biết và hợp tác văn hóa giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ...
Tuần trước, văn phòng đại diện của nữ diễn viên Trung Quốc Ngu Thư Hân đã đăng tuyên bố chính thức, phản đối hành vi sử dụng trái phép khuôn mặt và giọng nói của nữ diễn viên để sản xuất nội dung bằng trí tuệ nhân tạo (AI)…
Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đang được xây dựng với cách tiếp cận, nơi văn hóa không chỉ là giá trị cần bảo tồn, mà còn là nguồn lực kinh tế cần được khai thác và phát triển. Trọng tâm được đặt vào việc tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, kết nối chuỗi giá trị và kiến tạo thị trường để phát huy tiềm năng của ngành...
Sức mua phục hồi là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, để sức mua thực sự chuyển hóa thành động lực cho sản xuất, cần sự kết nối chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp sản xuất, hệ thống phân phối và người tiêu dùng…
Khi phần cứng trở nên tương đồng, dịch vụ trở thành nơi các hãng bay cạnh tranh. Mới đây, Lufthansa đặt trải nghiệm hành khách lên bàn cược: một chút bất tiện để đổi lấy cảm giác được phục vụ như trong một nhà hàng cao cấp…
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.